Lần này chắc là tôi ra tòa thôi các chị ạ, không thể chịu đựng nổi nữa rồi, sống với chồng cục tính không biết khi nào hắn ra tay với mình nữa.
Tôi với chồng trước yêu gần 2 năm mới cưới. Trong thời gian đấy cũng suýt chia tay rồi bởi vì tính của anh rất là nóng. Trước khi đến với anh, tôi đã từng có mối tình thời sinh viên, không đến được với nhau vì nhiều lý do. Nhưng là bạn học cùng lớp nên sau chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi han như bạn bè.
Có thế mà anh ghen tuông, vừa thấy tin nhắn đến máy tôi hiện lên: “Em dạo này thế nào”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy mà anh giật luôn điện thoại rồi tra hỏi, lúc biết đó là người yêu cũ thì thẳng tay tát hai cái vào mặt vợ, chửi bới um lên. Sai lần đó hai đứa suýt chia tay, nhưng chính anh lại làm lành, xin lỗi nên tôi mới bỏ qua.
Tôi cứ nghĩ lúc yêu anh ghen nên làm vậy thôi, nhưng cưới về rồi chồng càng ngày càng bộc lộ rõ bản tính hung hăng của mình. Anh rất nóng và cục tính, động tí là chửi vợ không thương tiếc. Cái tính hay ghen thì không bao giờ bỏ được, thậm chí anh còn bảo cu Bon không phải con mình. Cứ lúc nào lên cơn, chồng lại chỉ mặt tôi bảo:
“Cô khai thật đi, thằng Bon là con của nó đúng không”.
Nhiều lúc cả nhà đang vui vẻ bình thường nhưng vợ mà làm gì phật ý cái là anh thay đổi thái độ luôn, thậm chí đánh đấm không thương tiếc. Chẳng biết bao lần tôi bị chồng đánh cho tím cả mặt, đến hôm sau lại xin lỗi:
“Anh nhỡ tay, không hiểu sao lúc đó không kiềm chế được bản thân”.
Chán lắm nhưng ly hôn thì lại sợ con không có bố.
Bọn tôi sống cùng mẹ chồng và đứa em gái. Bao nhiêu lần thấy con trai đánh vợ mẹ anh chẳng bênh gì cả, thậm chí bà còn hùa vào:
“Vợ láo thì phải dạy”.
Cô em chồng cũng đanh đá, chị dâu hỏi câu nào nó gắt gỏng câu đấy, thấy anh trai chửi mắng chị với cháu chưa bao giờ can, chỉ dửng dưng như không liên quan đến mình.
Chồng thì như vậy mà người nhà anh cũng thờ ơ nên tôi chán lắm, hai mẹ con cứ bấu víu vào nhau mà chịu đựng, mà sống. Cuối tuần trước chồng dẫn cả đám bạn chục người về nhà chơi, ăn uống, hát hò chán chê rồi cắp mông về hết. Chồng tôi say rồi lè nhà lè lè gọi vợ xuống dọn, còn lão lên phòng nằm ngủ.
Đến lúc hắn tỉnh rượu dậy thì gọi vợ lên, lại cái giọng bắt tôi phải khai ra có gì với người yêu cũ không? Rồi bài ca thằng Bon không phải con của mình. Hôm đó tôi tức quá mới bảo:
“Đúng rồi, nó không có loại bố khốn nạn như anh đâu”.
Vậy là chồng tôi phát rồ lên, túm tóc vợ dúi vào tường. Hắn đi xuống bếp nhưng tôi gan lì nên định cứ ở đấy xem chồng làm được gì. Vậy nhưng tự nhiên cô em chồng chạy thình thịch vào bảo:
“Chị đưa cu Bon chạy ra ngoài trốn đi, anh Tường vào bếp lấy dao rồi”.
Tôi cũng run lắm, vơ được cái ví với điện thoại vội bế con chạy xuống tầng 1, may là em chồng nhanh tay mở cửa cho hai mẹ con thoát ra ngoài. Chồng tôi còn đang say say nên chậm chân hơn, chứ không hôm đó chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hai mẹ con lao được đến đường cứ thế chạy mãi ra phố mới bắt được taxi đêm. Lần này thì thật sự cảm ơn em chồng đã cứu nguy, bình thường đanh đá vậy nhưng cuối cùng cũng có tí tình.
Giờ mẹ con tôi vẫn đang ở nhờ nhà chị bạn chưa dám về ngoại vì sợ chồng đến tìm. Lần này chắc tôi ly hôn thật mọi người ạ, sống với chồng hung dữ vậy vừa khổ mình vừa khổ con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1