Mọi người có tin vào tâm linh không? Con trai lớn của tôi mất hơn 3 năm, vậy nhưng giờ con đã đầu thai trở lại bên bố mẹ thật rồi.
Tôi với chồng kết hôn khá sớm, vừa ra trường thì “bác sỹ bảo cưới”. Lấy nhau về tôi sinh bé trai đầu lòng rất đáng yêu. Nhà chồng có điều kiện, anh mở công ty riêng về tư vấn nhà đất đai nên khá bận rộn. Con được 6 tháng tôi nhờ bà ngoại dưới quê lên trông để đi làm.
Công việc lu bu, mọi việc nhà cửa, con cái tôi đều nhờ mẹ đẻ hết. Đến khi con được 3 tuổi ông ngoại dưới quê bị ốm nên bà phải về để chăm. Tôi bảo chồng:
“Hay nhờ bà nội sang trông cháu thay bà ngoại nhỉ”.
Hai vợ chồng cùng sang nhờ nhưng mẹ chồng tôi bảo:
“Trước nay tao có trông đứa cháu nào đâu”.
Mẹ tôi xót cháu ngoại nên quyết định:
“Đưa cu Bin cùng về quê, bà vừa chăm ông ngoại vừa trông cháu luôn, hết hè thì lên cho đi lớp cũng được”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Thấy chàng còn cách nào khác nên vợ chồng tôi cũng đồng ý cho con về quê theo bà. Tôi không ngờ hôm đó lại là lần cuối cùng mình được nhìn thấy con trai.
Bà ngoại đưa cháu về hôm trước thì hôm sau anh tôi gọi điện lạc cả giọng:
“Cô phải bình tĩnh nghe anh nói nhé, cu Bin bị đuối nước giờ vẫn chưa tìm thấy”.
Vừa nhận được tin tôi sốc gần như ngất xỉu luôn. Hôm đó hai vợ chồng vội vã về quê. Đến nơi thì con trai tôi vừa được vớt từ dưới sông lên, bà ngoại cũng khóc ngất bên cạnh cháu. Lúc đó tôi mới biết vì bà bận rộn cơm cháo chăm ông nên để cháu chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm. Tụi nhỏ rủ nhau ra sông tắm lúc nào không biết.
Con tôi với một thằng bé trong làng bị đuối nước, lúc vớt được lên thì 2 đứa đều không còn sống. Con mất đã đau lắm rồi chồng tôi còn cứ có ý trách:
“Tự nhiên lại cho thằng bé về quê, bà có để ý gì cháu đâu”.
Lo hậu sự cho con xong tôi gần như suy kiệt, bỏ luôn cả công việc không thiết tha gì nữa. Suốt thời gian dài cứ nhắm mắt vào là thấy hình ảnh con hiện về cười cười, nói nói. Lúc tỉnh dậy tôi lại ôm chồng khóc nức nở.
Hôm giỗ 2 năm của thằng bé, vợ chồng đi ra mộ con cứ ngồi thẫn thờ rất lâu chẳng muốn về. Tự nhiên có con bướm rất to đến đậu vào vai.
“Mẹ nhớ con lắm, về nhà với mẹ đi”.
Thấy tôi sụt sùi khóc, chồng đỡ dậy bảo:
“Thôi về đi em, sắp tối rồi”.
Đã hai năm từ lúc con mất, hai vợ chồng chưa khi nào được vui vẻ. Tôi cũng thả nhưng không có bầu, kì diệu là sau hôm giỗ lần 2 của cháu được tháng thì tôi mất kinh bắt đầu ốm nghén, đi siêu âm thai được 6 tuần. Đến hôm vào viện sinh, lúc được nhìn thấy mặt con tôi ngỡ ngàng. Trông thằng bé giống hệt anh nó hồi mới đẻ, từ cái mũi đến cái miệng xinh xắn.
Đang mơ màng vì thuốc tê tủy nhưng tôi vẫn cố hôn nó:
“Con về rồi à, mẹ cứ mong mãi”.
Đến giờ thằng bé được 8 tháng rồi, trông giống anh nó như đúc. Lạ cái là từ khi sinh đứa thứ 2, tôi không còn gặp thằng lớn trong mơ lần nào nữa. Có lẽ là con đã về bên chúng tôi thật rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

