Càng lớn, càng già mình càng nhận ra xã hội mình đang sống có quá ít điều tốt đẹp, niềm vui và hạnh phúc chỉ là hạt muối so với biển cả những hỗn loạn, bất công đang diễn ra hàng ngày trên đất nước ta. Có người sẽ cười mình vì rỗi hơi đi lo chuyện thiên hạ, nhưng thực sự mình hay nghĩ và nghĩ rất nhiều ….mình có thể làm gì để xã hội này tốt đẹp và nhân ái hơn ko? Một “con dân” bình thường thì làm được gì. Mình lập top này để cả nhà cùng vào chia sẻ.


Gửi các bạn nhật ký một ngày của mình


Nhật ký thời loạn


Sáng ra ăn sáng tại gia (cơm nguội, thực phẩm sạch). Nếu hôm nào chả may ko kịp ăn sáng thì đến cty sẽ mua bánh mỳ pate (thịt ươn + gan mua chợ chiều hôm trc hoặc hôm n-n nào đó, dưa chuột rau mùi ko rửa, xốt thêm chút tương ớt ko nhãn mác – dễ là của Tàu mua ở chợ Đồng xuân cả lít) – vỏn vẹn 20k. Các bạn đồng nghiệp ăn bát phở phooc môn điểm suýt 3 lát thịt bò + hành mùi ko rửa đi luôn 30k. Xong bữa sáng.


Đi lại: từ nhà đến cty gần chục km, bữa nào đường thông hè thoáng thì 30p (có dừng đèn đỏ đàng hoàng), bữa nào tắc đường: ko gia cát dự được luôn. Mùa đông còn đỡ, mùa hè mà vượt qua được vài cái ngã tư và cả biển người ai cũng cố nhoi lên đi trước ấy thì đến cty cứ gọi là như cây xăng, mồ hôi bê bết, tóc tai rũ rượi như con điên. Đấy là bịt mặt rồi nhé, ko bịt chắc giống luôn bao thanh thiên. Phải cái mình cũng ngoan cố, tức là ngoan ngoãn, cố gắng tuân thủ luật pháp, đi đúng giải phân cách, ko chèn vượt đường, nhưng dòng đời xô đẩy, trâu chậm chỉ có nước đi làm muộn thôi


Làm việc: cty nhà nước nên môi trg làm việc cũng có vẻ thân thiện, đồng nghiệp rất tốt bụng… Nhưng đằng sau đấy ai mà biết như nào… chỉ biết mình cũng thuộc loại đc việc, việc gì cũng đến tay và làm tốt, chuẩn deadline, kiếm đc khối tiền cho nhà nước, nhưng cả chục năm nay vẫn là nhân viên quèn, chưa Đảng viên…Ai bảo ko biết nhà sếp ở đâu, ai bảo ko biết Tết sếp là gì, ai bảo chui vào chỗ toàn CCCC.. cho chết. Muốn công bằng thì đi làm cho Tây đi, lương tính bằng USD, thăng tiến vèo vèo…nhưng làm việc đến khuya…thôi lại xin..e chỉ cầu mong một giấc ngủ ngon và bình an thôi ạ


Ăn trưa: giờ mình ăn cơm cặp lồng rồi. Trước kia đi ăn cơm bình dân thì như này: cơm văn phòng 45k một xuất (giờ chắc hơn): gồm một chén cơm nhỏ, một cái đùi gà nướng (mình mới biết là các nhà Hàng toàn mua Gà tàu loại ở chợ đầu mối Thường tín giá sống chỉ 40k/kg thoai hehe), 3 lát rau củ quả luộc. Hôm nào nghèo ăn cơm xuất bình dân 25k thì thịt lợn (chắc lại ươn) kho tàu + một cái chả băm (các loại thịt tạp trộn vào rán) + một gắp rau muống xào, thế là tươm… Ăn xong xuôi về ngủ 10p chiều chiến đấu tiếp


Giải trí: giờ nghỉ trưa bà con văn phòng hay có thói quen lướt mạng, đọc tin. Đây nhé, báo chính thống thì toàn thấy : khủng hoảng, lạm phát, gas tăng giá, điện tăng giá, cty, nhà trông xe trốn thuế, giáo dục bất cập…Đọc báo mạng toàn cướp, giết, hiếp, tai nạn GT, bệnh dịch lạ chưa kể xô bít thì toàn hàng họ, bưởi, xịp..Đọc xong chả nhớ gì cả…Ước gì trên trang đầu của Vnexpress là gương cháu A hiếu thảo vượt khó, là vinh danh nhà khoa học B, là kết quả kinh doanh cty C… thay vì những “vụ giết người man rợ”; “tai nạn liên hoàn”.. hay “diễn viên X hờ hững với áo lệch vai” haizzzzzz


Về nhà: sau từ 10-12h vật vã cống hiến ở cty thì lại chiến đấu ở trên đường để về với con yêu sớm nhất. Có thể nói nhìn thấy con thì mọi ấm ức, bất công và stress của cả một ngày làm việc tan biến hết… Thế nhưng .. xem tivi thấy bảo làm nước muối sinh lý siêu bẩn, thôi chết, ngày nào cũng rửa mắt rửa mũi cho con, hứt hứt, đau đầu quá.. Bình gas vừa hết, gọi gas hử: 450k một bình nhé (đi toi một hộp sữa của con) Nằm vắt tay lên trán… sơn nhà lại mốc rồi, ô hô, vừa mới sơn hồi mùa hè mà (mình còn cặm cụi nấu xôi sáng cho thợ ăn để nó làm cho tử tế, thế mà…) chắc lại ko chịu cạo và đánh tường cho sạch đây – haizzz thời buổi ai cũng làm ăn qua loa, chỉ biết mình chả có trách nhiệm gì cả… chán quá :-S