Sau một ngày mệt nhoài ngoài đường, giờ ngồi nhìn các con nằm ngủ thiêm thiếp mà thương quá. Càng gần Tết, tôi càng thấy tủi thân, người ta vợ chồng cùng nhau lo đủ thứ cho gia đình, còn mình đây có chồng cũng như không.

Trước đây tôi học cao đẳng kế toán ra, đi làm được hơn năm thì lấy chồng, sinh con. Gia đình chồng cũng neo người, bố anh mất sớm còn mẹ thì già yếu, đau ốm suốt. Bà chỉ quanh quẩn ở nhà chờ cơm bưng nước rót chứ chẳng nhờ được gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thằng lớn 4 tuổi thì tôi nhỡ nhàng nên có bầu bé thứ hai. Sinh xong chẳng ai trông nên đành phải nghỉ việc ở công ty để chăm cháu. Chồng tôi thì lông bông công ăn việc làm không ổn định nhưng cứ kiếm được đồng nào lại nướng hết vào lô đề. Bao nhiêu lần tôi dọa:

“Anh còn như vậy thì chỉ có ly hôn thôi”.

“Chơi nốt lần này, mai mà xịt thì bỏ hẳn”.

Nói mồm vậy thôi chứ chồng vẫn chứng nào tật nấy chẳng bỏ được. Lắm lúc anh đam mê đến mức còn lấy cả tiền bỉm sữa của các con đi ghi lô đề. Mẹ già ốm đau nằm đó cũng mình tôi chăm sóc, đến khoản tiết kiệm từ hồi còn đi làm tôi dành giụm được giờ tiêu hết sạch rồi.

Tết đến nơi mà năm nay chẳng có khoản nào trông vào cả, nhìn hai đứa con nheo nhóc thương lắm. May có chị họ tôi trồng hoa cảnh bán Tết, chị bảo:

“Dì chịu khó đi sớm về muộn kiếm vài đồng mà tiêu"..

Con mới có 5 tháng chẳng gửi được ai trông, để mẹ chồng giữ thì chỉ được lúc thôi chứ bà run tay không bế nổi cháu. Mong con Tết này có cái bánh chưng mà ăn nên tôi đành phải đưa hai đứa theo mẹ.

Lúc con không quấy tôi quây một cái ổ nho nhỏ bên cạnh để hai anh em chơi với nhau. Thỉnh thoảng đứa bé khóc đòi ăn, đợi không có khách tôi mới dám tranh thủ ngồi cho con ti một lúc.

Nhìn hai con phải theo mẹ vạ vật cả ngày ngoài đường, có hôm lạnh xuống tận 16 độ tôi xót lắm. Thỉnh thoảng tôi lại mua cho thằng anh bắp ngô nóng, hay ổ bánh mỳ để nó ăn cho ấm.

“Ngồi trông em để mẹ còn bán hoa mua áo mới cho hai đứa”.

Được cái thằng bé cũng ngoan, hiểu chuyện nên vừa ăn vừa ngồi trông em giúp mẹ. Khi nào đứa em khóc tôi lại cho lên lưng, vừa địu con vừa bê từng chậu hoa ra ngoài cho khách, mệt lắm nhưng tự bản thân luôn nhủ mình không được phép đuối. Cứ nghĩ đến Tết này các con có áo ấm để mặc dù mệt đến mấy mẹ cũng sẽ cố gắng.

Buồn nhất là chồng tôi thấy vợ con khổ cực như vậy nhưng anh vẫn thờ ơ như không. Thậm chí thỉnh thoảng còn ra chỗ bán hoa xin tiền vợ nhưng tôi nhất định không đưa một xu nào hết. Lão bất tài nhưng được cái không bao giờ dám đánh vợ vì cũng biết tôi còn phải đèo bòng thêm cả mẹ già nữa. Tôi ngán lắm rồi, người ta thì có vợ có chồng cùng nhau lo cho con cái từng miếng ăn, tấm áo, đằng này mình lấy phải chồng vô dụng nên vất vả vậy đấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet