Suốt 2 năm qua, tôi vẫn chưa nguôi ngoai vì mất đi đứa con duy nhất của mình. Chồng đã chẳng ở bên cạnh động viên an ủi thì thôi, anh lại còn đem về cho vợ nỗi đau gấp mấy lần như vậy.

Trước đây tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc vì có chồng thành đạt và một đứa con trai ngoan ngoãn, sáng sủa. Chồng tôi là giám đốc công ty về in bao bì, trước làm ăn phát đạt nên anh cho vợ con cuộc sống khá đầy đủ, thoải mái.

Tôi mở một cửa hàng túi xách vừa túc tắc bán vừa chăm con. Cho đến lúc cháu 4 tuổi hai vợ chồng cũng lên kế hoạch sinh thêm bé nữa cho có anh có em. Vậy nhưng mọi thứ chưa thực hiện được thì tai họa ập đến.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con trai tôi cứ ốm yếu xanh xao, ăn gì vào cũng nôn. Hai vợ chồng đưa con lên viện khám thì đau đớn biết thằng bé bị ung thư ruột non. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, đưa con vào viện điều trị thì cháu không tiếp nhận hóa chất.

Con kiên trì được đúng hơn 1 năm thì mất, còn chưa thổi nến sinh nhật 6 tuổi. Quá đau đớn tôi như phát điên phát dại, người cứ ngẩn ngơ suốt một thời gian dài. Chồng tôi cũng động viên vợ:

“Duyên của con với mình chỉ được vậy thôi em phải phấn chấn lên”.

Chồng tôi bận bịu công việc kinh doanh nên đi suốt, lắm lúc ở trong nhà chỉ có một mình thui thủi, tôi mang ảnh con ra ngắm lại khóc. Suốt 2 năm như vậy, tôi gần như bị trầm cảm nặng, lắm lúc cũng cố gắng quên đi nỗi đau để tiếp tục cuộc sống của mình mà khó quá.

Tôi đã có ý định sinh thêm con để bận bịu hơn, có đứa này thì sẽ vơi bớt đi nỗi nhớ thằng lớn. Thế nhưng do tình trạng sức khỏe không tốt, chuyện vợ chồng chẳng đâu với đâu nên tôi chưa mang thai được.

Vậy mà cách đây 2 tháng, chồng đi làm về bế theo một đứa bé mới sinh được tháng tuổi. Tôi chưa kịp hỏi con của ai thì anh đặt xuống bên cạnh bảo:

“Anh biết nói chuyện này thì em sẽ rất sốc, nhưng từ giờ em là mẹ đứa bé nhé”.

Tôi rất bối rối, đang định trách móc sao chồng đi xin con nuôi lại không hỏi ý kiến mình. Thế nhưng anh thú nhận thời gian trước đã quen một cô sinh viên. Hai người qua lại với nhau rồi cô ấy có thai, giờ sinh được đứa bé này.

Nghe từng câu từng chữ từ miệng chồng nhưng tôi cứ tưởng đang nằm mơ.

“Anh không muốn mình ly hôn nên chỉ có thể đón con về nuôi, cho người kia một số tiền để làm lại cuộc đời. Anh thề không dính dáng gì đến cô ấy nữa”.

Người tôi cứ run lên không thốt được câu nào với chồng, cũng không thể khóc được thành tiếng vì bao nhiêu nước mắt đã cạn suốt 2 năm nay rồi. Không ngờ trong lúc vợ đang đau đớn vì mất con, chồng tôi lại có thời gian ngoại tình ở bên ngoài, còn đưa cả con riêng về đây bắt tôi nuôi nó.

Đối với một người phụ nữ mất con đã đau đớn lắm rồi, chồng lại còn phản bội khác gì xát muối vào vết thương lòng. Giờ đứa bé này vẫn ở đây, nó không có tội gì, nhưng tôi làm sao đủ bao dung mà nuôi con cho chồng?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet