Khi tôi về nhà chồng thì chị dâu cũng đã về đây được 3 năm rồi nhưng vì vợ chồng chị ở thành phố rất ít khi về nhà nên 2 chị em cũng không có nhiều cơ hội trò chuyện. Trong khi đó, chị em dâu mỗi người nghề nghiệp, tính cách khác nhau nên cũng không thật hợp.
Anh chồng và chị dâu đều làm tại các công sở lớn ở Hà Nội với mức lương hấp dẫn. Còn tôi là công nhân nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em. Anh nhà tôi chỉ là thợ làm cửa hoa cửa xếp ở quê. Thế nên thu nhập của 2 vợ chồng được tầm 14-15 triệu/tháng.
Nhà có con nhỏ lại ở cùng bố mẹ chồng già nên 2 vợ chồng tôi tằn tiện chi tiêu lắm cũng chỉ để ra được 3 triệu/tháng. Thế nhưng tôi cũng khá hài lòng về cuộc sống bình yên này.
Trước đây khi tôi chưa về làm dâu thì bố mẹ chồng lo liệu tất thảy mọi việc trong nhà. Sau khi tôi về làm dâu được hơn năm thì ông bà giao 1 phần cho vợ chồng con thứ lo liệu. 2 năm nay sau khi bố chồng tôi mất thì mẹ anh giao hết giỗ chạp cho các con vì bà bảo:
“Thằng Minh tuy là con thứ nhưng lại sống ở quê cùng bố mẹ. Thế nên giỗ chạp nội ngoại trong nhà tạm thời giao hết cho các con. Vợ chồng thằng trưởng có trách nhiệm cùng lo liệu gánh vác với các em”.
Chính bởi thế, 2 năm nay giỗ chạp đều do vợ chồng tôi với vợ chồng anh trưởng lo liệu. Cứ nhà có việc, mọi khoản lo đều chia đôi mỗi nhà gánh một nửa. Chỉ có điều chúng tôi sống cùng bà nên phải bỏ công sức và thời gian làm cỗ hay mua sắm trước.
Lần vừa rồi là giỗ năm thứ 2 của bố chồng tôi. Trước ngày giỗ 5 ngày, chị dâu có gọi điện hỏi han. Anh nhà tôi cũng chia sẻ năm nay dịch dã nên mua con nghé nhỏ chế biến các món ăn chỉ khoảng 7 mâm mời các cô bác họ hàng đến chứ không mở rộng. Vợ chồng chị cũng đồng tình.
Sau khi tính toán ước lượng tiền mua thực phẩm làm giỗ hết khoảng 20 triệu thì chị dâu bảo sẽ chuyển khoản ½ số tiền cho 2 em lo liệu trước. Ngày giỗ vợ chồng chị chỉ việc mua hoa quả bánh kẹo mang về thắp hương ông.
Trước 1 ngày chị dâu chuyển khoản cho tôi 25 triệu. Thấy số tiền vượt quá số cần góp giỗ, tôi toan gọi cho chị chuyển trả lại 15 triệu thì lão nhà tôi bảo:
“Hay là chị ấy còn định mua sắm gì thêm trang trí bàn thờ cho ông thì sao? Vì thế cứ để đó mai bác ấy về thì hỏi bác cụ thể xem sao cũng chưa muộn”.
Thấy chồng nói vậy hợp lý nên tôi cũng im im không hỏi lại. Đúng ngày giỗ, cả nhà chị kéo về, thêm các cô dì chú bác trong họ đến cùng làm cỗ nhà đông vui hẳn lên. Mỗi người mỗi việc làm lụng rồi ăn uống linh đình.
Đúng lúc cả nhà đang quây quần ăn cơm trưa thì chị dâu tôi kêu toáng lên:
“Ôi em dâu ơi, thím còn giữ tin nhắn chị chuyển khoản hôm trước cho không? Chị đưa nhầm tiền cho thím rồi, số tiền 25 triệu ấy định trả khách mua hàng của chị, còn góp giỗ nhà mình chỉ 10 triệu thôi. Chú thím cầm sạch của anh chị mà chẳng thấy ỏ ê nói lại 1 lời thế?”.
Thấy chị dâu có ý nói 2 vợ chồng tôi tham lam, cố tình làm bẽ mặt các em giữa khách khứa trong họ nên tôi nói luôn:
“Chị chuyển bao nhiêu góp giỗ bố thì chúng em chỉ biết cầm bấy nhiêu. Em cũng thấy chị chuyển hơn định chuyển trả lại nhưng nhà em bảo có lẽ chị còn muốn mua sắm gì thêm cho ông. Vì thế tụi em đang định hỏi lại bác đây”.
Đã nói thế mà chị dâu vẫn bảo:
“Mua gì thêm thì chị đã phải bảo chú thím rồi, có hơn cũng chỉ 1-2 triệu thôi chứ sao cả 15 triệu được. Chỉ có người có lòng tham mới ỉm đi như vậy”.
Nghe bà ấy nói vậy mà chồng tôi ngồi đó mới 3 máu 6 cơn quát:
“Ngày giỗ bố mà chị đã làm loạn rồi. Chị đưa thừa là lỗi tại chị, chút nữa chị lấy lại là xong. Chuyện có mỗi thế mà nói các em tham lam. Hay là chị cố tình đưa nhầm để có cơ hội làm bẽ mặt vợ chồng tôi thế. Về nhà mà không vui thế này thì chị biến khỏi nhà sớm đi”.
Lúc này cả nhà mới hùa vào mắng chị dâu thì bà ấy ngượng quá ra xe đi về luôn chỉ còn anh trưởng ngại ngùng xin lỗi thay vợ.
Thật sự làm giỗ chạp là để anh em họ hàng quây quần tưởng nhớ về người đã mất chứ giỗ chạp mà mất đoàn kết chỉ vì tiền như này thì sang năm nhà ai người nấy làm giỗ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1