Ngày hôm ấy, một buổi chiều muộn, hai chúng tôi gặp lại nhau, sau 4 năm đằng đẵng...


Theo thói quen của trái tim, khi ta gặp một đau đớn, kiểu chia tay con trẻ, em sẽ xóa hết mọi phương thức liên lạc với anh, bao gồm số điện thoại- cái mà em biết chắc dù e xóa trên cái điện thoại lạnh ngắt thì trong khối óc nóng và trái tim đang đau đớn sẽ vẫn nhớ như một vết thương đang rỉ máu, rồi tới facebook- khi hai ta bên nhau, hình như facebook mới nổi, vì sợ a sẽ liên lạc nên e cũng chặn kết bạn với anh luôn- kiểu cho chắc.


Năm đó ta đều 16. Cái tuổi bạn bè ai ai cũng đều liếc mắt , ai trêu ai, ai ghép cặp với ai, gào ầm lên khi biết tin các thánh ông mai bà mối ghép cho ta, thật ra đều thích lắm, nhưng mà không ai dám nhận. vì cái tuổi ấy ta ngại ngùng, má hồng má đỏ, kẻ ngồi trên người ngồi dưới, chọc ghẹo, nhéo, hàng ngày ngồi mong chờ người ấy tới lớp, hôm nào không tới, thì kẻ kia học trong phòng quạt ro ro, nhưng lại tưởng ngồi ở hỏa diệm sơn kia, nóng lòng lắm. Duyên tình của em và anh, là một cái tai nạn học đường, thằng đào hoa- em vẫn gọi anh thế. Một buổi chiều phụ đạo môn toán, anh cùng mấy con nhỏ quậy phá ở lớp, trêu ghẹo lôi kéo nhau, hình như lúc đó e đang trực nhật, vừa bưng cái ghế xếp lên bàn để quét, 3s sau quay lại thì ghế đổ thẳng vào bàn chân. Đang lúc đau, mà không hiểu sao, e có thể khỏe hơi tới nỗi la hét chửi hết lời tới anh. Hình như lúc đấy, anh đã nói " thế giới này giờ chỉ có ta với mi thôi, mi chửi chi mà ghê rứa, yên tâm mi mà què ta sẽ nuôi mi". E mếu máo nhìn anh mà hét toáng " loại mày làm được cái gì ngoài trêu gái, ở đó mà nuôi nuôi nuôi". Hôm đó vì khóc quá nhiều, mặt mày sưng húp, 2 hôm sau em đều nghỉ học. Lúc đó e mới được mẹ mua cho điện thoại, số của em, chỉ có Linh có. E cũng dặn Linh đừng cho ai số nhé, mất công bị nhá máy mệt lắm. đúng buổi tối thứ 2 khi e nghỉ, anh có nhắn tin " còn sống không, chân cẳng thế chắc chưa chết được phải ko, đi học đi mai mua kẹo cho nhé". Đọc xong tin nhắn, chẳng biết ai, nhưng máu trẻ trâu mà " con chó nào nhắn tin ko có xưng danh đấy, chị đây ko phải trẻ con đâu mà dụ kẹo nhé, chắc nhận đx tn là hiểu chị đang ntn r đêý" . Nhắn xong ko hiểu sao, bất giác buồn cười, rồi lại nghệch mặt ra, ủa sao mình lại giống mấy đứa đang yêu nhắn tin với trai quá vậy, mắc gì cười hè.


Sáng tới, hôm nay muốn nghỉ lắm. Không phải là vì còn đau chân, mà là nghĩ lại cảnh mình chửi thằng đào hoa kia, giờ đi học chắc ko dám nhìn mặt nó. Định tót ra nịnh hót bố cho nghỉ thêm ngày nữa “ Bố ơi, con nhớ lớp lắm, nhưng chân con nó biểu tình chẳng đi được này, hay con nghỉ thêm bữa nữa được ko” . Bố đang dắt xe ra cổng chuẩn bị đi làm “ Thôi ngay cái điệu ấy, tối qua con còn chạy ầm ầm cả nhà để đuổi thằng em cơ mà, giờ sao chân đau lại hay thế, chân bị tí thế mà làm như ai cưa chân ko bằng, đi học đi bố đưa đi” . Lủi thủi chạy vào phòng, thế là tỏm cái kế hoạch trốn rồi, nói về bộ đồng phục chả giống ai của cái trường mình.Áo sơ mi trắng, quần đen, huy hiệu đoàn, khá là đơn giản nhỉ, nhưng với cái đứa mãi chưa dậy thì như mình, người thì lùn lùn, đeo cái kính như “ cá sấu chúa”, là một cực hình. Lúc ấy, mỗi ngày khi mặc đồng phục này, là lòng mình mang một nỗi mặc cảm vô hồn luôn ý. Đôi khi mình nghĩ, không biết kiếp trước mình làm gì sai mà sao trời cho mình cái số thân hình con trẻ mà mặt phụ huynh như này. Ôi lạc đề rồi. Đi học, vừa bước vào cổng trường vỹ đại với hàng phượng lá xanh mà chưa có tí đỏ nào, à ha, mới vô năm học mới, may mà câu than thở chỉ ở trong cổ họng của mình, chứ ai nghe được thì lại bảo mình là loại học trò mất nết “ đi học chỉ mong nghỉ hè, như thế là phản trác và lười học, chống lại cái xã hội hiếu học này”. Vâng, oan gia thường lội chung một nồi nước lẩu. Vừa ra đường đời là gặp ngay thằng kẻ thù không đội trời chung, cái đứa làm cho chân mình “chấm phẩy” như này. Nó cúi gầm mặt như tội đồ, rồi mấy thằng đi cạnh nói lên tiếng phá tan cảnh chiến sự “ ê, cận kìa, khỏi chưa, mấy ngày mi nghỉ thằng P nó sắp khóc rồi đấy, hun nhau bắt tay gì đấy, hoàn thành thủ tục hết giận đi”. Mình giận dỗi, quay quắt đi ngay khi nghe giọng mèo hen của mấy thằng con trai quỷ sứ ấy. Vô lớp rồi, thò tay vào ngăn bàn,thì thấy 3 thanh kẹo nào là dâu hồng tiểu thư, cam cam công chúa, tim tím bà thím, quay qua hỏi nhỏ N, ê, kẹo ai đấy? N lắc đầu bảo, hỏi làm gì có kẹo thì ăn thôi, nói rồi nhỏ giựt phắt 3 ẻm từ tay mình, chạy mút mặt. Bâng quơ mình quay đầu xuống, mặt P nhìn mình như là theo dõi này giờ. Nó cười, nụ cười như kẻ đang chuẩn bị trộm cắp mèo chó nhà người ta nhưng gặp ngay chủ nhà.


Những ngày sau, với một con bé ngu ngơ chả biết gì về chuyện tán nhau, nghe được một tin hơi bị nhức nách “ thằng đào hoa mang tên P đang được nhỏ M ngồi bàn đầu tán tình”. Sau một vòng nhiều chuyện thám thính tình hình, nhỏ M viết thư cho P, nhưng P chưa kịp đọc thì thư về tay thằng K cạnh nó. Sau đó nó tiền trảm hậu tấu, trả lời thư ngay khi P chưa biết gì, hẹn nàng M tới góc trường nói chuyện trực tiếp. Lúc đó P không biết gì, cả đám gài “mìn” để P và M quê mặt với cả lớp. Thảo nào 3 hôm nay không thấy đi học, chắc P quê lắm đây. Quay sang hỏi nhỏ N, “ ê, P nó nghỉ học vì sao đấy”. N chép chẹp kẹo mút nói bâng quơ “ nó bị giật điện, đang ở bệnh viện, biết có học với mình nữa hay là nghỉ luôn năm nay, nghe nói nặng”. Như sét đánh ngang tim, mình đi ra khỏi lớp, thả bộ về phía sân bóng, nơi P hay cùng mấy nhỏ gái uýnh lộn, đá bóng, ăn kem. Không hiểu sao, lòng có một lo lắng- không tên. Hai hôm sau, quyết định mở lại cái tin nhắn vô danh nọ, bấm nút gọi.


- Xin lỗi, phải sdt của P không ạ?


. Một giọng khàn khàn


-Ừ, cận à, sao?


Nén thở mình nói


-Nghe nói bị gì phải ko, sao rồi, có cần tới thăm ko?


-Thôi mai đi học rồi, mi biết ta ở mô mà thăm, xa lắm, đi xe đạp mệt lắm, trời nắng thế đi đâu.


*Phút giây câu nói đó được nghe từ anh, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi rung động vì lời quan tâm hăm hở của con trai. Từ Anh!*


Cuộc gọi kết thúc, P nó bảo mai đi học. Ok, fine. Mai lên hỏi thăm cũng được.


Hôm nay trời mưa, nhiều năm sống ở đây, lần đầu tiên tháng 10 cơn mưa kéo về, như một cơn giận hờn của nàng tiểu thư không được chiều chuộng, vừa bước vô lớp, thấy đám gái bu xù quanh thằng P, chẳng nói gì, tôi cất cặp sách rồi quay lại nhìn nó một cái, nó hình như đã thấy tôi từ cửa lớp, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn nhau, tôi ngượng ngùng, bước thẳng ra ngoài, không nói với nó một câu. Chiều hôm đó, lớp có tiết thể dục. Tôi và P một tổ, nói thật, để ý từ lâu, nó rất hay kiếm chuyện với tôi. Mình cứ đứng đâu là nó kéo cả đám con trai tới quậy mình. Bực dễ sợ. Khi đó, tôi có một mặc cảm ở trong lòng, nhưng chưa hề từng tâm sự với ai, vì tôi bé con nhất lớn, nên người lúc nào cũng phải đứng đầu hàng, vừa sợ vừa ngại. Nhiều năm qua đều phải đơn độc một mình đứng đó. Mỗi lần xếp hàng, đều nhớ đến C. Người bạn nhỏ mà, tôi tin chắc trong tim “ nó thích tôi, tôi thích nó, hai đứa thích nhau”. Còn từng nói với chính mình” thế giới lúc nào cũng có tôi và C là quá đủ”.Đó là chuyện của cấp 2 thôi. Giờ tôi lớn rồi, cấp 3 rồi, C đi học ban khác, chúng tôi- 2 thế giới.


Quay lại chuyện tôi và P. Mùa thi đã đến gần, lớp bỗng nhiên nổi giữa trường còn hơn phao thi ngày tốt nghiệp cơ. Nghe nói lớp có vài cặp, bị cô thầy gọi lên phòng đội họp hành kiểm điểm gì đó. Lúc đấy chẳng biết ai, nhưng lòng tôi chắc cú, lỡ mà tôi có yêu, thề có chúa, tôi không đem ra bêu cho thiên hạ xem, tránh để tình yêu trắc trở. Nói hùng hồn là thế. Thế nhưng sau này quên béng mất.


Tuần thi đã tới… Trước đó nói luôn, tôi là người học dốt các môn tự nhiên toán- lý- hóa- sinh. Đừng hỏi tôi nhé, tôi dốt đặc. Ngày xưa mỗi lần tôi bị gọi lên bảng làm toán, cô toàn suýt bật máu mắt, dạy tôi trăm lần, tôi quên ngàn lượt. Mỗi lần tôi xuống, P lại nhéo vai tôi – nó ngồi sau lưng tôi mà “ cái đó dễ sao không chịu khó làm hả?” .Tôi rất hận môn toán, nó làm tôi quê mặt với cả 5 họ và có nguy cơ là tôi ko dám nhìn mặt các nhỏ ở lớp. Tuần thi ư, tất nhiên cả lớp tạm chia xa nhau, vì thi theo ABC không ai gặp ai cả, và hôm ấy, tôi gặp C. VÌ chúng tôi cùng vần gần nhau mà. Cảm xúc bỗng ùa về, tôi vài năm này, vẫn mơ thấy C vô số lần, kể cả C có chỉ có cái bóng tôi vẫn nhận ra, thích tới mức ấy. Hôm ấy thi xong buổi cuối, C xếp đồ về, khi C quay đi, t gọi theo, nhưng C làm như không hay, không hề nhìn lại, coi như chưa hề quen tôi. Hôm ấy, trời lại mưa, tiểu thư nào giận hờn làm trời khóc to thế. Tôi đi bộ về, tay cầm dù, chọn con đường dài nhất, đi về trong bão tố- lòng. Nghe sau lưng ai đó gọi tên tôi, lâu lắm mới có người gọi tên, thay vì biệt danh của tôi. Vội quay đầu lại, cứ ngỡ là C cơ. Nhưng không phải, là thằng P đáng ghét. Tôi quay đầu cầm dù chạy thật nhanh để nó không đuổi kịp, và đúng theo ý tôi, nó không đuổi theo, không phải vì không kịp, mà là vì nó hình như nhận ra lúc này tôi không thích gặp ai thì phải.


Tối đến, vì đã thi xong, mẹ lại cho chơi điện thoại, với chiếc X2 bạn biết mà, nó khá là tân tiến, vào UC lướt web mướt lắm, tôi search từ khóa “ làm sao để biết bạn trai có thích mình ko”. Vừa ấn mà vừa nhục như làm gì sai, thế là tôi xóa đi. Tắt nguồn điện thoại, đi về phía ban công trong phòng, thở dài, tự đưa ra quyết định, “ từ giờ tôi và C là hai đường thẳng song song, vẫn gặp nhau nhưng không còn có thể hi vọng “


Nay là giáng sinh hay gì ấy, tụi nó tặng thiệp cho nhau, vâng và tôi cũng mua về tặng các bạn cho có phong trào , lớp có 35 người, tôi mua đủ 35 người viết tới mức copy câu chúc vì cạn chất xám sau cái mùa thi điên rồ này. Đem lên lớp nhân lúc rảnh phát đều. Vâng, tất nhiên là chân tôi đã lành, chứ nếu không thì thằng P ăn dép thay vì thiệp noel của tôi rồi. Nó nhận thiệp, một tay thò vào túi quần, một tay cầm thiệp, nói thật lúc đó, tôi nghĩ cái cảnh này người ngoài nhìn, tưởng tôi tỏ tình với nó, vì tay tôi chắp sau lưng, tôi lùn thấp bé, nó cao gầy dong dỏng, mặt khá là điển trai- trai hót dog của lớp tôi đấy. Nó lật qua lật lại cái thiệp, phán như thánh


-không tự làm mà đi mua à? Sao kỳ thế


-Ủa không thích hả? Vậy trả lại cho My di.


Tôi giật cái thiệp hai đứa giành nhau thì rách làm đôi. Bực quá tôi quẳng luôn nửa kia xuống nên, bỏ đi mặc cho nó đứng trân trân không biết làm gì.


Trống lớp đã lên. Cả lớp vô học, ngồi lao xao vì giờ sắp vô học kỳ 2, đợi điểm nên thầy cô cũng không dạy gì nhiều, chỉ cho viết bài và tự đọc sách. Tổ tôi lại ồn ào lên, tất nhiên, bọn trai gái chúng luôn thích trêu gẹo nhau, bất giác thấy P từ đâu vô lớp, tay cầm cuộn bang keo, T ngồi cạnh nó hỏi


-Mi dán cái chi rứa, răng chưa xài đã rách như ri


-Cả đám cười rần rần, tôi sợ bọn nó phát hiện tôi tặng P, lại hiểu nhầm thì rách việc, cùng giả vờ cười giả lả cho bọn ko nghi ngờ


P chẳng nói gì, đăm chiêu dán thiệp, rồi ngẩng mặt nhìn tôi 1 hồi rất dài, tôi biết nó vẫn đang nhìn mình, tôi giả vờ cười với đám đang đùa cợt để không phải nhìn nó cho thêm khó xử.


Kể từ sự kiện lỡ tay làm rách thiệp, tôi rất ngại phải đối diện với P. Hôm sau tiết toán, cô Ng không đi dạy, mà cho thầy tôi- thầy là người họ hàng xa với gia đình tôi – tới dạy thay. Hôm đó không học gì, thầy chỉ cho ngồi chơi thôi, không hiểu bọn nó cá cược gì nhau. P ăn gan hùm, hoặc tay ngứa khoai môn, nó dám dùng tay- cù lét tôi. Ngay khi nó vừa chạm tay vào người tôi. Tôi không cần hỏi gì, quay lưng, dùng hết lực toàn thân, tát thẳng vào mặt nó một cái. Tôi nghĩ, cả đời chắc nó nhớ mãi không quên cái tát của tôi được.


Thầy nghe tiếng chát, chạy lại hỏi


-Sao lại làm thế My? Bạn đau sao


-Thầy hỏi nó coi nó vừa hành động gì với em coi


P xua tay, lỗi của e thầy, không sao, tại e.


Thầy không nói gì, quay lên, lắc đầu. Tôi lại quay đầu xuống chỉ thẳng vào mặt nó “ thằng chó kia, mày mà còn đụng vô tao một lần nữa, thì không chỉ là tát đâu”


Vâng, lần này tôi giận nó rất lâu. Vài tháng là ít.


Nhưng thời gian ấy, nó cũng ít nói hẳn. Tháng 4 tới, hôm đó là ngày cá tháng tư. Tôi quyết định nhắn tin lừa các boys của lớp với nội dung “ Bạn thích tôi hãy Yes/ No”. Ngày bình thường chắc cú là tôi chả bao giờ điên lên theo kiểu con mưa mùa xuân thế này đâu. 10’ sau, chỉ có duy nhất một tin nhắn. Từ người mà tôi không ngờ.


Vâng là P. Nó viết “ Yes. I like you”. Bình thường môn tiếng anh, P lúc nào cũng cao điểm hơn tôi. Dường như không tin vào mắt mình, tôi ngại quá mà, tắt máy, tôi chỉ mong mình đã không chơi cái trò ngu người thế này. Hôm sau, ngày 2.4 rồi, lời tin nhắn, đã hết hiệu lực rồi, haha không có gì để ngại. Hôm sau gặp P, tôi vẫn vi vu, cười cùng nó cái, ai ngờ nó nhìn mình như kiểu si mê hay là mặt mình có sót cơm gì đó. Cái đấy tôi hay nói là “ tự đa tình đấy”


Tối đi học về. P nt


-Ê, sao hôm qua ko tl ta z


-Có gì mà tl đâu nhỉ? ủa mày có nt cho tao à?


-Ờ, thế thôi học bài đi


Nhưng dòng tin nhắn cụt ngủn chắc anh chàng đang máu điên với tôi lắm.


Hôm sau vẫn đi học như bình thường, tôi mua một cái hộp bút mới, là hình con mèo khá dễ thương, đi ra chơi, quay vào thì không thấy nữa, quay sang đám bạn, mặt đứa nào cũng gian như nhau. Nhỏ N nói “ thằng P lấy rồi đó My”.


Một lần nữa máu tôi lại sôi lên não, quay phắt xuống


-thằng chó trả con mèo lại cho tao


-ơ con này điên, mèo nào là của m, con này ta mới mua hồi sáng ni


Tôi giận lắm giật lại liền, nó nói chứ


-Tao ghi tên lên nớ rồi nhé,


-Tôi tìm mãi “mèo quí tộc”


Từ đó thằng P và các bạn lại có biệt danh cho tôi là mèo quý tộc. Chắc kiếp trước tôi nợ nó hay gì, mà kiếp này biệt danh nào của tôi cũng nhúng chàm với cái loại nó.


Những hôm sau đó, cả lớp đua nhau, kháo nhau nói, P là hot boy, nhiều đứa thi nhau tán tỉnh,liếc mắt đưa tình với nó. Ôi giời thằng đào hoa gớm nhỉ, tôi quyết định làm một chuyện kinh thiên động địa, viết mẩu giẩy chuyền tay đưa cho nó


-P có thích nhỏ Ngh thật ko zậy


5’ sau, P lén lén chạm vào vai tôi và đưa tờ giấy lên


-Không


-Sao vậy, Ngh thích P thật đó


-Không, thích người khác rồi


-Ơ, ai vậy, ai may mắn thế


Thế là không thấy nó trả lời nữa, trống nửa tiết vang lên rần rần, cả lớp ùa ra ghế đá hết. Còn lại tôi chưa chép xong bài nên vẫn ngồi đó, viết xong ngáp ầm ấm cho sướng thân cái rồi vươn vai ngắn ra phía sau, vừa ngửa mặt ra là đụng trúng cái đầu thằng P, ôi.


Vội vàng rụt người lại, thấy nó có vẻ đang ngủ, tôi lại ngứa tay quậy quạo


-Ê P, dậy dậy, chuyện gấp nhanh nào


-Gì, nói nhanh ngủ tiếp


-Sao hỏi ko trả lời, thích con nào đấy


-Muốn biết ko, cho hôn cái nói nghe


-Ọe, làm căng, ko nói thôi, làm gì đòi hôn


-Ừ, nói rồi đó, mà bị người ta lơ rồi


-Nói với ai, hồi nào, nói đi tao đi bắc kèo cho, thành công là cái chắc


-Thôi, bớt đùa, quay lên cho ta ngủ, mi lắm chuyện giúp được gì


Hết giờ giải lao, tôi suy nghĩ mãi về lời P nói, ý là nó đã tình tỏ với em nào rồi, nhưng ng ta từ chối, là ai nhỉ.Chiều mai là tiết thể dục, mượn điện thoại nó coi được không. Hôm sau nó đội mũ lưỡi trai, tôi cũng đội mũ lưỡi trai luôn. Chạy đến gần, mặt ngu ngơ


-P ơi


-sao


-Mình đổi mũ đi, My thích cái mũ của P


-Thích à, mai mua cho cái khác, cái này dơ rồi


-Không sao, cứ đưa đây đem về giặt


Thế là tôi chộp mũ từ đầu nó và đưa lên đầu nó cái mũ của tôi


Thật ra là, bạn bè chúng tôi, cá nhau, ai tán đổ nó, sẽ được một chầu thật lớn. Tôi không bao giờ tham gia trò ấu trĩ ấy, thề luôn. Đây chỉ là vì tôi đã chắc cú được một điều – P nhất định có cái gì đó khác với tôi so với bọn con gái ở lớp. Điều này là do tôi nghe radio tình yêu người ta nói các biểu hiện của người nam thích người nữ.


Tôi bắt đầu bày ra trò hằng ngày nhắn tin quan tâm, ghẹo trai. Thật ra P là người đẹp trai, tính khá là lạnh lung, đúng kiểu soái ca đấy nhé.


Lần kỷ lục tôi nhắn tin hỏi


-Sao P thích My v


Nửa tiếng ko thấy nó trả lời. Cứ tưởng bị hố chắc nhục lắm, thế mà cuối cùng cũng toại nguyện


-Từ ngày My chửi rủa cái hôm P làm chân My bị đau, là P đã thích My rồi.


Nói thật, lúc đó tim tôi sung sướng lắm, vì lần đầu tiên có người tỏ tình kiểu điên rồ đấy, nghĩ sao tôi thì chửi nó mà nó lại thích tôi.


Hôm sau, tiết Anh văn, cô Ng khá là quý tôi, tôi xin cô cho xuống ngồi với P vì ko mang theo sách. Cô đồng ý, đơn giản vì chính sách của giáo viên là, nam nữ ngồi với nhau sẽ không gây ồn ào.


-P ơi cho My ngồi với.Nó ko trả lời, lẳng lặng quay qua nói với nhỏ H


-Hoa lên trên ngồi chỗ My được không


Ngồi xuống cạnh P, nói thật tôi chỉ muốn ước gì tôi chưa xin xuống ngồi, cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, con nhỏ mê trai, con nhỏ quyến rũ trai….


Gạt bỏ ngại ngùng, tôi quyết định khẳng định cho các nhỏ mê trai là, P là của tôi, ko ai có thể được P thích- ngoài tôi. Với thói ngồi ko yên thân, quay qua quay về, P ngồi giữa tôi và thằng Th. Tôi với Th hay nói chuyện hỏi bài với nhau, ko ngần ngại P ngồi giữa, tôi vươn ngang qua P, chỉ trỏ vô cuốn sách, P ngồi dựa vào thành ban sau để ko bị tôi chạm vô, mấy phút sau, nó bứng tôi ra khỏi sách của Th rồi nói, qua đây mà ngồi, chỉ trỏ qua người ta vậy, bực bội. Tôi và Th ngại ngùng, lè lưỡi, ko nói gì nữa, ai nấy im lặng. P có vẻ giận giận chẳng nói gì với tôi suốt tiết đó. Lấy một tờ giấy, tôi lại viết vớ vẩn vào đó


-P có thật thích mình ko


Để tờ giấy bâng quơ, ai ngờ nó giựt tờ giấy, ghi vô Có. Mấy phút sau tôi đọc tờ giấy, tủm tỉm cười, đánh rơi tờ giấy, hai đứa đều cúi xuống nhặt, vô tình tình huống Hàn xẻng diễn ra. Tay chạm tay, ngẩng lên mắt chạm mắt. Theo phản xạ thì tôi rụt tay lại, ai ngờ quỷ sứ nắm chặt hơn. Đến khi ngồi dậy rồi, nhưng vẫn cứ nắm hoài. Bàn dưới là T.N con nhỏ nhiều chuyện, nó ré lên


-Thằng P cầm tay con My rồi, có bầu rồi


Cả lớp đều quay đầu xuống bàn chúng tôi ngồi bấy giờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn như sinh vật lạ. P chẳng nói gì, lúc đó tôi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào trốn cho khỏi xấu hổ. Nhưng tay P vẫn ko buông, nắm bàn tay tôi mãi, khoảnh khắc ấy, đã đi theo tôi suốt những năm tháng sau đó, và tôi vẫn chẳng yêu một ai, vì chỉ khoảnh khắc ấy thôi, tôi cho là thế là đủ để no cả thế kỷ cơ. Nguyện cùng năm bàn tay đưa nhau qua những đau khổ vui sướng của cuộc đời.


Sau khoảnh khắc nắm tay ấy. Tôi chả biết nói gì, cứ xưng mày tao với P thì nó giận nó nói


-Còn gọi Anh là mày tao nữa là anh uýnh nha


-Ơ mắc gì bằng tuổi kêu nhau Anh- em nghe tởm bỏ mẹ đi. Anh cái cục phân à


Tới 4 5 năm sau, tôi mới hay rằng, cả cuộc đời này, người chấp nhận cô bé nhỏ nhắn, ko mấy khả ái, ko có tài cán nào, chỉ có thể là P- chỉ anh đủ tình thương dắt díu tôi đi lang thang khắp chốn, từ ngày khuôn mặt còn lơ ngơ, bóng nhoáng như bôi dầu, mặt mèo mặt chuột, ko biết son môi má hồng mascara là gì. Những giây phút sau này, khi cầm thỏi son hộp phấn trên tay, ko sót một lần ko nhớ về khoảnh khắc đầu đời, người con trai năm bàn tay bé nhỏ, dắt đi cả thế gian, lúc nào cũng nựng má


-Đối với P, My như vậy là đẹp nhất, ko thể hứa yêu em cả đời nhưng phút giây bên e luôn mãi tồn tại trong tim.


Tối về, P nhắn tin


-Em học bài đi, mai có bài kiểm tra sinh, toán.


-ứ, tao đang bận làm cái việc này , mai mày cho t chép nha


-tao tao mày mày, em cứ vậy hoài là làm sao vậy My


-hihi, ngại lắm, tự nhiên anh-em, lớp cười chết mất


-2 ta chỉ còn ít thời gian bên nhau thôi đấy, sắp nghỉ hè rồi chả được gặp đâu mà gọi anh-em nhé, em suy nghĩ đi rồi ngủ sớm, ko học bài cũng được.


Tôi chẳng nhắn tin lại, ngồi suy nghĩ một hồi rồi cất sách vở, ngủ cho vừa lòng P luôn


Hôm sau đi học muộn, chẳng kịp ăn cơm mẹ nấu. Vô ôm bụng, P hỏi


-em sao vậy, nhìn như mèo hen thế


-đói lắm rồi, chưa ăn sáng


-ăn bánh mì uống sữa nhé, anh mua cho


-thôi kỳ lắm, bạn bè nó thấy, P ko ngại nhưng My ngại


5’ sau anh chàng quay lại với lương thực cứu đói. Tôi xòe tay ra nhận, P lắc đầu, nói anh đi rồi cho.Tôi đói lắm, thở dài nhõng nhẽo


-Anh. Em xin


Sau này nhớ lại, tôi đều cười chứ ko khóc nữa, vì từ “anh” đó, mà tôi lại nhận ra, tôi cũng có cảm tình kiểu mưa dần thấm lâu với P. Giờ kiểm tra tới, P nhanh chóng làm xong bài P, rồi chuyển sang làm bài cho tôi. Chuyện có bạn trai này có lợi cho tôi ghê, bài tập P đều giảng lại cho tôi, bắt bớ rồi nài nỉ để tôi chịu làm và nghe lời anh để học cho bằng được.


Bằng một cái, tới cái ngày liên hoan. Hôm đó tôi ko có xe đạp, đi bộ từ nhà tới trường thì bạn bè trêu ghẹo, thằng P bỏ m rồi hay sao đi bộ vậy My? Tôi chẳng nói gì, cắm mặt mà đi, vừa đi vừa cười, nghĩ sao để P tới nhà chở, chắc mẹ tôi chém tôi ko còn miếng thịt mất.


Tới lớp, tin tôi đi bộ đã lan tới tai anh chàng ngốc. P chạy lại chỗ tôi đeo cặp giùm rồi nói,


-sao ko bảo a tới chở e nhỉ?


-thôi ko được đâu, mẹ e ko cho


-ừ thế thôi, vậy lát e có được đi liên hoan với lớp ko vậy My


-được chứ sao ko, sao phải xoắn lên như làm chuyện j xấu thế


-ko, a sợ e ko dx đi thì a cũng về nhà lun


Tôi nhìn P thật lâu, 2 người nhìn thẳng vào mắt nhau, khoảnh khắc trời đất chỉ có 2 người, 2 bên bầu trời hoa rơi cảnh tượng tuyệt sắc như một bộ phim lãng mạn.


Khi tới nơi liên hoan, chúng tôi bàn nhau sẽ đi hát hò cho bể giọng bù lại tháng ngày lớp 11 mệt mỏi. Vô phòng hát, tất nhiên ai là cặp của ai là hiện ra ngay luôn. Theo suy đoán ko sai, tôi đi vệ sinh về phòng thì thấy P nhỏ bé đang bị các girls kìm kẹp, tôi chẳng nói gì, tự ngồi một góc khác anh, góc toàn mấy cặp bê đê.P nhìn tôi, ánh mắt muốn tôi qua đó, nhưng tôi lơ ngơ thoái thác cái nhìn ấy, tỏ ra giận hờn anh, không them để ý, bỏ ra ngoài phòng.


Một