Em với chồng yêu nhau được 2 năm thì cưới. Nhà hai đứa cách gần trăm cây số, lúc yêu bọn em cũng về bên chơi rồi. Bố mẹ đều không phản đối gì cả. Mỗi bố em hơi ngậm ngùi tí vì không muốn con gái lấy chồng xa.
Từ nhỏ tới lớn em ở nhà với bố mẹ, vào đại học trường cũng gần nên không phải thuê trọ. Thành ra em chưa phải xa nhà quá một tháng bao giờ. Mỗi lần đi du lịch hay đi đâu hai ba ngày là em nhớ bố mẹ đến phát khóc lên chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trên em có hai anh trai, là con gái 1 nên bố cưng chiều lắm. Mẹ em tính cũng hơi rắn tí nhưng bố thì ngược lại, tâm lý thôi rồi. Con gái đi đâu, làm gì bố cũng kè kè bên cạnh chỉ sợ ra ngoài bị bắt nạt. Mỗi khi em trót dại làm gì có lỗi bị mẹ mắng ông lại bênh:
“Con gái ở với mình được bao lâu đâu mà mắng mỏ nó. Giờ còn ở với mình thương nó được từng nào thì cứ thương không lấy chồng lại thiệt”.
Rồi khi biết em có người yêu bố bắt phải đưa về nhà cho ông duyệt trước. Người yêu đầu tiên của em cũng vì thế mà không qua được ải của bố, bị ông nói cho vài câu đã tức lên đòi chia tay. Đến chồng em thì bố ưng ngay từ đầu vì bảo trông anh hiền lành nên mới tin tưởng gửi gắm con gái được. Chồng em cũng khéo lấy lòng bố vợ tương lai cơ, lúc nào đến nhà chơi hai ông con cũng ngồi tỉ tê trò chuyện có vẻ hợp cạ.
Hôm em cưới bố đưa con gái về tận nhà chồng. Lúc đoàn nhà gái chuẩn bị về bố còn dặn đi dặn lại mẹ chồng em:
“Bà thông gia ạ, tôi coi con trai bà giống như con ruột mình vậy. Giờ tôi gửi con gái cho bà, về đây làm dâu cháu nó có gì chưa vừa ý hay sai sót ở đâu thì bà bảo để tôi dạy lại chứ đừng mắng mỏ, chửi bới tội nghiệp nó”.
Mẹ chồng em cũng thoáng tính nên khi nghe thông gia nói vậy cứ vâng dạ gật đầu lia lịa.
"Ông cứ yên tâm, con dâu tôi coi như con gái, có gì mà mắng với mỏ".
Em về làm dâu được hơn 2 tháng rồi nhưng mẹ chồng thương lắm, sáng không phải dậy nấu cơm nước gì cả. Ông bà chưa nghỉ hưu nên tự đưa nhau đi ăn rồi đến chỗ làm không phiền con cái. Tối em về thì mẹ con cùng nhau xúm vào bếp nấu ăn vui vẻ lắm. Em chưa biết gì thì mẹ chồng chỉ bảo cho từng li từng tí chứ không cau có khó chịu đâu.
Bố em ở nhà lại cứ sợ con gái đi lấy chồng bị bắt nạt nên thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm gửi gắm. Đấy, có bố khéo như vậy thì mẹ chồng nào nỡ bắt nạt con gái của ông chứ.
Đúng là sinh con gái thật sự thiệt thòi, nuôi nấng hai mấy năm chưa làm được cho bố mẹ cái gì đã tót đi lấy chồng. Đến khi lấy chồng bố mẹ cũng đã được yên lòng đâu, vẫn suốt ngày lo lắng còn hơn cả khi chưa rời khỏi vòng tay của mình ấy chứ. Càng nghĩ càng thấy nhớ bố mẹ quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1