Nắng SG anh đi mà chợt mát...Em không mặc áo lụa Hà Đông...Em mặc áo hai quai Hồng Kông...Ngồi trong xe Taxi từ phi phường TSN chạy về thành phố, tôi rộn ràng lâng lâng với cái hạnh phúc sau 35 năm xa quê hương lần đầu trở lại...Tất cả đều thay đổi, người ta sao mà đông thế, đủ loại xe gắn máy chen chúc các loại xe 4 bánh nối đuôi trong khói bụi...
Tôi về đây tìm vợ.
Theo tiếng gọi "Quê hương là chùm khế ngọt" và theo tiếng gọi của con con..con...gì quên mất...CON TZIM, tôi không về để ăn khế ngọt, tôi về để ăn BƯỞI...Mấy chục năm, cằn cỗi đi tìm người trong mộng tại cái xứ "Đàn bà con gái Việt hiếm như kim cương" bên Mỹ. Đã hơn năm bó rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, chỉ được mấy cuộc tình CÒM của mấy Bà Ngoại ban cho. Thấy mấy ông cùng cỡ, thi nhau về VN lấy vợ, tôi cũng hí hửng chạy về đây tìm vợ...
Theo bài bản chỉ dẫn của mấy bác đàn anh, tôi dành hai tuần đầu đi chơi từ Nam ra Bắc, thăm dân cho biết sự tình, với cái tuổi "đầu muối tiêu" của tôi, tôi rất mong gặp được một bà, một cô ngoài 40 là hạnh phúc lắm rồi...Nhưng thật oái oăm, tôi luôn được các bông hoa dưới 30 chào đón tại các quán bả, quán nhậu, quán cafe...Ban đầu tôi thấy kỳ quá, nhưng thấy mình được chiếu cố nồng nàn như vậy, làm sao mà tôi SAY NO cho được. Tôi đi TÌM VỢ chứ không đi chơi, nên sau vài tuần tôi chán tôi muốn đi về...
Tình cờ gặp được thằng bạn già cũng về thăm VN như tôi, nó chỉ cho tôi vào web Viétingle tìm thiếu gì người đẹp ...Tôi nghe lời nó post 1 cái profile khiêm nhượng hy vọng tìm được "Người trong mộng"...Nằm trong Hotel cả tuần lễ chẳng thấy con MA nào cho làm quen, hỏi thằng bạn thì nó bảo phải NỔ, phải nói rõ là Việt Kiều Mỹ mới được...Không nói là VK thì chờ cả năm cũng chẳng có...Thế là tôi sửa lại hồ sơ đại khái như sau: "Đàn ông, 55 tuổi, độc thân, sinh sống tại Mỹ 35 năm, nghề nghiệp và tài sản vững, cô đơn đang du lịch VN...Muốn quen để lập gia đình với phụ nữ VN tuổi trên 40, độc thân, xinh hiền..."...
Chỉ 3 tiếng đồng hồ sau, tôi được hai mươi mấy email làm quen với hình ảnh đầy đủ...Tôi chọn 3 người đẹp nhất và đủ tiêu chuẩn nhất, hồi âm...Ngày hôm sau, cả 3 người đẹp đều cho tôi gặp mặt KHẨN CẤP...
Tôi chọn quán cafe Trung Nguyên đối diện Diamond square gần nhà thờ Đức Bà làm điểm hẹn...
8 giờ sáng, Saigon ngập nắng, lòng tôi hồi hộp, lầm thầm đọc kinh van vái Trời Phật cho tôi chọn được Vợ hiền...Tôi đang mơ màng thì một bàn tay đập vào vai...ANH...Bàng hoàng mở mắt thấy một bà đứng bên, chưa kịp phản ứng cái gì, người đẹp đã cười tình: "Phẻ hông Anh ?" rồi kéo ghế ngồi xuống...Tôi toát mồ hôi, nhìn người đàn bà to béo và chợt nhớ ra cái hẹn 8 giờ sáng...Mắt tôi hoa lên trong tiếng nói líu lo của người đàn bà đối diện, hình ảnh mấy bà ngoại to béo bên mỹ hiện về...
10 giờ sáng cuộc hẹn thứ hai đã đến, tôi bình tĩnh tự tin và hy vọng..."Ôi mẹ ôi...Lại một bà béo..." Sài Gòn sao nhiều người béo thế, bà nói bà 46 tuổi mà nhìn bà giống như 64, hai bắp tay to như lực sĩ, bụng bà lồi ra thấy rõ...Buồn ơi là buồn...
hehe. Đọc truyện của kụ hay quá.:Laughing::Laughing::Laughing: Mẹ cháu ở nhà đã xì tin rùi, thấy kụ còn trẻ trung hơn. Kụ post tiếp cho cháu hóng hớt với. hi`hi`
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn không đọc từ đầu sao??? dòng đen đen đó là trước khi nhi đồng gặp kụ...
Vầy là thấy hứa hẹn Happy Ending rùi...
Diễm Phượng nhi đồng thúi tai mới tốt...
Tặng Cô Vợ Việt Nam nhi Đồng của tôi.
Việt Nam đi dễ khó về...Câu này ko còn thích hợp nữa, và nên sửa...
Bạn...