Giờ này vợ đã ngủ say. Muốn viết điều gì đó để giải bày những gì anh đã cảm nhận về em sau gần 10 năm chung sống. Nhớ ngày xưa em là cô gái trẻ trung, nhỏ nhắn, miệng luôn tươi cười và nói liếng thoắng. Hôm nay, em đã trở thành người phụ nữ mặn mà và mạnh mẽ biết bao. Em đã cho anh hai cô công chúa xinh xắn và cho anh bầu khí ấm áp mỗi khi anh về nhà. Biết ơn em nhiều!


Từ hôm qua, anh cứ ngập ngừng đi qua đi lại nhiều lần trước cửa hiệu thời trang áo ngủ, định mua làm quà tặng em nhân ngày 20-10. Cứ sợ cô bán hàng sẽ cười vì anh chồng tuổi thế này mà còn mua áo ngủ tặng vợ! Còn sợ người ta nghĩ lầm mình mua đồ tặng cho bồ nhí! Sau cùng vẫn mạnh dạn đi vào cửa hiệu và nhờ cô nhân viên vui vẻ chọn giúp cho em 2 chiếc áo hàng hiệu để em có thể rạng rỡ thêm khi đêm đến. Phào! Cũng xng và anh đi nhanh ra khỏi cửa hiệu, lên xe, hòa vào đám đông trên đường đi thẳng về nhà.


Kể lại chuyện này ra đây anh thấy hơi ngượng, nhưng kể ra hẳn sẽ làm mình hài lòng và thoải mái hơn: Khi ngắm em vừa trong phòng tắm bước ra, toàn thân em trắng trong hiện trên khung cửa, làn da sũng nước chưa kịp lau khô, áo chưa kịp mặc, anh như thể sống lại cảm xúc hồi hộp ban đầu ngày nào em mới vừa về làm vợ của anh... Lâu lắm rồi anh mới tự tay lấy khăn bông thấm khô thân mình mới tắm mát của vợ để rồi trong lúc em còn ngạc nhiên anh đã trao cho em món quà mà anh đã chuẩn bị sẵn cho ngày đặc biệt này.


Nhìn em xoay trở người trước gương thử áo, anh thấy vui lạ thường. Thấy tiếc những tháng ngày khi em còn tươi trẻ mà anh đã không nghĩ đến việc chăm sóc cho em đẹp thêm từng ngày. Để đến nay, ở tuổi 40, em mới có dịp xúng xính váy mới, khoe vai trần, chân trắng nõn nà, hồn nhiên nói cưới, đi lại như cô gái trẻ. Hai bé con trầm trồ ngắm mẹ điệu đà, ngây mặt ra vì mẹ lạ quá. Yêu cái dáng đầy vẻ nữ tính của em khi quỳ gối xuống đất, dang tay ôm lây hai con vào lòng, ba mẹ con cùng nói cười hạnh phúc...


Bữa cơm chiều thật vui nhộn với anh cùng ba người phụ nữ quan trọng của đời mình. Và đêm nay, em đã cho anh một đêm thật tuyệt với những cảm nghiệm mà anh có được từ tình yêu và sức sống của em, cho anh biết lại một lần cảm giác hạnh phúc khi được làm chồng, một cái gì đó rất đời thường, giản dị, nhưng vô cùng quý báu. Giờ đây, bên anh, vợ đã ngủ say, làn da trần mát dịu được ôm ấp trong chiếc áo mới - chiếc áo thay cho tay anh xoa dịu, vỗ về cho em. Tiếng thở nhẹ nhàng đi qua đôi làn môi mở nhẹ khiến em trở nên xinh đẹp lạ lùng. Dáng nằm hơi buông thả vô tư cùng với chiếc áo ngủ ngắn tạo nên nét hớ hên đáng yêu mà anh chưa từng thấy ở em. Em hẳn sẽ phì cười nếu đọc những dòng chữ anh viết ra đây nhỉ! Thôi, nghỉ lấy sức cho ngày mai. Yêu em!