Sau đám cưới chúng tôi sống chung với mẹ chồng suốt 7 năm. Bà là người chịu thương chịu khó và hết lòng vì con cái. Do nhà neo người nên bà luôn mong chúng tôi có 1 mụn con trai nối dõi. Tuy nhiên phải tận 3 năm sau cưới 2 vợ chồng mới được đón nhận tin vui bế bồng.

Dù có cháu sau bao năm mong mỏi nhưng vì là cháu gái nên bà nội cũng tỏ ý không thiết tha cho lắm. Lúc nào bà ôm cháu cũng bảo:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Giá mà là thằng cu thì có phải tốt không?”.

Chồng tôi thấy bà có ý phân biệt cháu trai với gái nên bênh luôn:

“Thời đại này rồi bà còn lạc hậu quá. Bà nói vậy mai này lớn nó sẽ tổn thương đấy”.

Khi con được 8 tháng tuổi thì chồng tôi bị tai nạn trên đường đi làm về. Vụ tai nạn tuy không cướp đi mạng sống nhưng khiến anh nằm liệt phải dựa hết vào sự chăm sóc của người khác. 

Suốt gần 1 năm vừa ở nhà chăm con thơ, vừa chăm chồng nên kinh tế nhà tôi kiệt quệ. Lúc này gia đình nhà chồng có người giúp sang Đức xuất khẩu lao động. Ban đầu tôi từ chối vì không muốn xa chồng con nhưng mẹ anh bảo:

“Đi đi con, mình đang còn trẻ, gia cảnh lại nghèo. Tất cả chỉ trông chờ vào một mình con thôi. Ở nhà mẹ sẽ chăm sóc thằng Huy với cháu nội thật tốt, đừng quá lo”.

“Nhưng bé Cún còn nhỏ quá, con đợi cháu lớn hơn chút nữa thì đi”.

“Cún được 18 tháng cứng cáp lắm rồi, con không đi thì nhà này biết trông chờ vào ai đây?”.

Vì mẹ chồng có ý như vậy, bản thân tôi cũng muốn kiếm tiền nuôi chồng con nên chẳng còn cách nào khác phải gửi gắm con gái và chồng cho mẹ già để chấp nhận sang xứ người.

Khỏi phải nói những ngày ở nơi đất khách tôi thường xuyên khóc vì nhớ con, thương chồng. Sau 3 năm bên Đức, tôi cũng đã quen dần với nhịp điệu sinh hoạt và cố gắng đợi ngày được về nước. Cách đây 4 tháng, mỗi lần gọi điện về nhà để được nói chuyện với con gái, mẹ chồng tôi đều không nghe máy hoặc bà bảo đưa cháu đi chơi. Suốt mấy tháng trời bà cứ lấy lý do như vậy khiến tôi lạ lắm.

“Bà có chuyện gì giấu con sao mà không cho con gặp con bé?”.

“Mẹ việc gì phải giấu con chứ, vừa nãy bà Thu hàng xóm sang dắt nó về nhà bên đó chơi thật mà”.

Có lúc bực mình lên mẹ chồng còn quát dâu:

“Gọi ít thôi, con bé giờ lớn thích đi chơi hơn thích nghe điện thoại của mẹ”.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vội gọi về nhà ngoại ở xa để hỏi han và nhờ người nhà xem giúp. Thì ra con gái nhỏ của tôi đã bị đuối nước và mất cách đây 4 tháng.

Sốc trước tin nhận được, tôi đặt vé máy bay về nhà ngay lập tức. Nhìn di ảnh con trên bàn thờ mà tôi quặn thắt lòng. Nghe mẹ chồng kể, cháu theo bà đi ra vườn hái rau. Trong lúc bà mải mê rau cỏ thì con bé lại ra bờ ao nghịch ngợm và ngã xuống đó mà bà mãi sau mới biết. Sợ con dâu biết chuyện bỏ ngang hợp đồng nên bà cứ giấu để tôi ở lại kiếm tiền.

Cứ nghĩ đến những ngày cuối đời con gái chẳng có mẹ đưa tiễn mà tôi chết lặng. Thương con bao nhiêu tôi hận mẹ chồng bấy nhiêu đã cắt chia tình mẫu tử.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com