Khi em viết những dòng này thì tâm trạng của em buồn và nặng nề quá , rất mong các chị cho em lời khuyên . Sao người ta lại có thể đối xử với nhau như thế hả các chị ?


Chuyện của em, em chỉ xin kể rất ngắn gọn thôi , cũng mong có đồng nghiệp nào của em tình cờ đọc được những dòng này thì hiểu cho tâm trạng của em hơn .


Em làm trong một doanh nghiệp 100% vốn nước ngòai , tiền lương và tiền thưởng khá cao so với mặt bằng chung của xã hội . Nói chung bản thân em là một người con gái xinh xắn và có hiệu quả trong công việc. Điều này được đánh giá hàng năm bởi các giấy khen của công ty ( sếp tây ) dành cho những người có hiệu quả cao cho công việc và em là người năm nào cũng nhận được giấy khen ngợi đó .Công việc của em là phụ trách bộ phận marketting của công ty, xin nói thêm công ty mẹ của em ở trong thành phố HCM, còn ở HN là chi nhánh .


Công ty em có rất nhiều bộ phận như quảng cáo , marketting, hành chính….tuy nhiên số lượng người thì không nhiều .


Thực sự thì mối quan hệ của em với sếp ở HN ( người việt ) cũng như các đồng nghịêp khác từ trước đến nay hòan tòan bình thường, không quá thân thiết cũng không quá nhạt nhẽo . Nói chung là bình thường như những đồng nghiệp với nhau . Và bản thân em cũng là người chan hòa, sống có tình , có trước có sau cũng như chẳng bao giờ tụ tập nói xấu ai …


Câu chuyện xảy ra khi sếp tổng giám đốc hết nhiệm kỳ phải về nước , sang thay là một sếp khác . Từ khi sếp mới sang VN em cũng mới chỉ nhận được thông báo chung, chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp cả ( mới khỏang 2 tháng ) .


Sau khi sếp mới sang , sếp trực tiếp xem xét hồ sơ thành tích tất cả các nhân viên ở VN và gửi mail trực tiếp cho em ( công ty em có hệ thống mail nội bộ ) với nội dung đánh giá cao đóng góp của em và tăng lương cho em với mức tăng khá cao. Em cũng không biết ngòai em thì sếp còn tăng lương cho ai nữa vì như các chị đã biết ở công ty nước ngòai không ai được biết lương của người kia chính xác là bao nhiêu , và nhân viên cũng không được tiết lộ mức lương của mình cho ai . Tất nhiên là chỉ sếp trực tiếp em thì có quyền biết .


Tin đồn em được tăng lương lan ra văn phòng . Tất cả nhân viên đều khó chịu ra mặt mặc dù công việc bọn em có liên quan đến nhau nhưng không ai cạnh tranh vị trí của ai . Vì công ty nước ngòai họ trả lương cao nên vị trí nào họ cũng cân nhắc, không có chuyện thừa người hay trùng lắp công việc .


Tất cả đều thể hiện thái độ hằn học với em ra mặt mà không cần giấu diếm , kể cả sếp trực tiếp em cũng nói mát mẻ “ dạo này em sướng nhé , chị cũng mong được giống em đấy “ .


Em có gì sai ? ngay chuyện được tăng lương với em cũng hòan tòan bất ngờ . Tất cả thực ra chỉ do sự đố kị ghen ăn tức ở thôi . Điều làm em buồn và rất đau lòng là em có làm ảnh hưởng đến ai đâu mà họ làm vậy ? em không cạnh tranh với ai và ngược lại, mỗi người 1 công việc mà?


Em cứ nghĩ mãi, tất cả đều là người VN mình đi làm thuê cho tây . Các chị cũng biết làm cho Tây thì được lúc nào hay lúc ấy , họ không thích hoặc kinh doang đi xuống họ có thể sa thải bất kỳ lúc nào . Vậy tại sao người VN mình không đối xử với nhau cho tốt , cùng nhau làm cho công việc tốt hơn ?


Giờ đây tất cả đều có vẻ xa lánh em chỉ vì cái “ tội “ em được tăng lương . Họ cũng chả buồn giấu diếm chuyện đó như không nói chuyện với em , hoặc tất cả bọn họ đi ăn trưa nhưng không rủ hoặc đợi em đi cùng như trước ….vv.


Em đang rất buồn và đau lòng vì chuyện này, em mong các chị cho em lời khuyên em phải làm gì đây lúc này ? về phần em thì em vẫn cố gắng cư xử như bình thường với tất cả mọi người, nhưng họ có hiểu cho em không ? Chả nhẽ cuộc đời này đâu đâu cũng có thói đố kị ghanh ghét ư ?