Buồn thật các chị ạ. Thế là em sắp phải về nhà chồng rồi. Nghĩ cảnh mẹ chồng nàng dâu mà chán chẳng muốn chạm mặt.
Lúc mới cưới, em cũng hồn nhiên vô tư với mẹ chồng. Ngặt nỗi bà lúc nào cũng giữ khoảng cách với con dâu. Ngồi ăn em gắp miếng ngon cho bà thì bị gắt:
“Ai có tay người ấy tự gắp. Đũa của mình cứ đi gắp lung tung vào bát người ta, nhỡ đang bị bệnh truyền nhiễm thì lây cho cả nhà à”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Em nghe mà tái mặt luôn các chị ạ. Kể từ đó là em chẳng mời mẹ chồng ăn miếng nào nữa.
Nói về tính cách thì mẹ chồng em hà tiện hết cỡ. Em sinh lần này là lần đầu nên cái gì cũng muốn mua cho con. Tâm lý ai chả vậy. Thế mà chưa gì mẹ chồng đã dặn trước:
“Mua sữa với bỉm thôi. Quần áo thì để mẹ xin mấy đứa bên hàng xóm. Trẻ con tầm đó lớn nhanh lắm, có khi chưa mặc hết lượt đã thay rồi, mua lắm phí ra”.
2 hôm sau bà mang về cả núi quần áo. Tưởng đẹp đẽ thế nào hóa ra cái thì rách chỗ này, bẩn chỗ kia. Em không muốn đụng vào thì mẹ chồng lại giục:
“Mai kia soạn dần đi chứ còn đợi ai làm hộ nữa?”.
Thấy đồ như đi ăn xin, em mới đáp:
“Thôi mẹ ạ, con sắm hết rồi. Đồ này mẹ lấy mà làm giẻ lau hay cho ai thì cho”.
Đó, có vậy mà bà làm um lên các chị ạ, bảo em hoang phí thế này thì sau chẳng có cháo mà húp. Hôm em đi đẻ, mẹ chồng thấy nằm phòng dịch vụ nên cứ xuýt xoa:
“Có đẻ thôi mà cũng tốn kém. Thế này mai kia lấy tiền đâu nuôi con?”.
Mẹ chồng ghé em nên cũng chẳng mặn mà gì với cháu. Vừa đưa con bé vào phòng, nghe các cô khen giống bên ngoại là bà đã bĩu môi:
“Giống mẹ nó thì có cái gì mà hay?”.
Em nghe mà hẫng luôn đấy các chị ạ. Ai đời con dâu vừa sinh xong đã bị mẹ chồng nói như tát nước vào mặt. Đã thế hôm sau, bà còn tuyên bố trước mặt vợ chồng em:
“Sẵn có bà thông gia ở đây thì mẹ cũng nói luôn cho hai đứa biết. Gái đẻ là xui lắm. Nhà mình thì làm kinh doanh nên càng phải kiêng cho kỹ. Lúc nào ra viện các con gọi xe về thẳng bên ngoại nhờ ông bà bên đó chăm đến lúc hết cữ thì về”.
Mẹ em ngồi đó không nói được câu nào. Vì lịch sự nên bà cũng niềm nở bảo sẽ chăm cháu cẩn thận. Có lẽ cháu nội của bà là con gái, giống mẹ nên bà chẳng có tình cảm. Ai chẳng biết chăm gái đẻ là vất vả, giai đoạn khó khăn nhất thì bà đẩy về ngoại rồi còn gì.
Ra viện em đi thẳng về nhà ngoại, đến nay là 2 tháng rồi. Hôm bữa lên thấy cháu kháu khỉnh, mẹ chồng em lại đổi ý bảo:
“Thôi, ở đây phiền ông bà cũng lâu rồi. Bữa nào lại gọi xe đưa mẹ con nó về cho bà nội chăm”.
Đang ở với bố mẹ đẻ sướng như tiên, bây giờ về nhà chồng, kiểu gì em cũng bị soi từng li từng tí. Các chị bày mưu cho em với. Liệu có cách nào để mẹ chồng đổi ý và cho em ở lại không?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1