Mới chân ướt chân ráo về làm dâu nhà chồng được 7 tháng nay mà tôi cảm giác như 7 năm trời. Bởi vì ở chung với mẹ chồng, không ngày nào tôi được yên mọi người ạ. Ngày nào tôi cũng bị bà soi mói, mắng mỏ.
Nhất là trong chuyện bếp núc hay nói năng hàng ngày. Đến nỗi ai trong nhà cũng nhận ra mẹ chồng con dâu khắc khẩu không ưa nhau.
Thực ra mẹ chồng đã không ưa dâu ngay hôm về ra mắt rồi. Biết tôi quê tận Mai Châu, Hòa Bình, bà không ưng ra mặt. Từ đó bà cấm cản kịch liệt nhưng 2 chúng tôi cứ cố lấy nhau nên bà đành phải chịu. Từ đó tôi nói gì bà cũng chẹp miệng:
Ảnh minh họa internet.
“Nhà quê thì sao biết nói năng khéo léo lấy lòng người khác chứ”.
Lúc mang đồ ăn lên, bà cũng bĩu môi:
“Ở cái đất rừng rú mở mắt chỉ thấy đồi núi cây cỏ nên chẳng nấu được món nào nên hồn”.
Lời bà nói rất ghê gớm và độc đoán. Nấu ăn bà đòi hỏi dâu phải nhất nhất theo ý mình, sáng trưa ăn gì là phải làm y như vậy. Nấu món ăn cũng phải chuẩn gia vị đi kèm mới ngon. Nếu lệch chút là bà nói cho không ra cái gì.
Bà thích cơm rang dưa bò và trứng nên lúc nào trong nhà cũng phải tích cơm nguội để rang. Bữa sáng nào bà cũng bắt cả nhà ăn cơm rang. Ai không ăn sẽ bị bà nói:
“Được voi đòi tiên, ăn uống đủ chất và chắc dạ như này còn muốn ăn gan trời à”.
Ăn mãi thì ngán, ai cũng muốn đổi món nhưng sợ mẹ chồng nói nhiều nên hầu như mọi người đều cố nuốt cho xong bữa. Từ khi tôi mới về làm dâu, bà cũng dạy cách nấu nhiều loại canh, trong đó có canh chua cá. Canh cá của bà được nấu rất cầu kỳ khi phải có cà chua, bỗng rượu, quả dọ. Nếu hôm nào không mua được dọc mà thay bằng sấu hay me là mẹ chồng tôi không đồng ý:
Biết tính bà cầu toàn nên tôi cũng luôn lựa để làm hài lòng. Tuy nhiên ở chung với nhau nên nhiều lúc không tránh khỏi va chạm, bức xúc.
Hôm trước nhà chồng có ông chú từ quê ra khám sức khỏe định kỳ ghé vào chơi. Cả nhà tất bật nấu cơm đãi khách.
Mẹ chồng tôi nhận làm tất các món ăn chỉ có nồi canh cá và nem rán là bà giao cho con dâu. Nồi canh cá tôi nấu rất ngon nhưng chỉ cho được răm, hành còn thì là đi ra chợ mua đều hết nên tôi tặc lưỡi bỏ qua.
Vừa bê mâm lên cả nhà ngồi xuống bàn được 1 lúc thì tôi thấy mẹ chồng nếm canh cá rồi nhăn mặt:
“Cô về làm dâu nhà này hơn nửa năm rồi mà sao canh cá vẫn không biết nấu thế. Canh cá gì mà không có thì là còn ra cái gì. Đúng là dân tộc có khác”.
Vừa nói, bà hất đổ bát canh cá vào phía dâu khiến cho bát canh đụng trúng tay tôi bỏng rát rồi rơi xuống vỡ tan tành. Chú chồng thấy cảnh như vậy cũng thất kinh hết lời khuyên can nhưng bà càng được thể làm um lên khiến ông phải cáo từ ra về sớm.
Quá bức xúc với mẹ chồng ghê gớm, tôi nói thẳng với cả nhà:
“Chỉ vì thiếu mỗi thì là mà mẹ hất đổ cả bát canh vào người con, như vậy có quá đáng không? Nếu con làm gì cũng trái ý thì xin phép từ mai cho vợ chồng con được ăn riêng chứ bữa ăn nào cũng căng thẳng thế này ngột ngạt lắm ạ”.
Nói xong tôi bỏ lên nằm luôn không thèm dọn. Mẹ chồng được thể chửi tôi mất dạy, gái miền núi nên không biết cư xử. Cả nhà ai cũng biết bà ghê gớm nhưng mọi người đều im re, không dám bênh tôi câu nào. Thật cám cảnh.
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1