Vợ chồng em là du học sinh. Em tốt nghiệp xong về nước sinh em bé trước, chồng ở lại kiếm kinh tế đợi em ổn định rồi cũng về. Trước khi sinh, bà nội hứa sẽ ở nhà chăm cháu (bà buôn bán ở chợ). Chẳng may lúc em sắp sinh thì bà đổ bệnh, sức khoẻ yếu không đủ khả năng trông cháu nhưng vẫn muốn chăm. Em bàn với chồng là về ngoại ở cữ 1 tháng rồi về nội. Thế nhưng khi về nội, bà vẫn đi chợ từ sáng đến chiều tối mới về. Cả ngày chơi được với cháu chắc chả nổi 2 tiếng. Không may con em lúc 1 tháng rưỡi bị nhiễm RSV viêm phổi phải nằm viện. Lúc nằm viện đa phần là em và bà ngoại chăm. Bà nội chăm cháu mà chỉ biết khóc lóc với than vãn xót xa. Sau đợt nằm viện đó em nhất quyết về ngoại ở vì về nội chăm con cả ngày 1 mình quá mệt (đêm em chăm con 1 mình vì sức khỏe bà nội yếu không thức đêm được, ngày bà bận buôn bán nên những việc như giặt giũ dọn dẹp trong phòng và chăm con e sẽ tự làm, ncl những vấn đề cá nhân của 2 mẹ con sẽ cố gắng không phiền ông bà). Em ở ngoại nhưng tối nào cũng phải hầu điện thoại của mẹ chồng nửa tiếng đồng hồ chỉ để bà nhìn cháu và nghe bà so sánh hết con nhà này to, cháu nhà kia mập. Triền miên đến khi e đi làm vẫn không tha. Ngày nào cũng bài ca nhớ cháu lắm nhớ cháu vừa, rồi con nhà này cháu nhà kia rồi lại bài ca cho em về nội đi. Con em thì nhỏ mà tháng nào bà cùng đòi về nội. Mỗi lần về trộm vía không những vừa mất tiền xe đi lại mà mỗi lần về xong con em còn bị ốm. Mình thì thương con xót con mà mẹ chồng thì ngầy ngà than vãn. Than đến mức có lần 2 vợ chồng em còn cãi nhau. Chồng em thì thương mẹ làm lụng vất vả nên không nỡ nói bà. Giờ em phải làm sao để đối phó với mẹ chồng vừa nhiễu vừa cổ hủ ạ? Em stress lắm rồi