Vật lộn mấy năm trời ở thành phố, cuối cùng vợ chồng tôi cũng đủ tiền để mua cái nhà. Hồi đó chúng tôi có 2 tỷ tiết kiệm, định là vay thêm 500 triệu rồi mua căn chung cư rộng rãi một chút để ở nhưng lão chồng tôi chẳng biết nghe ở đâu, nhất quyết đòi mua nhà mặt đất.

Cuối cùng chúng tôi chốt một căn nhà 3 tầng trong ngõ với giá 3,5 tỷ. Khi mua thì bên nhà tôi cho 200 triệu, nhà chồng kêu không có tiền nên chẳng cho xu nào. Số còn lại vợ chồng tôi phải đi vay bạn bè và ngân hàng.

Gửi con về quê, tôi vẫn bị mẹ chồng vòi vĩnh tiền

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Năm ngoái kinh tế chững lại, thu nhập của gia đình tôi cũng sụt giảm trầm trọng. Cực chẳng đã, chồng tôi mới bàn:

“Mình đưa con về quê với ông bà đi. Đằng nào nó cũng mới 2 tuổi, chưa cần học. Để nó về quê ở 2 năm. Thời gian đó mình cày cuốc kiếm tiền. Khi nào con 4 tuổi thì đón ra cũng được”.

Tôi nghe cũng thấy bùi tai. Có con nhỏ là rất vướng bận và không thể tập trung kiếm tiền được. Tôi đồng ý để con về ở nhà bà nội với hy vọng nhanh trả hết nợ.

2 tháng sau về thăm con mà tôi rớt nước mắt. Nhìn con bé ngồi bệt dưới đất, tay chân lấm lem. Mẹ chồng ngồi ngay cạnh nhưng không hề nhắc cháu. Nói thì bà cao giọng:

“Ôi dào nghịch thì tí rửa. Trên thành phố chúng mày giữ kỹ mà suốt ngày vào viện ra viện. Ở đây với ông bà mấy tháng trời có tốn đồng thuốc nào đâu”.

Đúng là chịu với cái tư tưởng ấy của các bà. Cháu thì còn nhỏ mà mẹ chồng tôi vẫn cho uống mấy loại sữa kém chất lượng trong khi ửa hàng bán sữa ngoại ở ngay bên cạnh chứ có xa xôi gì đâu. Chắc bà không thấy tôi gửi tiền nên tiếc mấy đồng mua sữa cho cháu. Khổ thân con tôi, về với ông bà tưởng được chăm thế nào cuối cùng lại ăn uống kham khổ. Thương con quá, trước lúc đi tôi đành gửi lại ít tiền cho mẹ chồng.

Đợt này con tôi bắt đầu đi học mẫu giáo. Hôm rồi chồng tôi dặn trước:

“Học dưới quê không tốn kém nhưng chắc bố mẹ chẳng có tiền đâu. Em gửi mẹ mấy triệu để bà đóng học cho con”.

Thực ra mấy triệu thì đơn giản, chỉ là tôi thấy không hợp lý nên mới phân tích cho chồng:

“Em nói anh nghe. Bố mẹ anh tháng 6 triệu tiền lương hưu. Ông bà ăn dè hà tiện, tiêu gì cho hết ngần ấy tiền. Nhà có mỗi đứa cháu mà không đóng được mấy đồng thì quá kém”.

Tối hôm trước, mẹ chồng gọi cho tôi và đề cập thẳng vấn đề này. Bà bảo tôi gửi 3 triệu về để đóng học phí cho con. Tôi nửa đùa nửa thật:

“Hay bà trích tiền lương hưu ra cho cháu đi ạ”.

Thế mà mẹ chồng tôi giãy nảy lên:

“Con ai người ấy nuôi. Ông bà còn phải để đành tiền dưỡng già nữa. Mai kia ốm đau lăn ra đấy rồi ai lo”.

Tất nhiên là tôi vẫn vâng dạ cho qua chuyện. Khi cúp máy rồi tôi mới bắt đầu nghĩ. Rõ ràng tôi gửi con về để đỡ chi phí nuôi con trên thành phố. Vậy mà bây giờ đóng học phí có mấy triệu, mẹ chồng cũng vòi vĩnh bắt tôi phải trả. Mọi người nói xem, tôi có nên đón con lên luôn không? Cứ thế này tôi thấy ức chế quá.

Gửi con về quê, tôi vẫn bị mẹ chồng vòi vĩnh tiền

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com