Trong hôn nhân, có lẽ ai cũng muốn mình là người hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng gặp may mắn. Và chị gái tôi là một phụ nữ như thế.
Lấy chồng đã 12 năm, chị gái tôi đã có 2 con nếp tẻ đủ cả. 1 đứa đang học lớp 3, một đứa học lớp 1 đều do một tay chị nuôi nấng mà chẳng trông mong gì được vào gã chồng ham chơi hơn ham làm. Đã vậy anh rể tôi còn thích nhậu nhẹt, lúc nào cũng coi bạn bè là nhất, vợ con chỉ là con muỗi trong mắt.
Có nhiều lần nhà bà ngoại có giỗ chạp hay liên hoan, dù mong con gái đưa cháu về nhà ăn cơm nhưng cả nhà tôi đều không vừa mắt với anh rể. Lúc nào ông ấy cũng uống rượu say bét nhè rồi nói lảm nhảm gây sự. Chẳng thế mà khi có việc bắt buộc, bố mẹ tôi mới bảo anh sang nhà cho có mặt nhưng cả nhà cũng phải để mắt bắt anh uống thật ít để không gây chuyện.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngán ngẩm với ông con rể suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, bố tôi vài lần bảo con gái:
“Con xem sống được với người chồng bê tha như vậy thì sống còn không thì ly hôn, bế con về đây cho đỡ khổ”
Nhưng chị tôi vẫn nhẫn nhịn:
“Con quen rồi, giờ bỏ chồng 2 cháu lại khổ”
Bố tôi bực:
“Loại bố như vậy mà 2 đứa nó muốn gọi là bố à. Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng. Con suy nghĩ cho kỹ, sống nặng nợ thế khổ tâm lắm”.
Bố đã nói đến vậy nhưng chị vẫn không nghe theo vì sợ gia đình ly tán con không khổ. Chị cứ sống cam chịu suốt bao năm qua cho đến mấy tháng trước thì bị chồng đánh suýt tàn tật.
Tôi còn nhớ tối hôm đó đã gần 23h đêm thì cả nhà giật mình nhận được cuộc gọi của thằng lớn nhà chị. Nó bảo bố đánh mẹ nằm gục giữa nhà. Cả nhà tôi vội chạy qua thì thấy anh rể vẫn nằm ở phòng ngủ, còn chị gái tôi thì nằm bất tỉnh trên nền nhà.
Trong khi chúng tôi vội đưa chị gái đi cấp cứu thì bố tôi bức xúc dựng gã con rể dậy để hỏi sự việc thì hắn lạnh lùng:
“Tôi đi nhậu với bạn về mà nó cứ càm ràm, cơm phần chồng cũng không tử tế. Nó không coi chồng ra gì nên tôi lấy xẻng đánh vào lưng nó mấy cái”.
Bố tôi gào lên:
“Mày đánh vợ mày ra nông nỗi này à? Mày bỏ mặc nó nằm gục giữa nhà mà vào ngủ được. Mày có là con người không hả?”
Cũng may kết quả giám định pháp y về thương tích cho thấy chị tôi bị thương nhẹ vào phần mềm. Nhưng sau vụ việc đó, nhà tôi tuy không khiếu kiện anh rể ra pháp luật nhưng đón 3 mẹ con chị về nhà và nhất quyết bắt chị ly hôn.
Biết con gái buồn nhưng bố tôi động viên:
“Ly hôn sớm còn giữ được tính mạng chứ cứ nhẫn nhịn sống với loại chồng tệ bạc như vậy, bố mẹ không mất con gái, 2 con không mất mẹ thì con cũng tàn phế lúc nào không hay”.
Tôi thấy bố nói đúng. Là phụ nữ phải biết yêu bản thân mình. Nếu cầm lên được thì cũng phải buông tay được để hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1