Nửa đêm rồi. Nỗi nhớ a lại từ đâu ùa về, quay quắt.


Mình chia tay bao lâu rồi nhỷ. À, cũng mới đây thôi, hơn 1 tháng chứ mấy. Nhớ a, e chẳng thể làm gì đc cả, không thể gọi điện, nt, viết mail...cho a. Em chỉ biết khóc thôi.


Em tưởng mình mạnh mẽ, nhưng k phải, ngày nào e cũng nghĩ về a. Chẳng biết cảm giác này bao h mới hết. Mệt mỏi thật đấy.


Sao a ác vậy. Sao a lại bỏ e mà đi. Để e cô độc giữa Sài Gòn này. Sao 2,5 năm trước a đến trái đất làm gì.


E đúng là dở hơi, tâm thần a ạ. Sao a đối xử với e như vậy mà e vẫn ráng níu kéo đc nhỉ. Lại còn 2 lần luôn chứ. Ngại quá.


Hôm trc chị Thủy kể với e a Minh nt này nọ, chị Thủy khó chịu lắm. E lại tưởng tượng ra e lúc ấy, nt, gọi điện, gửi mail cho a, chắc a khó chịu lắm nhỉ. K biết a có kể lại với ai k và ngồi kiểu hả hê trong chiến thắng kiểu "đá con nhỏ dã man, tàn bạo vậy mà nó còn tha thiết, da diết mong mình quay về". Ôi, chỉ nghĩ thế thôi đã thấy hối hận và đau lòng vô cùng. Cảm thấy mình thật ngu ngốc.


Nói chứ e cũng xấu tính lắm. Sau khi chia tay a, e đã chủ động tán tỉnh ng khác. Sau hôm gặp lại hậu chia tay nhậu với a với Nam, Nhàn về. E tấn công bạn ý tới tấp, nhưng k thành. Chắc tại hồi đó e từ chối bạn ý nên h bạn ý hận e. Buồn quá e lại nhớ a, mới bắt đầu níu kéo a. Công nhận e xấu tính thật. Nhưng chắc chắn trong khi mình yêu nhau e có cảm nắng, cảm mưa vài ng nhưng k lăng nhăng với ai.



Thôi hết khóc, hết buồn rồi. Đi ngủ thôi. Ước mọi điều xấu xa, tồi tệ nhất sẽ đến với a, sau này a sẽ lấy 1 con heo về làm vợ ( sao e ước j nó hay thành ngược lại >"< )