Cả cuộc đời này tôi biết ơn chồng hiện tại của mình nhiều lắm. Anh chính là người khiến cuộc đời tôi có ý nghĩa hơn, đến giờ không còn day dứt điều gì nữa.

Tôi với chồng đầu cưới nhau 21 năm trước, con trai giờ cũng 20 tuổi rồi. Trước kia anh ấy làm thợ xây, hồi đó không may công trình bị sập giàn giáo, chồng tôi gặp tai nạn nặng lắm. Hậu quả là anh bị liệt nửa người không thể đi lại được, chỉ nằm trên giường thôi. 

Từ đó tôi một mình gồng gánh, vừa nuôi chồng bệnh tật, chăm con nhỏ mới 3 tuổi nên vất vả vô cùng. Cơm áo gạo tiền với người chồng bệnh tật nằm 1 chỗ nhiều lúc tôi tưởng như mình gục ngã đến nơi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cách đây hơn 10 năm tôi gặp và có tình cảm với chồng hiện tại bây giờ. Khi đó anh ấy cũng ngỏ ý muốn tôi dứt khoát với chồng cũ để đến với nhau. Tôi đã nửa đùa nửa thật:

“Nếu anh lấy em thì phải đưa cả chồng với con em theo”.

Anh bảo đề nghị của tôi quá bất ngờ, cần có thời gian suy nghĩ kỹ đã. Rồi hôm sau anh nói vì thương tôi nên sẽ chấp nhận nuôi cả chồng cũ đang nằm liệt giường kia. Vậy là cứ thế chúng tôi dọn về nhà chồng mới ở. Lúc đầu mọi thứ rất khó khăn và phải chịu nhiều lời xì xào của hàng xóm. Vậy nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả, thậm chí còn động viên vợ cố gắng, đừng để ý đến những lời đàm tiếu của thiên hạ.

Anh ấy coi con riêng của tôi giống như con ruột vậy, xin cho đi học đàng hoàng tử tế. Chồng mới đã cùng tôi chăm sóc chồng cũ rất chu đáo, không nề hà tắm rửa, thay đồ, đóng bỉm. Anh cần mẫn, tỉ mỉ, tình cảm giống như chăm sóc một người anh ruột thịt của mình vậy, chưa bao giờ kêu ca nửa lời.

Suốt hơn 10 năm qua, chúng tôi đã quen với cảnh này rồi. Ngày nào cả nhà cũng dọn mâm cơm lên ngay bên cạnh giường của chồng cũ cùng ăn uống, trò chuyện để anh ấy phấn chấn tinh thần. Chồng cũ của tôi không còn được bình thường như trước, thỉnh thoảng trở trời lại lên cơn động kinh do ảnh hưởng từ lần tai nạn, nhưng mỗi lần nhìn anh ấy cố gắng gượng cười tôi lại thấy ấm lòng.

Người ngoài nhìn vào không hiểu gia đình tôi nên thường buông những lời dèm pha, ác ý. Họ nói tôi là người đàn bà tham lam, sống chung với cả hai người đàn ông mà không biết xấu hổ. Những lời nói đó cũng đến tai chồng mới nhưng anh bảo:

“Vì em anh có thể làm tất cả. Mình cứ sống sao thấy không hổ thẹn với lương tâm là được”.

Tôi quay đi dấu những giọt nước mắt. Cuộc đời này tôi nợ anh ấy nhiều lắm, ai có thể hy sinh cho vợ con giống như anh được chứ?

Giờ sức khỏe của chồng cũ tôi cũng yếu lắm, không biết cầm cự được đến bao giờ. Nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau chăm sóc anh ấy tốt nhất có thể. Như vậy tôi cũng chẳng còn gì phải ân hận nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet