Nhìn gương của mẹ mà đến giờ 30 tuổi tôi chưa dám kết hôn mọi người ạ. Cả đời mẹ chỉ biết chăm lo cho chồng nhưng đến lúc gần đất xa trời vẫn bị phụ bạc.
Nhà tôi nói chung có điều kiện, trước đây bố làm thầu xây dựng nên có tiền. Thế nhưng bố đi suốt, năm tạt về nhà được tuần là cùng. Một tay mẹ chăm sóc 2 anh em tôi. Bà làm giáo viên cấp 1, tính tình hiền lành có phần nhu nhược. Mặc dù có công việc đàng hoàng nhưng lúc nào mẹ cũng lép vế trước bố.
Hễ bố đi vắng không sao nhưng ông mà về là mẹ tất tả lo toan cơm nước phục vụ chồng từng li từng tí, nhẫn nhịn nghe ông cằn nhằn đủ điều. Bố nói gì mẹ cũng không bao giờ cãi lại nửa lời, vâng dạ răm rắp.
Cho đến khi bố bất ngờ bị tai nạn lao động ở công trường. Lúc đó tôi 14 tuổi nên cũng nhớ rất rõ, bố ngã giàn giáo nặng lắm, nằm viện rất lâu mới được về nhà dưỡng bệnh. Ông nằm một chỗ cả năm trời, mẹ đi làm nhưng vẫn cố gắng chăm sóc chồng chu đáo.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Thời gian dài bố nằm liệt giường, mẹ phục vụ cực kì vất vả nhưng vẫn không kêu ca nửa lời. Lúc bố ngồi được xe lăn thì mẹ là người đẩy xe cho ông đi hóng mát.
Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh mẹ gầy gầy, xương xương, đỡ bố dậy bón từng thìa cháo, hớp nước, dìu chồng tập tễnh đi lại từng bước một, dỗ dành như dỗ trẻ con:
“Cẩn thận anh, vịn vào tay em kẽo ngã giờ”.
Bố bệnh tật phụ thuộc người khác nên có vẻ biết ơn mẹ lắm.
“Nếu không có mẹ mày chắc bố chẳng đi lại được như hôm nay”.
Thế nhưng lòng dạ đàn ông đúng là không ngờ. Mới đó bố còn nói vậy nhưng vài năm sau khi ông khỏi, bắt đầu quay lại với công việc thì mọi thứ như cũ. Bố sống kiểu nhạt nhẽo với vợ như xưa, thậm chí nhiều lúc còn quát nạt coi thường bà. Cho đến một hôm thấy mẹ khóc, tôi gặng hỏi mãi bà mới kể bố có bồ ở bên ngoài.
"Mẹ bắt được tận tay à?"
Tôi cứ nghĩ mẹ chỉ nghi ngờ chồng vậy thôi, nhưng bà kể trước đây bố đã từng có người khác rồi. Mẹ ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, nhắm mắt làm ngơ bao năm. Cho đến khi ông bị tai nạn nằm liệt giường, cứ tưởng vì những hi sinh của mẹ mà hai người sẽ hạnh phúc trở lại. Thế nhưng giờ sức khoẻ bình phục, ông đi làm kiếm ra tiền thì quên sạch nhưng gì mà vợ đã làm cho mình.
Rồi chính mẹ bị tai biến, nằm viện mấy tháng mới được về nhà. Tôi với anh trai đều đi làm nên bố bỏ tiền thuê một cô giúp việc đến chăm sóc mẹ. Mỗi lần về nhìn cảnh cô ấy đẩy mẹ trên chiếc xe lăn ra sân hóng mát tôi lại nhói lòng nhớ lại cái hình ảnh trước kia người ngồi trong xe là bố, còn mẹ thì luôn ở sau lưng ông.
Thế mà giờ chính mẹ ngồi lên chiếc xe đó lại chẳng thấy bóng dáng bố đâu. Thế mới thấy đàn ông nhiều người quá bạc chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên đi người vợ đã từng tần tảo bên mình nửa đời người không chút mảy may động lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn sinaimg.cn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1