Cho em/ con mạo muội hỏi ý kiến anh/ chị/ cô/ chú về việc mẹ đi bước nữa như thế này ạ!
Năm nay là em( con trai) sẽ học đại học năm cuối, em quê ở Quảng Nam, bố mất từ lúc em 2 tuổi. Mẹ ở vậy nuôi em đến bây giờ.
Một ngày gần đây mẹ hỏi giờ mẹ đi thêm bước nữa thì con thấy sao? Em chỉ biết cười cho mẹ an tâm. Thật sự, nhà chỉ có 2 mẹ con, mỗi khi đi học về có mẹ có con, em không muốn ích kỷ vì sau này em sẽ lấy vợ, ai an ủi tuổi già với mẹ, em cũng muốn mẹ đi bước nữa, không ngăn cấm. Nhưng mẹ nói, chỉ cần con không thích, mẹ sẽ không đi bước nữa. Giờ mẹ cũng gần 50 tuổi rồi các chị ạ !
Mà người mẹ định lấy thì ở cùng quê Quang Nam, nhưng sau khi lấy về thì mẹ phaỉ theo người đó vào Đồng Nai làm việc.
Em về nhà một mình, cô đơn em có thể chịu được, nhưng sợ mẹ đi với người ta lại làm lụng cực khổ thì em không thể chịu nổi. Đã bao nhiêu năm mẹ cực khổ một mình nuôi em ăn học rồi.
Giờ em phải làm sao, mọi người cho em ý kiến với ạ! Em cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã bỏ thời gian đọc những dòng em viết ạ !!! Cảm ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1