Mấy hôm trước, đang ở nhà thì cô bạn thân của mình gọi điện tâm sự. Cô ấy kể rằng, thời gian vừa rồi vừa quyết ly hôn chồng xong. Điều đáng nói là sau 10 năm lấy chồng, lúc ly hôn anh ta, cô ấy chỉ có khoảng vài triệu đồng. Nói chung cô ấy ra khỏi nhà chồng tay trắng với 2 đứa con 1 đứa học lớp 1, một đứa đang học mẫu giáo bé.
Cô ấy không buồn khóc vì quyết định ly hôn của mình. Bởi cô ấy cho rằng đã sống hết lòng hết dạ với chồng 10 năm qua, anh ta phụ bạc vợ, lén có người phụ nữ khác bên ngoài. Không chấp nhận được điều này, cô ấy đã quyết ly hôn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
10 năm qua dù vẫn đi làm nhưng với mức lương 12 triệu/tháng, lương chồng ngần đó nhưng cô bạn tôi chỉ đủ nuôi 2 con và chi tiêu gia đình. Cũng may bố mẹ chồng đã mua cho 2 vợ chồng cô 1 căn chung cư nên nhà đã có sẵn. Dù có nhà sẵn nhưng chi tiêu 2 vợ chồng ở Hà Nội nên cô bạn tôi cũng không tiết kiệm được là bao.
Chỉ sau khi ra khỏi nhà tay trắng và hy sinh hết cho chồng con, cô bạn tôi mới không khỏi ân hận. Giờ cô ấy rút ra kinh nghiệm rằng, chẳng dại gì mà hy sinh cho người khác, nên phải tự lo cho bản thân mình trước. Như vậy mới có tích lũy để lo cho bản thân, lo cho con và bố mẹ đẻ của mình được. Và cô ấy cũng nói tôi nên rút kinh nghiệm đắt giá từ chính bản thân cuộc hôn nhân của cô ấy để có quỹ đen riêng.
Thật sự không cần đến khi bạn thân nhắc nhở thì tôi bao lâu nay cũng biết điều ấy. Do 2 vợ chồng tôi đều đi làm và có thu nhập nên mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng, lại cũng đã có nhà riêng nên tháng nào tôi cũng để dành 10-15 triệu đồng. Số tiền này lúc thì để vợ chồng mua sắm, thay mới thiết bị trong nhà, lúc thì mang ra đầu tư, lúc là quỹ đen của tôi.
Nhiều lần chồng tôi bảo:
“Sao sống với chồng con mà lúc nào em cũng tiền tiền và tích cóp tiền cho đầy tài khoản thế”.
Tôi nói thẳng luôn:
“Cuộc sống ai học được chữ ngờ chứ, biết đâu mai này anh có bồ hay bê tha bỏ mẹ con em thì sao?”.
Chồng tôi cười:
“Nếu có ngày như thế thì anh cũng cho em và con hết, chẳng tiếc đồng nào cả, chỉ ra đi tay trắng”.
Tôi cũng bảo ngay:
“Giờ còn sống với nhau và tình cảm tốt đẹp thì anh chả nói vậy, chứ đến mức ly hôn đường ai nấy đi có khi ghét cái mặt, chẳng bao giờ nhìn nhau thì 1 đồng cho nhau còn tiếc, đầy trường hợp vậy rồi nên em cứ phải quân tử phòng thân”.
Lời tôi nói với chồng cũng là điều tôi nghĩ 10 năm nay đó mọi người. 10 năm hôn nhân nhờ chủ động tiết kiệm và làm thêm mà vợ chồng tôi mua được căn chung cư 1,7 tỉ. Cá nhân tôi cũng có tài khoản tiết kiệm 1 tỉ nữa. Dù chồng cứ bảo phòng xa nhưng chỉ khi có nó trong tay tôi mới tự tin về mình. Vì như vậy, tôi có khoản tiền phòng thân để lúc rơi vào cảnh bất ngờ sẽ không hoảng sợ, lo lắng như nhiều chị em bị chồng bỏ mà chẳng biết bấu víu vào đâu.
Do đó, tôi mong muốn nhiều phụ nữ khác cũng có kế hoạch tự chủ tài chính để phòng xa. Vì thực tế tôi thấy, những chị em lấy chồng 10 năm mà các bà vợ không bằng cách này hay cách khác không có nổi 1 tỉ trong tay thì quá vô dụng và kém cỏi phải không ạ?
Tất nhiên, ai cũng có khó khăn con cái, công việc nhưng các chị em đừng lấy đó ra làm cái cớ để không có số tiền ấy. Nếu lương thấp thì nghĩ cách làm thêm hay chuyển việc để kiếm tiền lương cao hơn, thu nhập cao hơn. Còn con cái còn nhỏ thì phải tìm cách khắc phục vì không bà mẹ nào không phải trải qua cảnh con nhỏ hoặc ốm đau cả. Không biết mọi người có đồng tình với tôi không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1