Yêu nhau hơn 3 năm vợ chồng tôi mới làm đám cưới. Ngày ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi cứ nghĩ ngần ấy thời gian tìm hiểu cũng đã quá đủ hiểu nhau rồi. Bởi thế tôi tự tin bước vào cuộc sống mới. 

Thế nhưng sau kết hôn tôi mới dần hiểu ra, anh khác một trời một vực so với trước. Tình cảm anh dành cho vợ cũng chỉ là 1 thứ cảm xúc nông nổi, nhất thời mà thôi. 

Ban đầu cuộc sống chưa đến nỗi đảo lộn nhưng kể từ khi con chào đời, mọi thứ cứ rối như tơ vò. Chỗ thì lo tiền chi tiêu, chỗ lại bỉm sữa, ma chay hiếu hỉ... Nhất là khi con trai thường xuyên đau ốm, bao nhiêu tiền kiếm được đều đập vào thuốc thang và những lần thăm khám hết. Vợ chồng hết tiền lại quay sang chỉ trích nhau thậm tệ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Những lúc chồng ham nhậu nhẹt, tôi lại chỉ vào mặt anh quát:

“Sữa cho con còn chưa có tiền mua mà anh cứ nhậu tối ngày, anh có còn là người nữa không?”.

Cũng không kém cạnh, chồng tôi quay sang đay nghiến vợ:

“Bao nhiêu lương lậu hàng tháng tôi đưa hết cho rồi, cô còn đòi hỏi gì. Thằng này đi làm cũng phải có quan hệ nữa chứ. Mấy đồng nhậu nhẹt của tôi đã thấm gì với số tiền 2 mẹ con cô tiêu pha”.

Dần dần vì cái nghèo mà chúng tôi cứ chấp nhặt nhau. Đến nỗi cảm giác xem thường nhau ngày một lớn hơn sau những lần xích mích. Quá mệt mỏi khi vợ chồng thường xuyên hục hặc nên tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi không chịu:

“Ly hôn để con trai tôi không có bố à. Mệt mỏi quá thì ly thân một vài năm rồi tính sau”.

Biết chuyện của 2 đứa, cả gia đình 2 bên nội ngoại đều khuyên nhủ tôi phải cố gắng vì con. Suy cho cùng, lão cũng không quá đỗi xấu xa nên tôi cũng thử cho mình thêm thời gian. 

Sau ly thân, lão thay đổi công việc từ làm văn phòng sang giám sát công trình xây dựng nên đi suốt. Để thuận tiện đi làm, lão chuyển ra ngoài thuê nhà trọ sống. Mọi thứ đều có khoảng cách khi ở riêng, ăn riêng, sinh hoạt riêng nên 2 chúng tôi tạm thời không còn liên quan với nhau.

Chỉ có điều từ ngày chuyển ra ngoài trọ, cứ cuối tuần chồng tôi lại mò về nhà đòi ngủ chung giường cùng vợ. Lúc đầu, tôi không đồng ý nhưng anh lôi kéo con trai vào cuộc. Thằng bé nhất quyết bắt bố mẹ và nó phải ngủ chung giường mới chịu. Đêm đến, lão lừa bế con sang phòng bên rồi ỉ ôi:

“Dù gì mình cũng là vợ chồng đầu ấp tay kề mấy năm gần gũi thì có chết ai”.

Nghe lão năn nỉ cũng có lý nên tôi đành tặc lưỡi. Suốt 2 năm nay, chúng tôi không ly hôn nhưng cũng không tái hợp, cả 2 sống ly thân song cứ cuối tuần thì về chung 1 giường vì lão bảo:

"Nhớ hơi vợ quá".

Mấy năm nay lão vẫn đưa tôi tiền để nuôi con và chi tiêu gia đình. Hôm rồi lão còn mạnh mồm:

“Anh đang phấn đấu 2 năm nữa sẽ mang về 1 tỉ xây nhà to rộng hơn, vợ chồng mình đẻ thêm em bé nữa cho cu Tí có em”.

Tôi bỗng thấy vui với tính toán đầu năm của lão. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.