Tôi vừa cãi nhau một trận long trời lở đất với chồng xong. Bực quá lên đây tâm sự, nhờ mọi người phân giải xem trong chuyện này ai đúng ai sai.

Tôi đi lấy chồng được 4 năm rồi. Ngày chân ướt chân ráo về nhà chồng cũng dặn lòng phải xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột. Nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không phải chỉ một người cứ cố là được. Cưới được 1 năm thì tôi sinh con đầu lòng. Khổ lắm mọi người ạ, đau đẻ 2 ngày trời, sau đó vì kiệt sức nên phải lên bàn mổ.

Chịu cả đau đẻ và đau mổ nên sinh con xong, tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. Đêm đầu tiên mẹ chồng ngủ lại với tôi ở bệnh viện. Thế mà cháu khóc, bà chẳng dậy bế. Tôi phải nắm chặt vào thành giường, cố gắng lắm mới gượng dậy được. Sáng mai còn nghe mẹ chồng càu nhàu:

“Cả đêm qua mẹ chẳng ngủ được tí nào, cũng tại con đấy, làm mẹ kiểu gì mà con khóc, mẹ vẫn ngủ ngon lành thế?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Đến hôm tôi được ra viện, mẹ chồng cũng viện cớ bị ốm để không sang chăm. Mỗi lần đến chơi, bà bế cháu một lúc rồi lại vội vàng về, nhà thì giàu nhưng cũng chẳng bao giờ mua được cho cháu một cái bỉm.

Bực nhất là hôm con tôi đang ốm nằm viện mà mẹ chồng còn gọi sang bảo có việc rất quan trọng cần giải quyết khiến tôi phải nhờ đứa bạn vào viện chăm con. Tưởng việc gì, hóa ra là chia tài sản mọi người ạ. Trước mặt luật sư và mấy đứa con, mẹ chồng tôi tuyên bố thẳng:

“Của chồng công vợ, không mất đi đâu cả, nhưng ở đây là mẹ đề phòng, chẳng may các con đứt gánh giữa đường thì tài sản này vẫn là của nhà mẹ. Ai là dâu rể thì ký vào bản này cho mẹ, nếu các con hạnh phúc bên nhau, sớm muộn gì cũng là của các con hết”.

Tôi bảo luôn:

“Thế mẹ đưa đây con ký. Nhưng con cũng nói trước, sau này bố mẹ tuổi già sức yếu cứ gọi con ruột đến chăm, còn bọn con dù có tốt đẹp đến mấy trong mắt bố mẹ cũng chỉ là người dưng thôi”.

Thấy tôi nói vậy, mẹ chồng lẫn chồng trừng mắt lên nhìn.Nhưng tôi kệ, ký roẹt cái rồi về. Trên đường đến viện, tôi tủi thân đến phát khóc. Đúng là khác máu tanh lòng, cái ngày ấy tôi chẳng thể nào quên được. Nhưng quả báo cũng đến sớm lắm, mẹ chồng tôi bị tai biến không đi lại được, bố chồng thì già rồi, bây giờ con cháu cứ thay phiên đến chăm. Sáng nay chồng tôi bảo:

“Chiều em xin về sớm, sang nhà tắm rửa cho mẹ. Mấy tháng nay em chỉ đến rồi về, các anh chị cũng dị nghị đấy”.

“Ai nói gì kệ, em không sợ. Em đã nói rõ quan điểm ngay từ trước rồi. Tốt với em thì em tốt lại, còn không thì giờ cũng chỉ có thế”.

Chồng tôi trợn mắt:

“Nhưng cô là con dâu của nhà tôi, cô phải có trách nhiệm”.

“Thế mời anh mở bản di chúc của bố mẹ anh xem có tên tôi hay không”.

Càng nghĩ càng bực, lúc khỏe thì chả đỡ đần được gì, chia tài sản cũng gạt tôi ra, bây giờ già yếu lại bắt tôi chăm sao? Mơ đi. Mọi người nghĩ xem tôi giải quyết chuyện này đã hợp tình hợp lý chưa ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet