Em không nghĩ mình đi lấy chồng mà vẫn được ở bên mẹ, chăm sóc bà lúc tuổi già sức yếu. Từ giờ mẹ không phải thui thủi một mình nữa, con gái sẽ luôn ở bên cạnh.
Từ lúc mới sinh ra em đã không biết bố là ai. Mẹ em có ngoại hình không được như người ta. Trước ngoại kể hồi còn nhỏ mẹ cũng lành lặn như bạn bè nhưng đến năm 8 tuổi sau 1 trận ốm thì một bên chân cứ teo dần rồi bước thấp bước cao, đi không vững nữa. Hồi đó ông bà nghèo lại đông con nên cũng chẳng đưa mẹ đi chữa trị.
Có lẽ do ngoại hình xấu không có ai để ý, lại suốt ngày thui thủi một mình nên mẹ đã xin con từ người đàn ông nào đó. Dù không biết đằng nội nhưng emvẫn luôn thầm mang ơn họ vì đã cho mình cuộc đời này và em cũng chính là niềm vui sống của mẹ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ bị như vậy nên các bác, các dì ai cũng thương, dồn góp tiền mở cho bà một cửa hàng tạp hóa. Em lớn lên được học hành đàng hoàng từ những đồng tiền lẻ mẹ cóp nhặt hằng ngày. Lúc em báo tin đậu đại học, mẹ mừng lắm ôm con gái sụt sùi:
“Đời mẹ chỉ cần thấy con học hành giỏi giang nên người là hạnh phúc lắm rồi”.
“Mẹ đừng lo, sau này con sẽ nuôi mẹ”.
Thế nhưng mọi dự định của em chưa thành hiện thực thì mẹ bị một trận ốm nặng liệt nửa người. Bà cũng bị cấm khẩu luôn không nói được nữa. Khi đó em chật vật vừa học vừa phải kiếm việc làm thêm để có tiền thuốc thang cho mẹ.
Đến khi gặp chồng bây giờ, anh không giàu nhưng thương hoàn cảnh của em. Anh thường xuyên đến nhà giúp những việc như sửa bếp, lắp lại đường điện, ốp nền nhà tắm... Anh không ngại đỡ mẹ em lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài sân hóng nắng, thủ thà thủ thỉ nói chuyện với bà tình cảm lắm.
Dù không nói được nhưng mẹ rất quý anh, gật đầu, lắc đầu, ú ớ đáp lại rất vui vẻ. Nhờ thế mà sức khỏe của mẹ cứ tốt dần lên.
Cho đến khi anh ngỏ lời muốn cưới, em phân vân bảo:
“Giờ em đi lấy chồng rồi ai ở bên cạnh chăm sóc mẹ đây”.
“Nếu em không yên tâm thì anh sẽ thuê người đến ở cùng cho bà vui”.
Biết nhà vợ neo người, anh đứng ra lo hết mọi thứ bên đằng gái, từ việc thuê phông bạt, đặt cỗ cưới, xe đưa đón họ hàng. Hôm cưới, lúc hai vợ chồng lên sân khấu làm lễ thành hôn. MC giới thiệu đến cha mẹ cô dâu thì chồng em nhanh nhảu xuống bế mẹ vợ đặt vào xe lăn đẩy lên sân khấu. Anh nói trước bao nhiêu khách khứa:
“Con muốn cảm ơn mẹ, người đã tặng con một món quà rất vô giá. Mẹ đã vất vả nuôi vợ con 28 năm nay, giờ con với cô ấy sẽ cùng nhau chăm sóc, bù đắp cho mẹ”.
Nghe chồng nói mà em xúc động trào nước mắt. Cưới xong bọn em dọn về nhà mới. Anh cũng đón luôn bà ngoại đến đây ở chung.
“Lúc đầu sợ mẹ muốn ở nhà cũ nên anh tính thuê giúp việc nhưng nghĩ đi nghĩ lại con cái gần gũi bên mẹ vẫn hơn. Từ giờ anh sẽ cùng em chăm sóc mẹ thật tốt”.
Em biết ơn chồng nhiều lắm vì đã nghĩ chu toàn cho vợ. Sau này không biết thế nào nhưng hiện tại thì em thấy hạnh phúc vì đã chọn đúng người.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

