Nghĩ đến chồng mà thấy mát cả mặt các chị ạ. Em may mắn hơn nhiều người khác vì lấy được chồng quá tâm lý, cái gì cũng lo nghĩ cho vợ trước. Trong khi đó em lại gặp được bà mẹ chồng sân si, thích soi mói. Hồi em mới đến nhà ra mắt, bà đã sấn sổ hỏi:

“Cháu làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu?”

Em bảo:

“Cháu làm bên ngân hàng ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn siamdara.com

Thế là bà cười tít mắt, chắc nghĩ cứ làm ngân hàng là nhiều tiền. Đến hôm cưới, mẹ chồng lân la hỏi xem dâu được bố mẹ đẻ cho bao nhiêu của hồi môn. Hồi đó em cũng thật thà nên khai hết được bố mẹ cho trăm triệu tiền mặt với 1 cây vàng. Bà nói luôn:

“Tiền thì góp vào mà trả cỗ cưới, còn vàng để mẹ giữ không có chúng mày mang đi bán tiêu hết”.

Em ngây thơ cũng định đưa nhưng chồng ngăn lại:

“Ơ, mẹ buồn cười nhỉ, tiền của ông bà ngoại cho vợ con thì cô ấy giữ chứ đưa mẹ làm gì”.

Rồi anh bảo em không phải đưa bà đồng nào cả, lớn rồi chứ có phải còn bé bỏng đâu mà không biết giữ tiền. Hóa ra sau này em mới hiểu, chồng biết rõ mẹ anh là người như thế nào, đưa cho bà bao nhiêu cũng hết nên tốt nhất không đưa.

Mà mẹ chồng em buồn cười cực, cứ thỉnh thoảng lại xin tiền con trai. Trong khi đó tháng nào lấy lương bọn em đều thống nhất đưa bà 3 triệu rồi. Bà rất hay soi mói, so đo xem con trai mua cho vợ cái gì rồi tị nạnh. Anh mua cho em cốc trà sữa bà cũng kêu con dâu tiêu hết tiền con trai mình. Chồng tặng em lọ nước hoa thì bà lại bóng gió, hậm hực:

“Lại đội vợ lên đầu”.

Mấy năm nay chồng em làm ăn được, anh dồn tiền mua nhà để ra ở riêng. Mẹ chồng cũng bảo sẽ chuyển sang sống chung với nhà em. Bà xoắn xuýt lên hỏi:

“Thế nhà này ai đứng tên?”

Chồng em bảo:

“Con cho Thùy đứng tên mẹ ạ”.

“Ơ, sao lại cho vợ đứng tên mà mày lại không đứng. Thế cho mẹ chung với chứ sau này nó cuỗm hết à”.

Chồng em lườm mẹ rồi bảo:

“Làm gì có phần của mẹ. Mẹ cứ xách vali quần áo sang ở là được rồi. Thích phòng rộng con cho phòng rộng, lúc nào chán thì về nhà cũ với chú thím chứ đứng tên giấy tờ thì chỉ có mình vợ con thôi”.

Nghe con trai tuyên bố câu xanh rờn như vậy mẹ chồng em hậm hực lắm. Từ hôm đó bà dỗi không thèm chuyển sang nhà mới ở nữa. Em bảo với chồng:

“Anh nói thẳng thế mẹ giận”.

“Không nói thì bà lại lằng nhằng”.

Đến giờ vẫn chưa thấy mẹ chồng xách đồ sang ở, em càng mừng đỡ phải suốt ngày nghe bà tị nạnh, cằn nhằn. Biết chồng làm vậy tình mẹ con đi xuống nhưng em vẫn thấy thoải mái. Mất lòng nhưng mình được tự do, được chồng yêu thương, bảo vệ như vậy là sướng lắm rồi các chị nhỉ. Còn mẹ chồng nghĩ sao kệ bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn reviewspooh.com