Chị dâu về nhà em được 5 năm rồi nhưng trong 5 năm ấy thì có tới 2 năm chị phải sống trong điên điên loạn loạn. Cũng bởi do vừa sinh con được 2 tháng thì anh trai tôi mất đột ngột. Cú sốc quá lớn khiến cho chị không thể chấp nhận được nỗi đau này làm cho thần kinh bị ảnh hưởng.

Trước đây khi chưa bị điên, chị dâu sống tính tình hiền lành biết cách cư xử. Cả nhà tôi rất yêu quý chị, đến nỗi mẹ nhiều lần còn dăn đe con gái:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Chị dâu ít tuổi mà người lớn hơn hẳn. Con phải học cách cư xử của chị đừng để mai này còn về nhà chồng”.

Trước mặt cô dì chú bác trong nhà bà tự hào khen:

“Nhà tôi phúc 70 đời mới có cô con dâu chăm ngoan, hiếu nghĩa biết trên biết dưới như vậy”.

Chị cũng coi nhà chồng như nhà mình. Sau khi cưới nhau hơn 2 năm, vợ chồng chị mới có tin vui. Chị đi làm về là khoe khắp nhà:

“Cô Hương sắp có cháu bế đi chơi rồi nhé. Chị 2 vạch rồi, mừng quá em ạ”.

Những ngày tháng chị bầu bí được mẹ và anh trai chăm chút. Đến khi đẻ thì mẹ tôi cơm nước, giặt giũ cho con dâu và cháu nội chu đáo lắm.

Đúng hôm mẹ tôi ra ngoài ruộng rau thì nghe tiếng bác hàng xóm thất thanh gọi. Về nhà bà thấy con dâu đang ngồi trên giường ôm con sơ sinh khóc điên loạn. Thì ra chị nhận được tin chồng đi làm bị tai nạn mất tại công trường nên hóa điên.

Mất chồng chị tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, lúc thì câm lặng lúc lại cười nói lải nhải hâm hâm dở dở. Cả nhà tôi sợ hãi không dám để cháu cho chị bế nữa vì phòng bất trắc xảy ra. Nhỡ chị bế lại vứt toẹt con xuống đất hay để nó ở đâu thì sao?

Có những hôm tỉnh táo, thấy con đói nằm gào khóc, chị lại rối trít chạy vào bảo mẹ tôi:

“Bế Tôm kìa.... sữa đâu”.

Khi mẹ tôi cho cháu uống sữa xong sai chị đi tráng bình cho con là chị cũng biết. Nhưng có những hôm chị cứ ôm bình sữa của con đi khắp làng, về nhà là quần áo lấm lem nhìn bẩn thỉu lắm.

Cả nhà có hỏi đi đâu thì chị lơ ngơ chỉ:

“Ra đầu làng đợi anh Thắng đi làm về”.

Nhà tôi đã đưa chị đi khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh không khỏi. Vì thế gia đình đành đưa về nhà để chăm sóc hy vọng bệnh tình chị mau bình phục hơn.

Tới mấy tháng trước, chị bỏ đi lang thang tận 3 hôm mới về nhà. Về đến nơi là chị ngất lịm dù tay vẫn cầm bình sữa của con nhưng không ai còn nhận ra bộ dạng của chị. Dường như chị vừa bị ngã hay va quyệt đâu đó khi đầu chảy nhiều máu và chân tay quần áo lấm lem. Nhà tôi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị tinh thần.

Dù yếu ớt nhưng trên tay chị cứ ôm khư khư bình sữa của con không rời. Sau đó chị trút hơi thở cuối cùng.

Nhìn chị dâu điên ra đi như vậy mà ai cũng thắt lòng vì biết trong tim chị lúc nào cũng có đứa con mà gần năm nay chưa một lần được bế bồng. Chẳng có tình thương yêu bằng tình mẫu tử.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com