Em thấy nhiều chị cứ lên mạng viết về mẹ chồng là y như rằng chê, nói xấu đủ điều. Em thì thấy mình quá may mắn vì gặp được mẹ chồng đỉnh của đỉnh, yêu thương con cháu hết mực.
Mẹ chồng em hiền lành lắm, từ lúc về ra mắt bà quý em, chỉ sợ chê con trai mình nên cứ cầm tay thủ thỉ:
“Con đừng có chê thằng Tân, về làm dâu bác nhé”.
Thấy mẹ người yêu hiền lành, phúc hậu nên em không còn gì phải lấn cấn cả. Cưới về bà coi em hơn cả con ruột. Dưới chồng còn một em gái nhưng tính nó đanh đá, thế nhưng mỗi lần làm biếng muốn đùn đẩy việc nhà cho chị dâu thì mẹ chồng lên tận phòng mắng:
“Xuống dọn dẹp cho chị nghỉ, con gái con đứa ăn xong nằm ườn đấy sau lấy chồng người ta đuổi sớm”.
Mẹ chồng em thì tâm lý thôi rồi, lúc dâu bầu bí nghén ngẩm mẹ toàn hỏi muốn ăn gì. Có hôm em kêu thèm xoài non, bà nghe thấy cũng lật đật ra chợ mua mua bằng được xoài non với nước sốt hồ hởi bảo:
“Cô bán hàng nói ăn xoài xanh chấm với cái nước này mới ngon. Nhưng mà ăn ít cho đỡ thèm thôi con nhé, chua quá lại xót ruột, tê răng đấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Chồng em là con đầu nên từ lúc em sinh cháu mẹ chồng cuốn nó không rời. Trước bà vẫn tranh thủ ra vườn trồng rau với hành ra chợ bán nhưng từ lúc có cháu bà nghỉ hết.
“Thàng cu này là tất cả của bà”.
Mẹ chồng em có lương hưu, trước đất vườn rộng bà bán một phần lấy tiền xây nhà cho bọn em rồi còn một khoản tiết kiệm rút lãi chi tiêu. Tháng nào bà cũng đưa em 5 triệu, còn đâu tự đi mua sắm trong nhà. Em cứ định mua gì thì đã thấy bà sắm đủ hết cả rồi.
Hồi em sinh mẹ chồng cũng cho tiền đi đẻ, mua bỉm sữa đầy đủ hết. Đến lúc cháu ra đời, bà chăm bẵm từng li từng tí, cứ đeo cái kính lão vào mạng đọc thông tin, thấy sữa nào tốt cho trẻ mới mua. Bỉm thì bà nội toàn chọn loại xịn, tính ra phải 5 đến 6 nghìn một miếng nhưng bà bảo:
“Da thằng cu nhà mình nhạy cảm, phải dùng loại này mới không hăm con ạ”.
Hôm trước cháu bị hết bỉm, bà ra cửa hàng gần nhà cũng không còn nên lấy xe đạp đi tận dâu lâu sau mới thấy về. Lúc bà về đến nhà thấy đèo hẳn 3 bịch bỉm to tướng trên xe.
“Ôi mẹ đi xa cho khổ ra”.
"Ừ ở gần đây quán nào cũng không bán loại này, mẹ đạp xe lên tận trên phố mới mua được đấy. Thôi lấy một lần về dùng cho được lâu”.
Nghĩ quãng đường đi tận 10 cây số bà phải đạp xe rạc cẳng chỉ để mua bỉm xịn cho cháu mà thương quá. Em góp ý là bé gần tuổi rồi dùng tạm loại bỉm khác cũng được rồi khi nào tiện đường em mua. Thế nhưng mẹ bảo:
“Có mỗi đứa cháu yêu xa mấy bà cũng đi được hết”.
Mẹ chồng em là thế đấy, chẳng sợ bản thân vất vả, chỉ cần con với cháu được hưởng những thứ theo bà là tốt nhất. Nói chung đến giờ em thấy mình may mắn vì có mẹ chồng quá tốt như vậy, thương con thương cháu hết mực, được như vậy còn mong gì hơn nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1