Tôi kết hôn được 3 năm giờ con trai cũng đã lên 2 tuổi. Chồng tôi khá hiền lành, thương vợ yêu con. Gia đình chồng rất thoải mái, ông bà nghỉ hưu nên ở nhà chăm cháu để con dâu đi làm.
Dưới chồng tôi còn một em gái nữa. Cô ấy năm nay 27 rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình, hiện đang làm y tá trong một bệnh viện tư nhân. Cô ấy khá bận rộn nên cũng ít thời gian tìm hiểu yêu đương. Tôi với em chồng không thân nhau lắm nhưng cũng hòa thuận chưa bao giờ xảy ra xích mích gì. Cô ấy hiền lành, chăm chỉ, hay giúp chị dâu những lúc rảnh rỗi.
Vợ chồng tôi thỉnh thoảng lại trêu:
“Xem cuối năm đưa gấu về giới thiệu với bố mẹ chứ cả nhà mong cỗ của cô lắm rồi đấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Dạo gần đây thấy cô ấy cũng hay đi chơi với bạn trai đến đêm muộn. Bố mẹ chồng tôi cũng không cấm cản con gái vì cô ấy lớn rồi, tự do tìm hiểu còn lấy chồng chứ. Hôm rồi em chồng thông báo với cả nhà cuối tuần sẽ đưa người yêu về ra mắt. Ai cũng mừng, mẹ chồng còn tất bật đi chợ chuẩn bị đồ ăn để tiếp đãi con rể tương lai. Hôm đó tôi cũng được nghỉ nên lúi húi trong bếp nấu nướng vì em chồng còn mời thêm mấy đứa bạn đến cùng cho vui. Chồng tôi cũng gọi mấy anh bạn xung quang sang nhậu.
Đang chuẩn bị lẩu dưới bếp thì khách đến. Tôi bưng nổi nước lẩu vào phòng khách thì giật thót mình, đứng cả tim khi nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh cô em chồng. Dù hắn ta có đầu thai mấy kiếp tôi vẫn nhận ra bộ mặt đáng căm thù đó.
Cách đây 8 năm, khi ấy tôi vừa ra trường, dọn khỏi ký túc xá thuê nhà trọ ngoài. Hắn ta trọ ngay cạnh với phòng tôi, lúc đầu cũng chỉ anh em bình thường thôi nhưng sau đó hắn tán tỉnh suốt. Tôi chẳng có cảm tình gì nên không nhận lời.
Hôm đó khu trọ có sinh nhật 1 anh bạn, nể nên tôi tham gia cho vui. Không ngờ tôi bị chuốc uống say, rồi chính gã đã giở trò cướp mất đời con gái. Lúc xong chuyện tôi kinh hãi lắm vì mình bị động, thật sự ám ảnh và nhớ mãi cái đêm khủng khiếp ấy. Hắn hứa lên hứa xuống sẽ chịu trách nhiệm, thế nhưng đến lúc tôi có bầu thì lạnh lùng bảo:
“Phá đi, anh còn đang làm thạc sĩ dở dang chưa thể cưới em được”.
Chiều hôm sau đi làm về thấy phòng trọ bên cạnh trống trơn, hỏi thì chị chủ nhà bảo hắn chuyển đi từ lúc sáng rồi. Tôi bàng hoàng, biết là mình bị bỏ rơi. May có đứa bạn thân nó đưa lên phòng khám sản, tôi không muốn giữ lại giọt máu tội lỗi đó nên đã quyết định bỏ con.
Cho dù thời gian có trôi bao nhiêu năm, tôi vẫn không thể quên được cái đêm ám ảnh và bản mặt quỷ dữ đó. Giờ run rủi thế nào gã ấy lại chính là em rể tương lai của chồng mình. Hắn cũng nhận ra tôi, nhưng bối rối không không dám lên tiếng.
Cả nhà chồng đang vui tưng bừng vì sắp có con rể quý lại thành đạt. Em chồng cũng rất hạnh phúc, nó cười suốt mà tôi thấy tái tê quá. Thật sự không biết phải đối diện với gã em rể của chồng như thế nào đây, càng nghĩ càng thấy căm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

