Ngẫm tới cảnh làm dâu của mình mà em chán quá các chị ạ. Nhiều lúc ngồi nghĩ, em thực sự không hiểu nổi, sao cùng phận đàn bà mà mẹ chồng lại cứ đối xử với em nghiệt ngã như thế.
Chồng em là con 1, kết hôn xong chúng em ở với bố mẹ anh. Nhà thì rộng, nhưng bà bắt 2 đứa ở phòng nhỏ nhất bảo:
“Ở phòng nhỏ để đỡ tốn điện điều hòa”.
Trong khi tiền điện nước chúng em trả chứ bà có phải trả đâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cũng tại là em ra trường chưa kịp đi làm đã dính bầu nên cưới chạy. Mẹ chồng em thấy vậy lúc nào cũng lo con trai 1 mình gánh kinh tế vất vả mà quay sang gằn hắt bảo em ăn bám làm khổ chồng. Mà thực tế, biết ý con gái chưa đi làm, bố mẹ đẻ thường xuyên sang nhà cho tiền vợ chồng em trước mặt thông gia, cũng thi thoảng mẹ em lại mua đồ ăn thức uống như gà vịt, ngan ngỗng qua, nói để em ăn tẩm bổ chứ thực tế cả nhà đều ăn cùng chứ nào có phải mình em ăn đâu. Thế mà mẹ chồng vẫn bảo em là ăn không của con trai bà.
Cũng vì bà suốt ngày để ý bắt bẻ mà tới hộp sữa bầu em mua uống cũng phải thậm thụt. Nhiều hôm thèm đồ ăn tới chảy nước miếng, em phải vờ ra ngoài có việc rồi lẻn về ngoại ăn cho đã miệng mới về nhà.
Khổ nhất là những ngày em nuôi con thơ, trộm vía con trai em bú khỏe, thằng bé mút ti suốt ngày nên em ăn bao nhiêu vào sữa con bú hết. Con bú, em nhanh đói, ngồi ăn cơm mẹ chồng lại hay để ý bảo dâu ăn khỏe như voi nên lắm hôm thèm cơm mà em chỉ dám ăn 2 bát. Đêm đói thì uống thêm cốc sữa.
Đêm qua cũng thế, con bú nhiều, tới 12h đêm, em đói dính ruột lại thèm bát cơm nên mò xuống bếp lục tủ lạnh tính lấy miếng cá kho lúc tối còn thừa để ăn với bát cơm nguội.
Mẹ chồng em nghe thấy con dâu lạch cạch liền bật điện xuống. Em ngại quá cười ngượng giải thích là con bú đói quá mới xuống ăn thêm. Vậy mà bà bĩu môi bảo:
“Cô ăn như thuồng luồng thế này, có ngày con trai tôi đào móng nhà nuôi vợ. Đã hông kiếm ra tiền còn ăn lắm, ngày 4, 5 bữa, con tôi sức đâu nuôi cô”.
Nghe bà nói em nghẹn ứ cổ, trực khóc mà cố không để nước mắt rơi. Nghĩ mà tủi cho phận làm dâu của mình quá các chị ạ.
Cũng may chồng em là người hiểu chuyện, thi thoảng thấy vợ bị mẹ bắt bẻ anh cũng ra mặt bênh:
“Mẹ đừng có xét nét vợ con thế. Chúng con là vợ chồng tự lo cho nhau có tới lượt mẹ phải nuôi đâu mà sao mẹ cứ quá đáng với vợ con thế”.
Anh nói thẳng như thế bà mới chịu thôi nhưng trong lòng thì ghét em lắm. Có điều, chồng em bảo rồi, cố thêm vài năm nữa anh kiếm đủ tiền, vợ chồng mua nhà ở riêng cho thoải mái. Em cũng chỉ mong có vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1