Xin chào mọi người!


Đã nhiều lần em muốn tâm sự câu chuyện của mình. Để giải toả hết những tam tư nặng trĩu trong lòng. Em học văn kém và câu chuyện e kể dưới đây là cuộc đời thực của e nên có chỗ nhớ chỗ quen nên chắc kể sẽ lộn xộn. Mong mn thông cảm cho e nhé. E bắt đầu đây ạ.


Nhà t có 2 chị em 1 trai 1 gái, em trai cách tôi 11 tuổi. Vì vậy t gần như mẹ thứ 2 của nó. Vì sao ạ, vì lúc em t còn bé bố t đi làm xa, còn mẹ t ở nhà nuôi 2 chị e tôi, mẹ cũng phải đi làm suốt nên t vừa làm chị vừa làm mẹ lo cho nó cho nên đến BG nó còn sợ t hơn bố mẹ. Gia đình t là gia đình không hạnh phúc, chẳng có cái Tết nào mà chị e tôi k phải ăn Tết trong nước mắt, trong nỗi ức nhục và thương mẹ vô cùng.


Bố tôi là 1 người tồi tệ, mặc dù làm con nhưng tôi cũng phải thốt len rằng t chua thấy người nào tồi tệ như bố t.


Ở cương vị 1 người con, những năm bà nội t còn sống bố t đã chửi rủa bà rất thậm tệ, bà tôi tức quá nên đã xuống nhà bác gái t để ở. T lúc đó còn bé nhưng t thương bà nội t lắm và ghét bố t, đến BG thì ghét cay ghét đắng nhưng bố vẫn cứ là bố. Tôi không biết sau sẽ phải đối xử với bố t ntn đây. Trong kinh Phật luôn dạy nghiệp quả báo, liệu sau bố t có bị báo ứng k?