Trước kia bố em mất sớm, từ đó mẹ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi em. Mẹ có tiền sử bệnh tim nên không làm được việc gì nặng nhọc, bà chỉ quanh quẩn nhặt nhạnh mớ rau, quả trứng mang ra chợ bán.

Tuy vất nhưng mẹ luôn dặn con gái:

“Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi đấy, học hành chăm chỉ sau này kiếm được cái nghề mà làm đỡ khổ con ạ”.

Thương mẹ nên em cũng cố gắng thi đậu trường Luật. Lúc em vào đại học mẹ đau ốm suốt nhưng vẫn kiếm từng đồng để gửi ra thành phố cho con gái.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Baidu

Ra trường em xin vào công ty ở thành phố làm việc, đó cũng là điều mà em áy náy nhất vì không ở bên chăm sóc được mẹ. Em luôn bảo:

“Mẹ giữ sức khỏe sau này con kiếm tiền mua nhà đón mẹ xuống ở luôn”.

Thế mà đi làm được vài năm, kế hoạch vẫn chưa thực hiện được thì em lấy chồng. Hồi mới yêu biết mẹ em ở nhà một mình thỉnh thoảng anh lại bảo 2 đứa về chơi cho bà đỡ buồn.

Mỗi lần về anh lại xắn tay vào làm đủ thứ việc, sửa lại cái chuồng gà, lợp lại mái nhà cho mẹ, đường điện nước cũng một tay anh làm hết. 

Mấy tháng trước anh ngỏ lời muốn hai đứa kết hôn. Em đắn đo suy nghĩ mãi:

“Giờ em chưa muốn cưới vì còn mẹ nữa. Lấy chồng vào sợ vướng bận con cái không đi lại chăm sóc mẹ chu đáo như trước”.

“Nếu thế thì mình đón bà lên trên này ở cùng”.

Nghe anh nói vậy nên em mới nhận lời. Lấy chồng vào có người cùng san sẻ biết đâu lại tốt hơn. Hôm cưới khi bố mẹ hai bên lên sân khấu trao quà cho cô dâu chú rể thì chồng em mang ra một cái hộp nhỏ bảo:

“Hôm nay là ngày vui của con nhưng con có một món quà muốn tặng mẹ vợ, công mẹ đã nuôi dạy cô ấy bao nhiêu năm qua.”.

Anh lấy cái dây chuyền 5 chỉ vàng ra đeo cho mẹ vợ. Nhìn cảnh đó em xúc động đến ứa nước mắt, không nghĩ chồng lại quan tâm tới mẹ mình như vậy. Bất ngờ hơn là trước ngày cưới, anh đã bí mật mua một căn chung cư tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. 

“Anh để dành cho mẹ một phòng rộng rãi, mình đón mẹ lên sống chung”.

Không ngờ chồng em lại chu đáo đến vậỵ. Hóa ra từ khi xác định yêu và sẽ cưới nhau, anh đã chuẩn bị sẵn và xác định cùng vợ chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Mẹ em rưng rưng nước mắt cảm động không phải vì món quà mà vì con rể biết nghĩ trước nghĩ sau.

Không biết sau này thế nào nhưng hiện tại thì em thấy mình không chọn nhầm người, lấy được anh đúng là may mắn lớn nhất đời em.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Baidu