Chồng mất cũng được gần 1 năm, cứ nghĩ đến anh tôi lại thấy day dứt vì mình vô tâm quá để khi anh đi rồi mới hối hận.

Tôi với chồng lấy nhau gần 10 năm. Trước đây anh cũng có công ăn việc làm ổn định nhưng sau một sai lầm trong công việc nên bị sa thải. Từ đó chồng tôi suy sụp lắm, sa đà vào rượu chè, thuốc lá và ở hẳn nhà. Tôi bảo:

“Thôi không đi làm thì ở nhà trông con đỡ em”.

Chồng tôi cứ ủ rũ tự ti về bản thân, dần dần anh thu mình ở nhà chăm con, nấu nướng, dọn dẹp. Ngược lại tôi vốn có máu kiếm tiền, thích buôn bán nên công việc càng ngày càng tốt. Tôi ham đến mức chỉ có nghĩ đến chuyện làm sao bán được thật nhiều hàng và có lãi thôi. Việc nhà, con cái đã có chồng lo nên yên tâm hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Dạo đó tôi thấy chồng gầy xanh xao. Tôi đưa tiền cho anh.

“Em bận lắm, anh tự đi khám xem bị thế nào”.

“Ừ, em cứ đi làm đi”.

Tôi cũng quên bẵng, thấy chồng uống thuốc nhưng không hỏi xem anh bị làm sao. Tôi nhập nhiều hàng về, thuê cả nhân viên bán ở mấy mấy cơ sở nên quay đi quay lại cũng hết ngày. Từ khi dịch buổi tối tôi còn tranh thủ cho nhân viên livestream nên cứ 11 giờ đêm mới xong việc.

Chồng tôi biết vợ bận nên không thắc mắc, chê trách gì. Thậm chí anh còn rất chăm chỉ bếp núc, vợ làm xong việc lúc nào cũng sẵn cơm ngon, canh ngọt. Tôi kiếm được tiền nuôi gia đình nên dần dần thấy trong nhà phải có một người biết hy sinh cho gia đình, chồng hay vợ không quan trọng.

Hôm đó tôi vào bàn học mượn cái bút của con trai để ghi số hàng nhập, tự nhiên lại mở cuốn vở của con ra xem. Từ khi con lên lớp 2 tôi bận nên việc học của nó đều do chồng dạy. Thấy vở của con viết chữ rất xấu nên cầm lên xem.

Các bài văn ngắn thằng bé viết rất ngô nghê. Đến đề bài viết về bố, nó làm 1 câu:

“Mong bố sống thật lâu để nấu nhiều món ngon cho con ăn”.

Tôi gọi con vào mắng cho 1 trận:

“Sao con lại viết mong bố sống lâu? Bố còn trẻ vậy thì phải viết mong bố thật nhiều sức khỏe để chăm sóc con chứ”.

Thằng bé cứ cắn cái đầu bút chì rồi bảo:

“Nhưng bố hay ôm con nói bố không sống được lâu nữa mẹ ạ”.

Tôi xuống bếp gặng hỏi chồng, mãi anh mới nói:

“Anh bị ung thư rồi”.

Nghe chồng nói mà tôi bủn rủn cả chân tay. Hóa ra anh phát hiện ung thư ruột 2 tháng rồi nhưng không hề nói cho vợ biết. Tôi không giữ được bình tĩnh gào ầm lên:

"Sao lại giấu bệnh không nói với em hả?"

“Anh định nói nhưng em cũng có để ý đâu”.

Tôi không hiểu nổi chồng nữa, chuyện lớn như vậy mà anh cứ âm thầm chịu đựng một mình. Tôi bắt chồng nhập viện điều trị nhưng 10 ngày sau anh mất. Chồng tôi ra đi không phải vì bệnh mà anh đi xe trong lúc tinh thần suy sụp nên tai nạn rất nặng và không qua khỏi.

Tôi sốc đến mức mấy tháng sau vẫn chưa thể vực lại được tinh thần. Lúc nào tôi cũng cảm giác chồng oán trách mình. Con trai thì nhớ bố thỉnh thoảng đang ngủ lại mơ gọi bố ơi lạc cả giọng.

Sắp đến ngày giỗ đầu của chồng rồi, chỉ mong anh ra đi thanh thản để tôi nhẹ lòng nuôi con khôn lớn nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet