Đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn con trai bé bỏng đã đến với hai vợ chồng. Từ ngày có con nhà luôn đầy ắp tiếng cười, mọi căng thẳng 10 năm qua của bố mẹ gần như tan biến.
Tôi với chồng yêu nhau 2 năm mới cưới. Chồng tôi làm xây dựng, tính tình rất hiền lành ít nói. Còn tôi dạy học trong một trường mầm non, nhưng được 2 năm thì tôi nghỉ chuyển qua kinh doanh, buôn bán.
Mãi mà tôi vẫn không có bầu, đi khám thì nhận tin dữ khi cả hai vợ chồng đều hiếm muộn. Chồng tôi thì tinh dịch không có tinh trùng, còn tôi bị rối loạn rụng trứng, khả năng thụ thai thấp.
Hai đứa nhận kết quả mà chỉ biết nhìn nhau khóc.
“Giá như chỉ mình anh có vấn đề thôi thì em vẫn có thể lấy người khác, đằng này cả hai đứa sao lại khổ vậy chứ”.
“Chắc cuộc đời thử thách mình thôi. Bác sỹ bảo vẫn có khả năng chữa khỏi mà, giờ hai vợ chồng phải cố gắng lên”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Thế là vợ chồng tôi bắt đầu bước vào thời gian đi tìm con, thăm khám ở hết viện này đến viện khác, có ai mách chỗ nào chữa hiếm muộn uy tín đều gõ cửa nhưng cuối cùng kết quả vẫn là con số không. Trong khi chồng làm lương tháng nhiều nhất cũng chỉ 30 triệu, còn tôi buôn bán thì lúc được lúc không. Cứ kiếm ra đồng nào lại lo đi chạy chữa, người gầy rạc.
Tôi thì bị ám ảnh đến mức cứ thấy chậm kinh 1 ngày là mang que thử thai ra thử rồi. Tốn không biết bao nhiêu tiền mua que nhưng vẫn chỉ 1 vạch như trêu ngươi vậy. Mấy năm trước hai vợ chồng còn vay mượn thêm để đi thụ tinh nhân tạo, thế nhưng thất bại mọi người ạ. Sau lần đó chồng tôi bảo:
“Con cái là cái duyên số rồi. Có con thì càng tốt nhưng không có cũng đành phải chịu vậy”.
Nghe chồng nói nhiều lần tôi cũng buông bỏ rồi, thế nhưng trong lòng vẫn mong mỏi có một đứa con. Cứ nhìn thấy trẻ nhà hàng xóm hay các cháu mình vui đùa, chạy nhảy tôi lại thèm tiếng bi bô vô cùng.
Đêm đó hai vợ chồng thức muộn, anh thì mải xem bản vẽ công trình còn tôi lướt mạng linh tinh. Tự nhiên nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cổng rồi có tiếng chó hàng xóm sủa dữ lắm. Tôi bảo chồng:
“Anh ra xem ai”.
“Mèo kêu đấy, giờ này còn ai ra ngoài đường nữa”.
Thế nhưng hai vợ chồng nghe kỹ thì đúng là tiếng trẻ khóc thật. Lật đật ra xem thì bất ngờ thấy ai đó đặt cái giỏ giữa cổng bên trong là một đứa bé còn đỏ hỏn. Vợ chồng tôi vội khua cả hàng xóm bên cạnh dậy cùng.
Bế con vào nhà, chúng tôi thấy bên trong có để 1 bình sữa, vài cái áo và ít bỉm, kèm một tờ giấy viết nguệch ngoạc:
“Em là sinh viên trót lầm lỡ nên sinh con ra nhưng không có khả năng nuôi. Mong anh chị thương xót đón nhận cháu”.
Tờ giấy ghi rõ ngày sinh tháng đẻ của con nhưng chưa có tên. Vợ chồng tôi liền báo chính quyền và có nguyện vọng được nuôi dưỡng bé. Sau thời gian không thấy ai quay lại nên thằng bé ở lại với chúng tôi. Giờ con tôi được hai tuổi rồi, cháu rất thông minh, kháu khỉnh. Từ ngày con đến, căn nhà tưởng chìm trong im lìm thì nay đầy ắp tiếng cười. Con chính là món quà vô giá mà chúng tôi hữu duyên có được.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1