Tôi thật sự sợ Tết mọi người ạ, đi làm sấp mặt cả năm trời, kiếm được vài đồng để dành nhưng tiêu vèo ngày Tết là hết nhẵn.
Vợ chồng tôi chỉ làm thuê bình thường thôi. Trước kia chồng cũng mở công ty vậy nhưng làm ăn thua lỗ nên giải tán, còn phải bù vào mới đủ để trả các khoản nợ. Giờ anh làm cho người khác nhưng tính thì vẫn oai như cóc ấy.
Với chồng tôi vợ con có thể khổ sao thì khổ nhưng trước mặt người khác là cứ phải nổ, diễn, phô trương ra vẻ mình giàu có không thua kém ai.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà thì nhỏ hẹp nhưng anh nhất định phải sắm cái tivi 85 inch đặt ở phòng khách, người đi ngoài đường nhìn vào thấy hoành tráng lắm. Vậy nhưng đâu ai biết hôm đi mua trong túi anh có mỗi 10 triệu tiền mặt, số còn lại trả góp hằng tháng, cả năm mới xong.
Nhiều lúc thấy chồng khoa trương không cần thiết tôi góp ý:
“Thôi nhà có sao dùng vậy anh ạ, mua sắm về rồi nợ cả đống đấy trả cũng mệt”.
“Không sắm đến lúc có khách vào chơi thấy nhà rỗng tuếch thế người ta cười cho, ngượng mặt”.
Khổ nhất mấy ngày giáp Tết. Tôi làm lương tháng cộng cả doanh số may ra tháng được 15 triệu, cố gắng tiêu dè sẻn để dành khi có việc cần dùng đến. Vậy nhưng từ hôm cúng ông Công, ông Táo là chồng rục rịch bắt mua sắm rồi. Mà lão cũng có nhiều tiền cho vợ đâu, năm nào đưa được 20 triệu là khá lắm.
Chồng tôi ghi ra giấy danh sách những thứ cần mua dài cả km, từ món nhỏ nhặt nhất như chè, thuốc, cafe nhìn mà choáng. Thực phẩm thì nào là thịt thà, gà cá, bò tươi, trâu gác bếp, các nguyên liệu làm nem, bó giò đủ thứ, rồi còn phải đặt cả thịt đà điều hoặc món gì lạ lạ để lão tiếp khách cho sang.
Đồ bày mâm ngũ quả phải mua bày 2 bàn, một ở ban thờ trên tầng, và dưới phòng khách cũng phải bày biện thật đẹp. Rượu mua loại rượu ngoại, ngon xịn chứ không được mua đồ lởm. Chưa kể bia bọt, bánh kẹo, mứt các thể loại luôn.
Năm nào anh cũng bắt vợ ra chọn 1 cây đào, 1 cây quất thật to, trĩu quả dựng ở hai bên cửa ra vào cho oách, cho lộc lá, mà nhà thì nhỏ, trông kệch cỡm chẳng ra làm sao cả.
Mấy ngày cuối năm tôi phải lượn đi lượn lại chợ mấy lần còn sắm chưa đủ số đồ mà chồng yêu cầu, rồi anh bổ sung thêm những thứ phát sinh nữa. Tính ra cái Tết nhà tôi ngốn mất trên 70 triệu tiền mua sắm, không ngoa tí nào.
Trong số đó chưa kể biếu hai bên nội ngoại. Được cái chồng tôi chỉ sĩ diện, khoe ở nhà thôi, còn bố mẹ anh bảo tùy vợ muốn cho thế nào cũng được. Có lần tôi định biếu mỗi bên 5 triệu nhưng chồng gạt đi:
“Cứ sắm đầy đủ của mình đã, biếu xén tính sau”.
Rồi vợ kêu hết tiền thì anh nói:
“Thế mỗi ông bà lì xì 500 thôi”.
Thấy hơi hẻo nên tôi tự bớt ra để biếu chứ mừng tuổi ông bà mỗi người có từng đó cũng ngại. Lấy phải chồng ít tiền nhưng lại thích khoa trương với thiên hạ mệt mỏi thế đấy. Mấy ngày Tết chồng mời hết tốp khách này nhóm khách kia đến nhà, rồi khoe năm nay có thứ này thứ nọ, nổ ghê lắm. Tôi chỉ thấy ngứa mắt, ngứa tai thôi, lão có biết vợ phải vật vã như nào mới sắm sửa đủ cho mình sĩ với người khác đâu. Năm nay tôi chỉ muốn tùm chăn ngủ chứ chả tha thiết mua sắm gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

