Có ai hòa thuận được với chị em dâu không? Riêng tôi thì nói thẳng một câu là ghét nhau như mẻ, không thể chấp nhận nổi.

Chồng tôi là con trường trong gia đình mà họ bên anh rất coi trọng con trưởng con thứ. Thành ra vợ chồng tôi cưới nhau xong phải sống chung với bố mẹ chồng, gánh vác mọi thứ lớn bé trong nhà, đặc biệt việc hương khói thờ cúng các cụ.

Từ lúc tôi về đây mẹ chồng đã giao hết các công việc cho con dâu làm. Mỗi khi nhà có giỗ chạp tôi đều phải đứng ra lo toan mọi thứ. Chẳng bù cho đứa em dâu bên chồng, tụi nó vừa cưới xong thì được bố mẹ mua nhà mua đất cho ra ở riêng. Chú ấy lại là con thứ nên không phải gánh vác gì hết, sống nhàn tản sướng tênh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thím dâu lại luôn tỏ ra mình là con nhà đài các tiểu thư, ăn nói nhỏ nhẹ, điệu đàng lắm. Mỗi lần bên này có giỗ hay công việc gì thím ấy ăn mặc như đi trình diễn thời trang rồi ngồi trên nhà rót nước tiếp khách, chẳng bao giờ xuống bếp phụ giúp chị dâu gì cả. Trong khi tôi thì đầu bù tóc rối, cái gì cũng đến tay.

Cách đây 2 năm mẹ chồng tôi qua đời vì bệnh ung thư. Cuối tuần vừa rồi là giỗ lần thứ 2 của bà. Lúc bà mất vợ chồng chú thím cũng góp được 20 triệu, chuyện đó là đương nhiên vì mẹ chung mà. Nhưng đến giỗ đầu thì cả nhà chỉ kéo về ăn thôi, xách mỗi chai rượu với cân hoa quả chẳng thấy nói góp tiền giỗ chạp gì hết. Lúc đó tôi đã ngứa mắt lắm rồi, than với chồng thì anh bảo:

“Thôi việc hương khói thờ bố mẹ thì mình lo em ạ. Với lại trước tiền phong bì phúng viếng mẹ em cũng giữ hết có chia đâu mà đòi hỏi chú thím ấy phải góp”.

Ơ, thế tôi là chủ hộ đứng ra lo công việc là chính thì tiền phong bì tôi phải giữ chứ chẳng lẽ lại chia à. Đến giỗ lần thứ 2 này tôi cũng rào trước đón sau là sẽ làm 30 mâm để mời họ hàng, làng xóm với bạn bè người quen của hai vợ chồng đến rồi. Vậy mà chú thím ấy chẳng thấy nói đóng góp gì cả, cứ im phăng phắc lờ đi. Y như rằng đến hôm giỗ cả nhà lại ăn mặc là lượt kéo nhau về góp mồm. Thím dâu mang mỗi bó cúc vào nhà bảo:

“Em mua hoa cúc trắng cắm ban thờ mẹ cho đẹp”.

Đang đầu tắt mặt tối bày mâm cúng mà em dâu chẳng giúp được gì còn làm tôi ngứa mắt. Tức không kiềm chế được nên tôi cầm luôn bó hoa vứt toẹt vào túi rác:

“Chị cần tiền đặt cỗ chứ không thiếu hoa thím ạ”.

Chắc em dâu không ngờ tôi lại làm vậy nên mặt tối xầm lại. Tôi biết thím ấy tức lắm nhưng chẳng hơi đâu mà để ý, còn bao nhiêu việc phải làm. Từ đấy em dâu cứ thấy dè dặt chẳng nói chuyện với ai cả, đợi chồng con ăn uống xong thì kéo nhau về.

Chẳng biết vợ chồng chú thím ấy có biết nghĩ không, mẹ thì là mẹ chung mà giỗ chạp chẳng thấy góp của chỉ góp mỗi mồm ăn. Tôi là chị dâu lớn trong nhà tôi làm thế vẫn còn nhẹ nhàng lắm, dằn mặt một lần cho biết thế nào là lễ độ. Nhưng chẳng biết em dâu có rút kinh nghiệm gì không hay lần giỗ sang năm vẫn vác mỗi mồm về ăn chực thì dơ quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet