Ngay ngày đầu năm mới, con trai đã cho chúng tôi một bài học đó là phải luôn phải đồng hành cùng con. Đừng nên quá mải cơm áo gạo tiền ngoài kia mà vô tâm bỏ qua cảm xúc, hành động của con nhỏ.
Gần 1 tháng trước, cậu con trai 9 tuổi nhà tôi cứ thường xuyên than thở đau tay với bố mẹ. Ban đầu tôi không mấy lưu tâm đâu vì nghĩ có thể do con bị va chạm trong quá trình nghịch ngợm vui đùa thôi. Nếu có cũng chỉ 1-2 ngày là khỏi. Hơn nữa lại vẫn thấy con chơi như bình thường.
Ảnh minh họa internet.
Nhưng sau đó, tôi vẫn thấy con kêu. Tôi còn nghĩ có khi con bị thiếu canxi nên mới vậy. Vì thế tôi đã ra hiệu thuốc ở gần nhà mua thuốc bổ sung canxi cho con uống. Tuy nhiên tình hình của thằng bé có vẻ không thuyên giảm mà ngày càng đau tăng lên. Nó nhăn nhó bảo:
“Mấy hôm nay con lại thấy đau sang cả đầu và chân nữa”.
Vợ chồng tôi hốt hoảng đưa con đi kiểm tra. Thế nhưng đi nhiều phòng khám tư ở quê rồi mà họ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Trong khi đó, thằng bé lại nhất quyết không cho các bác sĩ, y tá hay bố mẹ được chạm vào chỗ đau của mình.
“Đùng sờ vào, con đau lắm”.
Cuối cùng, chúng tôi phải lên Hà Nội để đưa con đến bệnh viện chuyên khoa thăm khám. Sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ vẫn không tìm thấy bất thường nào trong khi thằng bé thì cứ kêu đau. Đến nỗi các bác sĩ phải tiến hành hội chẩn và phân tích nguyên nhân sâu xa. Họ kết luận, thằng bé bị đau là do tâm lý.
Khi về nhà, chúng tôi chỉ giả bộ cho con uống vitamin C vì nghĩa là được uống thuốc nên thằng bé bảo hết đau. Khẽ khàng nói chuyện, con mới thú nhận:
“Tại bố mẹ bận quá không có thời gian dành cho con nên con tủi thân phải dùng cách này để được chú ý”.
Nghe con trai nói vậy mà vợ chồng tôi lặng người. Thì ra thời gian qua bận rộn với công việc cuối năm và chuẩn bị Tết Nguyên Đán, chúng tôi đã quá vô tâm với thằng bé rồi.
Vì thế các bố mẹ ạ phải dành thật nhiều thời gian cho con mình. Chỉ như vậy con mới có cảm giác không bị bỏ rơi.
Ảnh minh họa internet.

