Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất vùng núi Thanh Hóa quanh năm chó ăn đá, gà ăn sỏi. Nhà tôi cũng chẳng khá khẩm gì vì bố mẹ đều làm nông nghiệp. Đã vậy nhà lại đông anh em khi tôi có tới 2 người chị và 2 em trai.

2 chị gái đều đã lấy chồng quê nên cuộc sống vẫn nghèo hèn như trước, 2 em tôi còn tuổi đi học. Vì thế cả nhà hy vọng hết cả vào tôi. Dù sao tôi cũng xinh giá nhất nhà, năng động, biết giao tiếp lại còn học cao đẳng trên thành phố. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Chẳng thế mà mỗi lần về quê, bố mẹ rồi hàng xóm nhà tôi toàn dặn: 

“Ở trên đó cố lấy 1 chàng trai Hà Nội mà thoát cái nghèo đi”.

Thật ra chẳng phải họ nhắc thì tôi cũng nghĩ như thế ngay từ lúc đặt chân lên thành phố rồi. Vì thế tôi vừa học vừa làm thêm và cũng ngó nghiêng xem anh nào có hộ khẩu đất thủ đô này mới yêu còn ở ngoại tỉnh cho “next” không thương tiếc. Cuối cùng tôi cũng chốt hạ được 1 anh chàng nhà mặt phố bố làm to mọi người ạ.

Ngày anh đưa tôi về ra mắt, tôi choáng váng với căn nhà chỉ có 40m2 nằm ở mặt phố nhưng được xây 6 tầng khang trang lắm. Tầng 1 nhà anh cho 1 cửa hàng cho thuê với giá 22 triệu đồng. Tầng 2,3,4 thì cho những cặp vợ chồng trẻ thuê. Còn lại các tầng trên thì gia đình ở sinh hoạt.

Theo tính toán của tôi, riêng tiền cho thuê nhà bố mẹ anh đã có gần 50 triệu đồng rồi. Bảo sao ông bà về hưu chẳng làm gì mà vẫn có tiền tiêu rủng rỉnh. Đã vậy nhà lại chỉ có mỗi anh và bà chị gái đã lấy chồng. Con gái thì chẳng được chia của nả gì, nhà này cuối cùng chẳng cho anh thì cho ai.

Tất nhiên sau vài tháng yêu đương cho có lệ, anh cầu hôn là tôi gật đầu đồng ý luôn. Sau cưới, bố mẹ anh cũng dành cả tầng 6 cho vợ chồng trẻ ở vì họ bảo:

“Nhà neo người nên các con ở chung cho vui. 2 đứa cứ đi làm, bố mẹ ở nhà đỡ đần được việc gì sẽ đỡ”.

Quả thực, ông bà cũng giúp các con dọn dẹp nhà cửa rồi cơm nước. Khi có cháu họ lại giúp trông cháu nội rất sạch sẽ. 5 năm làm dâu lúc nào tôi cũng thể hiện là dâu đảm, chỉn chu để ông bà nội tin tưởng, không chê được lời nào:

“Giờ tìm đâu ra cô con dâu lúc nào cũng toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng thế này”.

Được khen ngợi tôi càng có cơ sở tin rằng căn nhà 40m2 này sớm muộn cũng thuộc về tay thôi. Vì thế nhiều lần tôi mạnh dạn gợi ý thẳng nhưng dường như họ vẫn không hiểu hay sao ấy. Hôm trước sốt ruột quá tôi nói thẳng: 

“Năm nay chúng con được tuổi nên dự định sinh thêm cháu thứ 2. Nhà mình mang tiếng 6 tầng nhưng vẫn chật quá nên tụi con tính mua căn chung cư 3 ngủ ở riêng cho thoải mái”.

Ông bà nghe xong mừng rỡ:

“Thấy 2 đứa tự lập được vậy, ông bà rất mừng, ra riêng nếu có gì cần hỗ trợ trông con cái cứ bảo ông bà giúp cho”.

Tôi nghe vậy nên nói luôn vào vấn đề:

“Tại chúng con cũng muốn ở chung với ông bà cho vui nhưng nhà này mang tên bố mẹ, mọi người cứ bảo 2 đứa ăn bám bố mẹ già. Giá như tụi con đã được sang tên hẳn căn nhà này thì lại khác”.

Bố mẹ chồng tôi sửng sốt:

“Làm sao có thể sang tên cho 2 đứa được vì ông bà còn phải cho thuê lấy tiền dưỡng già, đỡ phải nhờ cậy con cháu. Khi nào gần mất lúc đó mới tính”.

Nghe mà muốn tăng xông mọi người ạ. Ông bà nói vậy là 5 năm cung phụng của tôi công cốc à. 5 năm ở chung mà không cho nổi căn nhà 40m thì mai này nằm đấy đừng mong dâu hầu nữa. Tháng sau tôi sẽ xui chồng ra riêng luôn cho biết mặt.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com