Trước khi cưới, em suốt ngày nơm nớp lo sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu.Vì trước em đã gặp bà vài lần, bà không cười nhiều, khuôn mặt cứ đăm chiêu, nhìn khó chịu lắm. Cùng thêm sự lam lũ của người phụ nữ, em cảm giác bà là người rất khó gần, vì khi hoỉ chuyện bà trả lời vô cùng ngắn gọn. Cứ hễ mỗi lần nói chuyện với chồng về cưới hỏi em không quen nhấn nhà thêm đề tài dọn ra ở riêng sau khi cưới vì sợ "bị mẹ chồng ăn hiếp". Đọc tâm sự của nhiều chị em trên WTT về cái cảnh ấy khiến em ăn không ngon ngủ không yên. Chồng em bảo yên tâm, sau khi cưới sẽ ra ở riêng , em đừng lo. Nhưng rồi mọi chuyện khác xa những gì em tưởng tượng lo sợ. Sau ngày cưới chồng bảo sẽ ở nhà 2,3 tuần với ba mẹ vì chồng em đi làm ở Sing 3 năm nay mới về lại nhà, không muốn ba mẹ buồn. Em không phải là người không biết chuyện nên đồng ý với chồng. Và rồi, cuộc sống mới này làm em nhận ra được con người đầy chân thật của mẹ chồng em. Bà cười nhiều hơn những lần trước em gặp, nói nhiều hơn, vui vẻ suốt ngày. Em cảm thấy cũng yên tâm phần nào rồi nghĩ lại thấy bản thân ban đầu suy nghĩ thái quá. Sau 3 tuần, hai vợ chồng em lên thành phố. Chồng em buôn bán, bỏ mối hàng hóa trái cây. Anh không cho em đi làm kêu em chỉ ở nhà. Còn ở nhà thì có cô chị dâu, ăn uống, nhà cửa... cô dành hết. Em không phải đụng tay bất cứ.việc gì. Ăn uống cổ nấu, không hợp khẩu vị em. Em ăn uống không ngon miệng, sụt kg nhìn ốm hẳn ra(đôi lúc em muốn tự nấu nhưng vì sợ chị dâu nhìn vào kêu em chê đồ ăn chị nấu..nên em ngại). Ba chồng lên thành phố thăm vc em, cùng vc chị dâu thấy thế nào không biết. Từ hôm ông về nhà, mẹ chồng em cứ điện thoại liên lục hỏi em ăn uống ra sao. Cô chị dâu em cũng bảo em ăn ít lắm... Rồi mẹ chồng (mc) lại điện sang cho chồng em bảo em về chơi với ông bà, ông bà nhớ em (cái này chồng em.bảo vậy, không biết nói thêm không. Hihi). Lúc đầu em cũng ngập ngùng sut nghĩ, 1 tuần sau em về ở cùng ông bà. Đồ ăn mẹ chồng em nấu có vẻ hợp hơn với em, em ăn ngon miệng hơn. Bà còn dặn em muốn ăn gì tự nấu, đôi khi bà không biết nấu món em thích. Nhiều lần, em tự lăn vào bếp. Mc em đứng nhìn em nấu ra sao và lần sau mc cũng nấu y chang vậy. Ăn xong chén bát bà dành rửa tất, kêu em nghỉ ngơi không cho đụng tay đụng chân. Áo quần em đôi khi thay xong, em dồn mấy bộ giặt một lan. Trưa em đang ngủ, thấy bà mở cửa, em im lặng không nói gì thấy bà tiến tới sọt áo quần nhẹ nhàng lấy để giặt. Em choàng tỉnh dậy, mc kêu sao con không ngủ tiếp, mẹ đi giặt đồ tiện thể giặt luôn. Bà cương quyết, em cũng theo bà để giặt. Nói thì nói vậy, chứ lúc ra sân đồ bà giặt xong và phơi hết rồi. Bà giặt và phơi đồ em riêng chứ không phơi chung đâu. Rồi có nhiều lúc trước khi đi chợ bà hỏi em ăn gì, thích gì. Bà biết em thích ăn rau gì, không ăn rau gì bà mua để dành đầy trong tủ lạnh. Mà đôi lúc bà đi chợ thôi, vì việc này là chủ yếu của ba chồng em(nói nãy giờ em không nhắc ba vì chủ đề em viết là mẹ chồng con dâu) ba biết em thích ăn xúc xích chiên khi nào đi chợ về ba cũng mua 5 cây để em dậy ăn. Em có thói hư vô cùng đó là ngủ nướng và không ăn sáng, mà gia đình chồng em dậy sớm lắm. Ăn sáng lúc 7 giờ. Có mấy lần gọi em dậy em quay ra bảo với chồng không ăn. Một hai lần như vậy mẹ chồng em biết em không ăn sáng. Bà hỏi em có đói không, em kêu con uống sữa rồi. Bà kêu ừ vậy thì được đừng để đói. Như mỗi thói quen hàng ngày, sau bữa trưa em lại chui vô phòng coi ti vi, đọc sách, đọc truyện bà trưa nào cũng vậy lúc đưa táo, lúc đưa nho, hạt dẻ... vào tận phòng cho em. Biết em thích ăn trái cây chấm với muối hôm nào bà đưa vô quên mang muối theo em tính đứng dậy, bà lại lật đật bảo con ngồi đó bà lấy cho. Em thấy vậy lại bảo thôi. Cảm giác cứ như phiền mc vậy. Nói không biết các chị em có tin không, hay bảo em lại khoe quá đà chứ đồ nhỏ đến đồ lớn, áo quần mc đi chợ mà thấy đẹp mua cho em liền. Sau khi cưới có lẽ thời gian em ở với ba mẹ chồng phần nhiều hơn... đôi lúc cũng tủi thân vì xa.chồng ... Nhưng bù đắp lại thì em không cảm thấy thiệt thòi lắm.
Kết : đối với em giữa mẹ và mẹ chồng thì chỉ khác nhau là mẹ chồng có thêm chữ chồng phía sau thôi. Gặp được mc như vậy chắc có lẽ là điều may mắn của đời em. Người mẹ thứ hai trong lòng.
Có nhiểu chị em bây giờ gặp nhiều cảnh mẹ chồng con dâu khắc nghiệt lắm, em muốn chia sẽ tâm sự của em bên cạnh những cái khắc nghiệt ấy còn nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra. Hy vọng các chị em có thể vượt qua cái khắc nghiệt ấy trong hạnh phúc.
Em chúc tất cả mọi người đọc bài viết này luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.
( vì đây là những lời tâm sự thật lòng nên lời văn của em không được hay lắm xin mn bỏ qua)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc bài của bạn mình thấy hình ảnh mình của 7 năm về trước dù không giống về kinh tế nhưng thực sự mình còn được mẹ chồng...