" Người ta thường hay nói với nhau rằng cứ yêu đi rồi khóc


Vào yêu rồi mới thấy tất cả chẳng như mình trong ngóng


Ngày vui thì trôi qua rất mau


Buồn đau thì ở lại rất lâu


Làm sao giờ đây khi trái tim yêu nhạt màu "


Chúng ta đã chia tay ba năm rồi phải không? Em nghĩ cái khoảng thời gian ba năm đó, em sẽ quên. Nhưng em đã không làm được anh à. Em vẫn thường hay nhớ đến khi đi đâu đó-có bóng dáng người giống anh, mặc cái áo giống anh. Khi chợt nghe ai đó nhắc một cái tên quen thuộc. Khi trời mưa: vẫn câu nói vang vọng : đừng tắm mưa - bệnh - anh lo. Là em cố chấp


Anh không phải tình đầu cũng k phải là chàng trai em yêu nhất. Vì tình yêu k thể đong đếm được bằng đơn vị hơn thua. Nhưng anh là người có vị trí sâu thẳm trong tim em. Chưa bao giờ em quên được tình cảm trước kia của chúng ta. Có lẽ là nó quá đẹp. Khiến em không nỡ quên. Đẹp... Yêu có... Ghét có... Hận có... Tình yêu của em. Tình yêu của anh. Của chúng ta