Tôi cứ nghĩ ngày giỗ là ngày tưởng nhớ ông bà cha mẹ và tùy theo giá cảnh mà làm sao cho trang nghiêm. Cái chính nữa là anh em trong nhà gặp nhau, họ hàng gặp mặt để hàn huyên tâm sự thắt chặt tình máu mủ. Nhưng ngày giỗ bố chồng tôi vừa qua lại khác.
Tôi về nhà chồng làm dâu đến nay đã được 6 năm. Vợ chồng tôi là con thứ và đều đi làm thuê cho các công ty gần nhà nên chúng tôi sống chung với mẹ chồng ở quê. Nhà chồng tôi còn có vợ chồng anh trưởng. Tuy nhiên anh chồng và chị dâu làm việc ở thành phố nên mua nhà ở luôn trên đó thỉnh thoảng mới về.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Do bố tôi đã mất gần chục năm nay nên mọi công to việc lớn trong nhà đều do mẹ chồng đứng ra lo toan hết. Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm chỉ mua thức ăn cho cả nhà và đóng tiền điện nước mỗi tháng thôi. Thậm chí nhiều khi tôi nhận lương biếu mẹ chồng 500 ngàn hay 1 triệu bà chẳng bao giờ cầm. Bà bảo vợ chồng còn trẻ cứ chịu khó tích cóp để dành tiền mà nuôi con nhỏ. Còn bà vẫn có tiền tiết kiệm chuẩn bị lúc về già. Hàng ngày bà còn bán rau, hoa quả, gà vịt nuôi trồng nên cũng có tiền tiêu.
Vì mẹ chồng vẫn túc tắc làm lụng nên trước đây giỗ ông bà nội, giỗ bố chồng hay các cụ trong nhà, bà đều tự đứng ra làm mà không khiến 2 con trai phải góp giỗ. Có đưa thêm tiền bà cũng không nhận vì bảo vẫn lo được. Anh em chúng tôi chỉ giúp mẹ chồng làm cỗ và để ý đón khách cho chu đáo là được.
Nhưng từ cuối năm ngoái, mẹ chồng tôi đang đi bón hoa màu ngoài đồng thì bị cảm. Dù được phát hiện và đưa đến viện kịp thời nhưng bác sĩ nói bà bị đột quỵ nhẹ. Tuy vẫn đi lại được nhưng chậm chạp hơn và sức khỏe của bà giảm rõ rệt sau lần đó. Giờ mẹ chồng tôi chỉ đi lại quanh nhà và làm các việc nhẹ nhàng chứ không ra đồngnđược.
Giỗ bố chồng năm nay, bà bảo vẫn đứng lên làm giỗ nhưng mọi công việc cỗ bàn thì giao hết cho vợ chồng tôi lo liệu giúp. Khi anh trai và chị dâu gọi điện về hỏi giỗ bố làm như thế nào thì bà cũng bảo vậy. Anh chị không có thắc mắc gì còn bảo trăm sự nhờ vợ chồng cô chú lo liệu.
Trước giỗ bố 1 ngày, chị dâu về quê đưa cho mẹ tôi 2 triệu góp giỗ. Mẹ chồng cũng đưa cho vợ chồng tôi thêm 4 triệu nữa. Song chúng tôi chỉ nhận 2 triệu của anh trai trưởng, còn không nhận 4 triệu bà đưa vì cũng có tiền để lo được. Theo mẹ tôi lên danh sách mời khách, vợ chồng tôi tính toán làm 8 mâm cỗ.
Để chuẩn bị giỗ bố chu đáo, chiều hôm trước vợ chồng tôi đi làm về sớm tranh thủ mua sắm thực phẩm trước như gà, giò, tôm, cá, thịt dê... rồi hoa quả, bánh kẹo, tiền vàng. Tối ấy vợ chồng lau dọn bàn thờ, sắp lễ chu đáo.
3h sáng vợ chồng tôi lại lục đục kéo nhau dậy đề thịt gà, hấp tôm, thái giò... cũng như xào xáo dần các món. 7h sáng các chị em trong họ cũng kéo đến mỗi người 1 tay 1 chân vì thế tầm 9h sáng là mọi người đã bắt đầu bày biện mâm cỗ với nhiều món chủ lực. Cũng thời điểm này vợ chồng anh cả về nhà.
Thấy mọi người làm hết mọi việc gần xong, chị dâu cũng nhanh nhảu đi rán nem và nhặt rau sống. Xong xuôi chị đi 1 lượt quan sát các món ăn trên mâm rồi chê ỏng ê eo nào thì luộc gà chưa ngon, làm nộm ngó sen gì mà nhìn đen xì, tôm hấp màu không đẹp, cá nướng chưa đúng điệu...
Nhưng vẫn chưa hết, chị dâu lại để ý đến số lượng món ăn. Chị bảo mâm cỗ gì mà chỉ có 8 món, đáng ra phải có 10 món mới đa dạng. Làm cỗ như vậy ỏn thót và điêu quá. Rồi chị buột miệng vừa cười vừa phán xanh rờn: “Làm mâm cỗ lèo tào như này sao hết được tiền mọi người góp giỗ chứ. Vợ chồng nhà này ăn chặn tiền cỗ rồi”.
Đúng lúc đó chồng tôi từ ngoài cũng đi vào bếp. Nghe thấy chị dâu nói vậy anh hằm hằm hất sạch 8 mâm cỗ xuống đất rồi chỉ mặt chị dâu quát: “Vợ chồng chị đảm thì tự tay làm hết 8 mâm cỗ này đi. Chị tưởng 2 triệu góp giỗ nhà chị là to à. Đây tôi trả lại chị luôn và năm sau đừng vác mặt về đây nữa. Nhà ai tự cúng giỗ riêng”.
Nhà tôi ầm ĩ cả lên. Mọi người xông vào nói chị dâu mất mặt. Anh chồng tôi thấy thái độ của vợ vậy cũng cho chị vài bạt tai rồi đuổi về Hà Nội. Anh xin lỗi vợ chồng tôi và mọi người. Sau anh và chồng tôi cùng đặt thêm 8 mâm cỗ khác ở bên ngoài về với giá 7,2 triệu đồng về mời mọi người ăn.
Sau buổi giỗ bố ấy, tôi với cả nhà đều rất buồn. Vợ chồng tôi biết cách xử lý của chị dâu và cả chồng tôi đều không đúng mực. Nhưng có lẽ người đau lòng nhất vẫn là mẹ chồng tôi bởi bà phải chứng kiến cảnh anh em con cháu đánh cãi nhau trong ngày giỗ. Thật là 1 chuyện buồn phải không ạ?
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1