Tôi lấy vợ đến nay đã được 5 năm. Vợ tôi kém tôi 3 tuổi và đang làm nhân viên một công sở X tại Hà Nội. Còn tôi trước làm xây dựng, thu nhập cũng rất được. Nhưng 1 năm nay, tôi bị tai nạn lao động ngoài công trường nên gãy tay, gãy chân, sức khỏe kém hẳn. Cứ mỗi khi trái nắng, trở trời, toàn cơ thể tôi rệu rã, ốm yếu. Vì thế 1 năm nay tôi phải bỏ việc, ở nhà chăn nuôi và làm việc nhà.
Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội nên vườn tược nhiều. Nhà lại gần con mương nên tôi chăn nuôi vịt, gà quanh năm. Mỗi lứa cũng bán đi được một món tiền. Tuy vậy cũng khá vất vả và thu nhập không cao như trước.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ông bà cũng ở nhà làm ruộng và hàng ngày giúp vợ chồng tôi chăm 2 cháu nhỏ. Tối đến đi làm về là ông bà đã nấu cơm nước cho sẵn. Vợ chồng tôi về chỉ việc ăn uống. Ăn xong, vợ tôi dọn dẹp mâm bát nhà cửa 1 lúc rồi đi ngủ.
Mang tiếng ở chung nhưng do bố mẹ tôi vẫn làm đồng bãi và chăn nuôi được nên họ vẫn có chút tiền. Vợ chồng tôi chưa phải nuôi ông bà ngày nào cả. Nhà có sẵn rau cỏ ông bà trồng, gà vịt ông bà nuôi. Vợ chồng tôi chỉ thỉnh thoảng mua thêm đồ ăn bên ngoài về đổi bữa. Thậm chí tiền điện nước mỗi tháng ông bà cũng đóng cho.
3 năm trước, mẹ tôi đột ngột qua đời sau một lần bà bị huyết áp cao. Từ đó, nhà chỉ có vợ chồng tôi, 2 cháu và ông nội. Bố tôi vẫn khỏe, phụ giúp chúng tôi chăm cháu thay mẹ. Ông vẫn làm đồng áng và lo giỗ vợ rất chu toàn. Vợ tôi cũng chưa một lần phàn nàn được gì về bố chồng cả.
3 tháng trước, do biến chứng sau vụ tai nạn lao động mà tôi lại đau ở chân tay và không đi được. Tất cả mọi việc lại trông chờ hết vào bố tôi. Bố tôi lại thành ra vất vả khi vừa trông cháu, vừa cơm nước lại vừa nuôi gà vịt giúp tôi. Tôi cứ nằm bẹp trên giường dù đã cố gắng mỗi ngày vận động 1 chút. Song tình hình của tôi chưa cải thiện nhiều.
Vợ tôi thấy chồng “vô dụng” như vậy, ban đầu thì giúp tôi nhiều lắm. Sau cô ấy oải nên cũng mặc tôi cho bố chăm luôn. Đi làm về, cô ấy chỉ lo cho 2 con là xong nhiệm vụ. Thái độ của vợ với tôi mỗi ngày mỗi khác. Nhìn chồng cô ấy cứ thở dài thươn thượt, bảo bao giờ có ngày tôi đi lại được. Có lúc thì cô ấy kêu than nặng nợ khi vớ phải ông chồng như tôi.
Tôi cũng buồn lắm và chán cả chính mình khi lực bất tòng tâm ở hoàn cảnh thế. Song tôi biết làm sao được. Chỉ biết cố gắng vận động hàng ngày để cải thiện sức khỏe còn tự mình làm lụng nuôi được bản thân cho vợ con đỡ khổ.
Hôm qua cũng là ngày giỗ lần thứ 3 của mẹ tôi. Vì dịch bệnh nên bố tôi thống nhất không làm giỗ mở mang như 2 năm trước. Ông chỉ làm 1 mâm cơm và mua hoa quả tiền vàng thắp hương. Do là ngày cuối tuần nên vợ tôi cũng dậy sớm phụ ông làm cơm canh và sắp mâm.
Sau khi thắp xong mâm cơm canh cúng mẹ trên bàn thờ gia tiên, bố tôi lên khấn bái cho bà. Được hơn tiếng đồng hồ khi hương tàn thì ông bảo vợ tôi lên bê mâm cơm xuống hóa vàng rồi ăn cơm. Vợ tôi cũng nhanh chóng lên bê đồ mã xuống hóa. Thấy vậy, tôi cũng muốn phụ giúp vợ mang đồ mã ra góc sân.
Đang ngồi xe lăn, tôi cũng di chuyển sang phòng thờ. Đúng lúc tôi thấy vợ tôi lầm rầm khấn tạ lễ trước bàn thờ mẹ chồng: “Giờ con xin phép được hạ lễ trên bàn thờ và mang tiền vàng quần áo đi hóa ạ. Con cũng có 1 điều khẩn cầu bà nữa đó là bà sống khôn thác thiêng thì sớm về đón luôn ông con trai ốm yếu của bà đi cho con và các cháu nhẹ nợ”.
Nghe vợ khấn như vậy mà tôi hóa đá luôn. Tôi giả bộ đi ngay xe lăn ra ngoài hè để cô ấy không biết tôi đã nhìn thấy cô ấy khấn vái như vậy. Nhưng tôi buồn quá mọi người ạ. Chẳng lẽ tôi đúng là nặng nợ với mẹ con cô ấy thế sao?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1