Em cảm thấy mình đang say nắng thì phải. Nhưng chỉ là đơn phương thôi. Em thích người đồng nghiệp của em, là cấp trên của em. Tất cả đều xuất phát từ công việc. Em thường xuyên phải làm việc với người đó, thường xuyên phải họp, phải trao đổi, bàn bạc với người đó. Tất cả chỉ là công việc.
Nhưng càng làm việc với người đó, em càng cảm thấy mến người đó. Em mến cách đối xử, cách làm việc, cách chia sẻ và giúp đỡ nhân viên. Em mến thái độ thân thiện, luôn tôn trọng người khác.
Hàng ngày, 8 tiếng nơi công sở, em làm việc cùng người đó, nói chuyện với người đó nhiều hơn là với chồng em ở nhà. Và em càng thấy mến...
Em thấy mình thật nực cười, thật mơ mộng hão huyền, thật trẻ con...
Nhưng em ko ngăn nổi cảm xúc của mình, từ ánh mắt, giọng nói... Em muốn mình có 1 góc cảm xúc riêng để gặm nhấm, và cảm nhận... Thật hay! Có thể đây chính là niềm vui công sở của em, mỗi khi em thấy công việc căng thẳng và buồn chán.
Người đó thì không hề biết, vì đơn giản là em không bao giờ thể hiện ra ngoài. Tất cả chỉ là công việc.
......... ko biết trưa mai mình có say nắng ko? anh bảo mai 41độ... hic........... nhắm mắt lại cho dòng đời dẫn mình đi đâu thì mình đi đó vậy...........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Bác cho em xin 500 li do voi chu.
Neu ma co top nay that...
Bác Incar kiệm lời nhể. Ngắn gon, phu phang đúng 2 từ thế thôi à?
Bác cho em xin 500 li do voi chu.
Neu ma co top...
Chúc mừng chúc mừng! Vậy bạn lap 1 top...
Không ngờ lại "khỏi" nhanh thế! Nhanh hơn ngoài mong đợi! :cool::cool:
Tối hôm qua trời vẫn nóng, em đang cùng AX đưa con trai đi chơi thì thầy nhắn tin...
Ui trời ạ…lại còn thế nữa…bác này chỉ hay đùa…đương nhiên...
Thế bạn có muốn cho thầy...
Thầy dạy lái xe có tình cảm với em…khó xử quá….
Biết làm thế nào bây giờ?
Nói vui thế thôi nhưng bạn chủ topic ơi bạn nên tỉnh lại...