Tính tới thời điểm này, sau gần 5 năm kết hôn tôi có thể khẳng định mình thực sự may mắn khi lấy được Ngần làm vợ. Vẫn có câu: “Phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng hình người phụ nữ”, tôi tuy chưa thành công nhưng khẳng định chắc chắn rằng, hạnh phúc mình đang có là nhờ vợ đã cùng chung tay vun đắp.
Vợ chồng tôi nghèo, bố mẹ 2 bên đều không có điều kiện nên phải tự lực cánh sinh chẳng nhờ cậy ai.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Bọn tôi cùng làm trên thành phố, kết hôn xong phải thuê trọ. Lương vợ chồng cộng lại được chưa đầy 20 triệu mà phải chi tiêu đủ khoản. Nguyên tiền nhà, điện nước một tháng đã mất đứt 4 triệu, lại cộng thêm nuôi con nhỏ bỉm sữa thuốc men của thằng bé cũng ngốn 1/3 khoản còn lại. Thành thử vợ chồng chi tiêu lúc nào cũng phải dè xẻn. Vậy nhưng vợ tôi không bao giờ kêu than ngược lại còn động viên chồng:
“Em chẳng sợ nghèo, chỉ sợ vợ chồng không còn thương nhau. 1 khi vợ chồng gắn bó, bảo ban nhau làm ăn thì rồi mọi thứ đều vượt qua hết”.
Vợ tôi tiết kiệm lắm, chẳng mấy khi cô ấy mua váy áo cho bản thân. Nhiều lúc thấy em toàn mặc đồ cũ, tôi thương quá giục đi mua đồ mới mà vợ bảo:
“Bố con anh được ăn no mặc ấm là em yên tâm”.
Vợ tôi rất hiếu thảo với bố mẹ chồng, dù kinh tế không có nhưng hầu như tháng nào cô ấy cũng trích một khoản gửi về biếu bố mẹ thuốc thang. Tuy không nhiều nhưng tôi rất trân trọng tấm lòng của vợ vì hiểu rằng cô ây luôn chăm lo cho gia đình bên nội.
Cách đây 3 tháng mẹ tôi bất ngờ phát hiện bị suy thận giai đoạn 3, chi phí chữa trị rất tốn kém mà nhà không có tiền nên bà giấu bệnh. Mấy lần về thăm nhà thấy mẹ gày yếu hơn, chúng tôi hỏi thì bà cười bảo:
“Chắc làm mùa vất vả, mẹ có tuổi rồi, nay ốm mai đau tránh sao được. Các con cứ yên tâm công tác trên đó không phải lo”.
Cuối tuần trước, tôi đưa vợ con về quê chơi. Thằng con tôi vào phòng ông bà nghịch thế nào lại lục tung ngăn kéo của bà nội làm rơi sổ khám bệnh. Lúc đó vợ chồng tôi mới sững sờ biết bệnh của mẹ.
Không thể giấu được nữa, mẹ tôi đành kể hết cho các con. Mấy hôm sau về thành phố, nghĩ tới mẹ mà tôi thương thắt ruột nhưng đúng thực tài chính vợ chồng chẳng có gì thành thử tôi cảm thấy mình bất lực vô cùng. Không ngờ vợ tôi bàn:
“Mình còn hơn 2 vàng cưới với 1 cây em tích kiệm được từ ngày cưới. Em sẽ bán hết đi để lo cho mẹ. Trước mắt là thế, sau mình cố gắng kiếm thêm để chữa bệnh đường dài cho bà là ổn”.
Cô ấy gọi điện giục mẹ tôi vào viện điều trị. Ban đầu bà từ chối:
“Mẹ không muốn làm gánh nặng cho các con. 2 đứa lấy đâu tiền lo cho mẹ”.
Vợ tôi cười:
“Với chúng con mẹ là quan trọng nhất. Còn mẹ là còn tất cả nên tiền bạc bọn con không tiếc gì hết”.
Giờ mẹ tôi cũng chịu đi viện chữa bệnh. Tất cả là nhờ vợ tôi thuyết phục. Nghĩ lại mới thấy thành công lớn nhất của người đàn ông không phải ở sự nghiệp, tiền lắm của nhiều mà là lấy được người vợ tốt mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1