Tôi cứ tưởng mình đã sống hết lòng với mẹ chồng như thế sẽ được bà yêu thương lại nhưng giờ mới biết trong lòng bà chẳng bao giờ coi đứa con dâu này như con gái giống lời bà vẫn thường nói ra miệng.

Tôi với chồng kết hôn được 4 năm nay. Chúng tôi cũng có 1 con trai nhỏ 2 tuổi. Cách đây 2 năm, bố chồng tôi tai biến qua đời. Em gái anh cũng lấy chồng xa nhà. Vì thế căn nhà nhỏ chỉ có 2 vợ chồng tôi ở với bà nội.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Giống như nhà đẻ, nhà nội cũng rất nghèo vì ông bà chỉ làm nông nghiệp. Hàng ngày 2 vợ chồng đi làm nên nhờ cậy hết vào mẹ chồng chăm cháu giúp. Cũng may bà rất sạch sẽ và thương cháu khiến chúng tôi an tâm. 

Tuy nhiên điều tôi không thích nhất ở mẹ chồng là bà tiết kiệm quá. Cứ hôm nào đi làm về mà bà đã nấu cơm y như rằng mâm cơm chỉ có 1 món mặn và 1 món rau. Bà nấu cũng rất ít, chỉ vừa đủ cho mỗi người 2 lưng bát. Vì thế tôi phàn nàn:

“Mẹ nấu ít thế này mọi người ăn vẫn bị đói. Từ mai mẹ cứ nấu tăng lên, hết tiền con lại đưa”.

Giọng bà có vẻ cáu kỉnh:

“Giờ cái gì chả tăng chóng mặt, tiền ăn 2 vợ chồng chúng mày đưa chỉ 5 triệu không đủ”.

“Vậy mai con đưa thêm bà 2 triệu mua thức ăn”.

Dù đã lấy thêm tiền ăn nhưng mẹ chồng tôi vẫn chứng nào tật đó. Nói khéo léo với bà không được, nhiều lần tôi tâm sự với chồng để có gì anh bảo mẹ thêm nhưng anh toàn chống chế:

“Mẹ muốn tiết kiệm tiền cho 2 vợ chồng mình thôi. Thấy nhà cửa còn sập sệ, công việc thì lương thấp nên bà lo tiết kiệm hộ”.

Thôi ở chung thì đành chấp nhận, bà nấu gì chúng tôi ăn đó không đòi hỏi. Để mẹ chồng cứ phải cân đo đong đếm như vậy, phận làm con tôi cũng thấy có lỗi lắm.

Bà tuy nghèo nhưng sống rất tình cảm. Vào những ngày lễ lớn được nghỉ dài ngày bà toàn tạo điều kiện cho vợ chồng tôi dẫn cháu nội về nhà ngoại chơi.

4 năm lấy chồng, ngoại trừ năm đầu tiên ăn Tết nhà nội, còn thì tôi đều về ngoại Thậm chí, biết Tết nhất cô em gái anh đi lấy chồng sẽ về nhà, tôi muốn ở lại để chuẩn bị cơm nước đón tiếp em nhưng bà vẫn bảo:

“Em nó về đây đã có mẹ lo rồi. Hai vợ chồng con cứ đưa cháu tranh thủ về ngoại không ông bà thông gia lại mong. Cả năm có kỳ nghỉ dài, cứ chơi ở đó đến khi nào phải đi làm thì về”.

Mẹ chồng tôi dù nhà quê mà bà tâm lý với con dâu như vậy đấy. Được cái chồng tôi cũng rất dễ tính, suốt 3 năm nay, năm nào anh cũng cùng vợ về ngoại ăn Tết.

Năm nay từ 28 tháng Chạp âm lịch sau khi sửa soạn và mua sắm Tết nhất cho nhà nội xong như mọi năm thì vợ chồng tôi lại về nhà ngoại ăn Tết trong sự giục giã của mẹ chồng. Tuy nhiên, đến chiều 30 Tết thì tôi phát hiện bỏ quên ví tiền ở nhà. Vì trong tài khoản đã rút hết, chỉ có trong ví có tiền mặt chi tiêu Tết nên tôi vội vàng bảo chồng con ở lại nhà ngoại còn mình bắt xe khách đi 60km về nhà lấy ví.

Chiều 30 Tết, tôi vừa mở cửa bước vào thì thấy nhà cửa được trang hoàng đẹp mắt lắm. Trong bếp đầy ắp những món ngon đắt tiền. Tôi thấy mẹ, cháu ngoại và em gái chồng đang hỉ hả ngồi bên mâm hải sản ăn uống cười nói rất vui vẻ. Tôi còn nghe thấy tiếng bà bảo con gái:

“Yên tâm, anh trai và chị dâu con sang ông bà ngoại tận mùng 5 mới về cơ. Mấy đứa cứ ở đây ăn Tết, thích ăn gì mẹ chiều, mâm hải sản này có là gì. Hàng ngày mẹ tiết kiệm được bao tiền ăn của vợ chồng nó, chưa kể tiền mẹ có trong ngân hàng. Khi nào con mua nhà, cứ thông báo mẹ sẽ đỡ cho một ít”.

Nghe đến đây mà tôi muốn ngã quỵ nhưng cố bước ra nhanh ra cổng để khỏi bị phát hiện. Lên xe khách mà tôi chỉ nghĩ tới những bữa cơm đạm bạc một mặn một canh bà thường nấu cho vợ chồng tôi ăn mấy năm qua mà không khỏi chạnh lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.