Chỉ còn 2 tháng nữa là lại một cái Tết nữa lại về. Như vậy là đã 16 cái Tết rồi vợ chồng tôi mòn mỏi đợi con trở lại mà không thấy. Có lúc vợ tôi nhớ con quá mà khóc gào lên gọi tên 2 đứa. Rồi cô ấy cứ lẩn thẩn hỏi:

“Không biết giờ 2 con của em đang nơi nào, làm gì, có nhớ tới những người bố người mẹ còn đang ở nơi này đợi chúng không?”.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 21 năm. Chúng tôi cũng có với nhau 2 con 1 trai 1 gái. Trước đây, chúng tôi đều làm công sở và nhà ở đầu cầu Long Biên. Lúc bình thường chúng tôi cho cả 2 con đi lớp. Chỉ ngày cuối tuần thì chúng mới ở nhà với bố mẹ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Khi cuộc sống đang yên bình như thế thì một chiều cuối tuần, thằng con trai lớn 5 tuổi xin đưa em gái 4 tuổi của nó ra ngõ chơi với mấy đứa bé hàng xóm. Nhưng rồi, 2 con bị một người lạ mặt dụ đi mất tích và chẳng bao giờ trở về nhà nữa.

Sinh ra con nhưng chẳng thể ở bên cạnh 2 con chăm sóc và theo dõi con khôn lớn từng ngày khiến vợ chồng tôi như hóa điên. Đã nhiều năm trời, vợ chồng tôi điên cuồng đi tìm con trong vô vọng ở khắp mọi nơi. Chúng tôi báo cả công an và cộng đồng mạng vào cuộc tìm giúp nhưng nhận về chỉ là sự thất vọng tràn trề.

Có nhiều ngày vợ tôi ốm liệt giường, không thể gắng gượng được. Cô ấy gào khóc như điên dại:

“Con gái con trai ơi đang ở đâu thì tìm về với bố mẹ, tìm về nhà mình đi. Nếu con không về mẹ sợ mẹ sẽ hóa điên mất”.

Phải mất rất nhiều thời gian, vợ tôi mới bình tâm trở lại được. Sau đó, chúng tôi quyết tâm nghỉ làm công sở, về nhà thuê 1 nhà ở ngay đầu cầu Long Biên bán phở gà, phở bò để hàng ngày có thể nghe ngóng bất cứ thông tin gì về 2 đứa con thất lạc. Hơn nữa đây cũng là nơi mà 2 con bị người lạ dụ đỗ đưa đi.

Đặc biệt để chờ đợi sự trở về của 2 đứa con, vợ chồng tôi bao năm nay không dám thay đổi số điện thoại của mình. Gia đình tôi 16 năm nay chỉ chờ đợi một ngày nào đó phép nhiệm màu sẽ xuất hiện.

16 năm vừa rồi gia đình tôi đã sống không bằng chết. Dù chưa có bất cứ 1 chút manh mối nào của 2 con, vợ chồng tôi vẫn không ngừng hy vọng. Cứ ngày lễ Tết nào, khi làm mâm cơm ngon, vợ tôi vẫn lấy thêm 2 cái bát, 2 đôi đũa, 2 cái thìa để ở mâm cho các con như thể các con đang ăn cơm cùng vợ chồng tôi vậy.

Hôm trước chắc nhớ con quá, vợ tôi lại buột miệng bảo:

“Còn 2 tháng nữa là Tết thôi đấy, các con ở đâu thì tìm về đúng nơi mình đã bị mất tích đi. Mẹ ghét ngày Tết lắm vì như vậy lại cứ phải nhìn 2 bộ bát đũa bày trên mâm cơm ngày Tết chờ các con rồi”.

Nghe vợ nhắc mà lòng tôi cũng đau như cắt. Không biết đến bao giờ thì duyên trời run rủi mới cho vợ chồng tôi được gặp và nhận lại con mình đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.