Tết Vu lan, thấy nhà người ta con cái quây quần, cả nhà vui vẻ, tôi đây còng lưng méo mặt vì con. Đúng là cũng 1 công đẻ sao họ sung sướng thế, mình thì không ngóc đầu lên được.
Kể ra cũng tại vợ chồng tôi sai lầm trong cách dạy con. Chỉ đẻ được mình nó lại là con trai nên tôi cũng chăm chút, chiều chuộng. Lúc nhỏ nó thích gì được đó, tôi cứ nghĩ của bố mẹ thì cũng là của con nên chẳng đầu tư cho nó thì cho ai. Thành ra con tôi sống ỷ lại, không có trách nhiệm với bản thân cũng như gia đình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khi nó còn nhỏ, nghịch ngợm ương ngang, nhiều người trong họ cũng góp ý nói chúng tôi chiều con quá sẽ sinh hư. Lúc đó tôi đơn giản cho rằng, trẻ con chưa hiểu chuyện, sau lớn nó tự ý thưc.
Sai lầm của tôi bắt đầu từ chính những suy nghĩ ấy, cho tới khi con học cấp 3 thì tôi phải gánh chịu hậu quả. Thằng bé thường xuyên bỏ học đi chơi game, tụ tập bạn bè đua đòi hút xách. Cứ vài ngày cô giáo lại gọi vợ chồng tôi lên để than phiền về con khiến chúng tôi xấu hổ vô cùng nhưng lúc này uốn nắn thì cũng đã quá muộn.
Tốn kém đầu tư cho con ăn học bao nhiêu tiền cuối cùng con tôi cũng không thi được đại học đành cho đi học nghề mà nó có học cho đâu. 1 năm nó cá độ, bài bài bạc thua không biết bao nhiêu tiền, có lần xã hội đen tới tận nhà tôi phá phách đòi tiền. Chồng tôi cũng vì con mà tức giận, tăng huyết áp nhập viện bao lần.
Vì thằng con phá gia chi tử, tiền bạc trong nhà tôi cứ lần lượt đội nón ra đi. Mỗi lần lần nó thua bạc, tôi phải trả người ta tới vài trăm triệu. Khóc cạn nước mắt với con, nặng có, nhẹ có giáo dục đủ kiểu không được, vợ chồng tôi trở thành bất lực trước thằng bé.
Hiện con tôi đã 34 tuổi, chưa vợ con gia đình bởi người xung quanh ai cũng biết, chẳng con nhà ai dám lấy. Chúng tôi già rồi, gần 70 tuổi vẫn còng lưng nuôi con, cũng may còn có tí lương hưu nếu không chỉ còn đường chết đói. Tôi chỉ mong nó hiểu chuyện đừng phá phách nữa, chẳng cần phải báo hiếu bố mẹ như con nhà người ta mà cũng đâu có được.
Hôm qua, cả nhà đang ngồi ăn cơm lại có 1 đống người xăm trổ hùng hổ kéo tới. Con tôi vừa thấy họ đã tái mặt chạy, tất nhiên đời nào những người ấy họ chịu tha cho. Thằng bé lại gây họa, nó đánh bài thua 300 trăm triệu, ghi giấy nợ tới hạn không trả. Để giữ tính mạng cho con, vợ chồng tôi lại phải xin gia hạn chứ làm sao bỏ mặc nó được.
Từ qua tới giờ, vợ chồng tôi như người mất hồn, vừa lo tiền vừa nghĩ chán vì con. 70 tuổi tới nơi vẫn khổ. Tháng Vu Lan người ta sung sướng được con báo hiếu còn tôi nước mắt lưng tròng. Khổ tâm quá mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1