Chị dâu em hiền lành, chịu khó. Anh trai em cũng là người đàn ông tử tế. Sau cưới anh chị ấy ở chung nhà với bố mẹ em khoảng 2 năm, mọi người đều vui vẻ hòa thuận.

Có điều họ không kế hoạch gì mà vẫn không thấy bầu bí, bố mẹ em sốt ruột lắm. Bà mong cháu nội nên suốt ngày giục con dâu đi khám rồi đưa chị đi cắt thuốc khắp nơi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thực ra là bà lo cho anh chị ấy nhưng vì mong ngóng cháu nội quá nên cũng tự nhiên thành tạo áp lực cho con dâu. Mấy lần anh chị đưa nhau đi khám, kết quả bảo cả 2 đều bình thường, mẹ em lại thở dài:

“Bình thường mà sao vẫn chưa đẻ được. Chắc chắn phải có vấn đề gì… mẹ không tin mấy cái kết quả ấy”.

Mẹ em sống dưới quê, suy nghĩ của bà cũng hơi cổ hủ. Thấy con dâu không mãi chưa có bầu, bà lại nghĩ vấn đề nằm ở chị ấy nên cũng hay bóng gió than thở. Sau anh trai em đành đưa vợ ra ngoài ở riêng.

2 bác cũng phải mất thêm 3 năm nữa mới có bầu. Lúc biết tin con dâu có thai, bố mẹ em mừng lắm. Vì anh chị ở gần, không ngày nào bà không mua chim gà hầm mang sang để dâu tẩm bổ. Cứ nhìn thấy con trai là bà dặn:

“Vợ có bầu đừng bắt nó làm việc nặng nhọc mà ảnh hưởng tới cái thai”.

Anh trai em vốn chịu khó lại thương vợ nên chẳng cần mẹ nhắc . Có điều từ ngày chị dâu bầu, em để ý anh trai hay uống rượu nhiều hơn. Thi thoảng sang nhà chơi, em lại bắt gặp anh lặng lẽ ngồi trong quán rượu đầu phố, có hôm thì say về nôn ọe. Em mắng anh rằng vợ bầu mà cứ say xỉn như thế vừa ảnh hưởng vợ, vừa ảnh hưởng con song anh gạt tay bảo:

“Có phải con anh đâu… anh làm gì có con…”.

Khi ấy em nghe cũng hơi bất ngờ nhưng nghĩ chắc ông này say nên nói bậy. Chị dâu nghe thế tỏ rõ vẻ luống cuống nhưng lại cười trừ:

“Anh cô dạo này ăn nói lung tung thế đó”.

Lúc tỉnh rượu, anh lại tỏ ra như không vẫn yêu chiều chăm vợ. Hôm chị dâu đẻ, em vào chăm cháu thay bà nội. Nhìn thằng bé em đã sững người bởi chẳng có nét gì giống với bên nội. Nhà em không ai mắt 1 mí, da mọi người đều đen thì con chị đẻ ra mắt 1 mí, da trắng hồng.

Thấy lạ em bảo với anh trai sự ngờ vực của mình, nào ngờ anh ấy nắm chặt tay em gái giọng nghẹn ngào:

“Anh biết… không phải lỗi ở chị dâu. Là anh không có khả năng làm cha nên buộc lòng phải để vợ đi xin con người ta. Chỉ cần là con cô ấy đẻ ra, anh sẽ coi như con ruột, đứa trẻ sẽ là dòng giống nhà mình”.

Em sững sờ trước những gì anh trai nói nhưng hiểu anh chị cũng là đường cùng mới phải làm cách đó. Nghĩ mà em buồn cho anh, buồn cho bố mẹ cũng thương cả chị dâu em nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết