Chán quá mọi người ạ, hóa ra đối với chồng em vợ con không bằng con chó cưng của anh. Nghĩ mà thấy đời nó cay cú thế không biết.

Bọn em cưới nhau được 3 năm, em kế hoạch nên giờ mới sinh bé đầu lòng. Vợ chồng em cũng được bố mẹ chồng cho mảnh đất rồi hai bên nội ngoại giúp xây căn nhà này. Trước em cũng đi làm văn phòng lương tháng gần chục triệu nhưng từ khi có djch thì nghỉ hẳn đến giờ. Được cái chồng em có cửa hàng kinh doanh đồ điện tử nên thu nhập cũng được. Thời gian mang bầu không có việc làm em cũng ra phụ giúp anh đỡ phải thuê người.

Cũng vì vậy mà chồng lúc nào cũng khinh thường vợ. Cho dù em có làm việc quần quật thì chồng vẫn tính đó là ăn bám vào mình chứ không phải đồng tiền vợ kiếm ra. Anh có thể ra ngoài nhậu nhẹt với bạn một bữa mấy triệu bạc đấy, nhưng đưa vợ vài trăm mua đồ ăn lại càu nhàu nói rát tai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mấy tháng trước chồng em rước đâu được con chó pitbull về nuôi. Trước giờ lão chẳng hay nuôi thú gì đâu nhưng thấy bảo nuôi loại này bán được giá nên lão ham. Từ lúc có con chó lão chăm bẵm nó kỹ càng lắm, mua chuồng cho ở, thức ăn cũng có chế độ dinh dưỡng riêng khoa học lắm.

Đến lúc em đẻ chồng còn chẳng chăm vợ bằng chăm chó. Mỗi bữa của nó lão tính toán kỹ lưỡng, bữa nào mấy lạng thịt bò, bữa nào bao nhiêu thịt gà hay xúc xích để nó đủ chất. Nhìn con chó của chồng em thật sự chẳng thấy đẹp ở chỗ nào, chỉ thấy dữ và khiếp thôi. Mỗi lẫn chồng bỏ xích chó ra em chỉ sợ nó chồm lên ngoạm cho mình một cái thì thôi xong đời. Nhiều lúc cũng góp ý với chồng là đừng nuôi chó dữ như thế nữa, biết bao nhiêu vụ chó cắn người, cắn lại chủ rồi nhưng lão quay ra bảo:

“Vợ thì có thể không cần nhưng chó cứ phải nuôi một con”.

Nên em mặc kệ đành phải sống chung với chó thôi chứ cứ động đến thú cưng của ông í là cãi nhau. Em mới đẻ được hơn tháng, bà ngoại ở chăm được chừng đó nên giờ mình em xoay sở. Bữa nào chồng cắm được cho nồi cơm là khá lắm rồi. 

Hôm qua lão đi công việc sai em ở nhà đến giờ thì cho chó ăn. Em loanh quanh với con cả buổi, dọn dẹp, giặt giũ các thứ quên biến mất chó của chồng. Đến 1 giờ chiều lão về hỏi:

“Cho con Bun ăn chưa?”

“Thôi chết em quên xừ rồi, sáng con quấy quá chẳng nhớ gì cả”.

“Lười, chắc lại nằm ngủ trương thây lên chứ gì”.

“Làm gì có, em bận còn chưa kịp ăn gì đây này”.

Thế mà lão vằn mắt lên với vợ: 

“Dám để con tôi đói hả, cho cô biết tay”.

Vừa nói chồng vừa tát bốp luôn vào mặt em. Em vừa đẻ xong bị đánh bất ngờ nên choáng váng ngồi xuống giường ôm mặt khóc, tủi thân ghê gớm. Hóa ra đối với lão ấy chỉ có chó mới là con, vợ với con sờ sờ đây chẳng là cái đinh gỉ. Vì nó mà lão sẵn sàng đánh vợ. Nghĩ mà thấy cay cú lắm các chị ạ, giờ em có nên về ngoại để chồng ở đây sống với con chó không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet