Vào nhóm thấy thấy các chị em khoe chồng mà tôi ngưỡng mộ quá. Bản thân tôi đây kết hôn cũng đã 7 năm nhưng nhắc tới cuộc hôn nhân của mình, điều làm tôi thấy may mắn, hạnh phúc nhất chính là mẹ chồng chứ không phải chồng mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
So về thu nhập, chồng kiếm tiền hơn tôi. Đổi lại sau khi kết hôn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà từ nội trợ, chăm con tới đối nội đối ngoại mình tôi phải lo hết. Thế nhưng chồng có bao giờ hiểu và thương vợ, lúc nào anh cũng mang tiền ra để bắt bẻ, coi thường. Nhiều hôm anh đi làm về sớm thấy vợ 1 tay bế con, 1 tay nấu cơm mà vẫn điềm nhiên như không. Nhờ trông con giúp thì anh cau mày bảo:
“Cô không có não à? Tôi đi làm về mệt hết hơi phải nghỉ ngơi chứ”.
"Bản thân tôi cũng đi làm như anh, cũng mệt mỏi mà về vẫn phải làm đủ thứ".
“Lương tôi 1 tháng bao nhiêu? Cô kiếm được ngần nào mà dám mang so sánh với chồng”.
Cũng may mẹ chồng tôi là người hiểu chuyện, bà thương con dâu lắm nên mỗi khi thấy 2 đứa to tiếng là nhảy vào bênh.
“Mày là đàn ông đương nhiên phải có trách nhiệm gánh vác kinh tế. Vợ nó tuy kiếm tiền ít hơn chồng nhưng ngược lại phải làm đủ thứ việc nhà. Tính ra tiền thì còn hơn cả khoản mày kiếm đó con ạ”.
Bà động viên con dâu:
“Con đừng nghĩ ngợi nhiều, con không phụ thuộc gì chồng mà phải nhịn. Nó sai thì cứ nói thẳng”.
Cách đây 5 tháng em phát hiện chồng có người đàn bà khác bên ngoài. Ban đầu anh ấy cãi chày cãi cối rằng không có gì với cô ta cho tới khi em bắt tại trận anh ả ôm ấp nhau thì chồng mới cúi đầu nhận tội. Cay đắng hơn, anh ta còn đòi ly hôn vợ nhưng tôi không đồng ý vì rất nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là 2 đứa con. Tuy nhiên cô bồ của chồng tôi thì ra mặt khai chiến để giành giật chồng. Cô ta không ít lần nhắn tin gọi điện yêu cầu tôi phải chủ động ly hôn.
“Anh ấy sống với chị chẳng qua vì 2 đứa trẻ chứ chẳng còn tình cảm. Chị mặt dày mới bám lấy anh Trung như thế”.
Khủng bố tinh thần tôi chán, cô ta tìm tới tận nhà tính lấy lòng mẹ chồng. Hôm ấy bà bảo tôi tránh mặt còn mình vờ run rẩy nằm trên giường, giọng thều thào gọi dâu mới:
“Vào đây mẹ nhờ tí”.
Bà vừa nói vừa chỉ tay xuống gầm giường:
“Vợ thằng Trung nó bỏ về ngoại mấy hôm rồi, bô nước giải để 3 ngày không có người đổ. Hôi quá, con đổ cho mẹ với. Sau này mấy việc bưng bô đổ rác này mẹ nhờ cả con đó”.
Ả tiểu thư quen ăn trắng mặc trơn sung sướng, nghe mẹ chồng tôi nói thế bụm miệng ậm ọe rồi quay ra xe về mất. Lúc đó bà mới bảo con trai:
“Mày mở mắt ra rồi chứ con. Mẹ không bao giờ chấp nhận ngữ dâu ấy”.
Chồng tôi cũng im tịt không dám nói lại nửa lời, ngay hôm ấy phải xin vợ tha thứ.
Ảnh minh họa: nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1